Như đã hứa, heo con mở 1 Topic về phần cơ bản của lớp Hiragana.
Trước khi bắt đầu lớp học thì heo con sẽ giới thiệu vài nét về kiểu chữ ひらが(hiragana) :type:
Trong tiếng Nhật, ひらがな là chữ đơn giản nhất, thường được trẻ em Nhật Bản sử dụng trước khi chúng bắt đầu học かんじ(kanji) và ひらがな còn dùng cho cả những người mới học nữa. ひらがな còn được dùng để phiên âm Kanji, vì thậm chí cả những người Nhật lớn tuổi đôi khi còn phải mở từ điển để đọc báo khi bắt gặp những chữ Kanji không thường dùng! Và cho trẻ con Nhật có thể hiểu về những chữ かんじ chúng thấy trong cuộc sống hằng ngày bằng cách viết chữ ひらがな nhỏ nhỏ trên chữ かんじ. :1_question:
VD như: 花 sẽ được phiên âm là---->はな(hana) : hoa
Chữ ひらがな tuy được xem là dễ nhất trong 4 kiểu chữ ở Nhật nhưng nếu ta viết luôn tuồn ひらがな thì rất dễ bị nhầm lẫn hay không hiểu được nội dung của bài viết.
VD như: あめ(ame)----> nếu đọc là ámê thì nghĩa của từ là mưa
----->nếu đọc là àmê thì nghĩa của từ là kẹo
Do đó người a sử dụng かんじ để tránh nhầm lẫn
Trên là những ưu va khuyết điểm của kiểu chữ ひらがな, có bạn nào bổ sung, chỉnh sữa hay đưa ra ý kiến thì post bài nhé. :gladd:
(Tani làm ơn post dùm mình bảng hiragana đầy đủ nha.)