Thị Lộ đã biết là cụ Nguyễn Trãi nhưng khi đối thơ với cụ thị vẫn cứ... vô tư (đanh đá):
_ Chồng còn chưa có có chi con !
Rồi thị quảy gánh chiếu gon... đi tiếp. Nhưng rồi cụ Trãi vời lại và cho vào ở trong phủ...
Nếu trả lời theo câu bát TBL thì :
_ Quan Nhân đang kiếm... cảm phiền Quan Nhân. (1)
Thảo dân thời phong kiến gọi mấy người làm quan là Quan Nhân. Người làm vợ thời phong kiến cũng gọi chồng là Quan Nhân (thường là người chồng làm quan).
(1): ý như là thị trả lời rằng còn đang kiếm chồng cảm phiền cụ Trãi nhường lối đi bán chiếu tiếp.
(1): lại mang ý khác (do chữ nghĩa trong thơ) như là người chồng đang kiếm hay chờ đợi ở nhà; phiền cụ Trãi cho đi.




Trả Lời Với Trích Dẫn
