PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu sắc trang phục với tâm lý



*Thanh Quang*
02-03-2006, 12:34 AM
Màu sắc trang phục với tâm lý
_Một chút cảm nhận ,một chút kinh nghiệm giúp bạn lựa chọn trang phục..đẹp hơn :D:jerry:

_Màu sắc là yếu tố quan trọng để tạo thành cảm giác đối với trang phục. Thông qua màu sắc, trang phục gây cho ta ấn tượng sâu sắc, từ đó mà hình thành mỹ cảm đối với người ấy. Trước khi phân tích mối quan hệ giữa màu sắc trang phục với tính cách và tâm lý, chúng ta cần phải giới thiệu qua mối quan hệ giữa màu sắc trang phục với cảm giác, tình cảm và sự tượng trưng của chúng. Cảm giác về màu sắc là nói màu sắc đem lại cho người ta sự cảm thụ về thị giác, tâm lý và tinh thần. Chủ yếu có 4 loại cảm thụ.
* Cảm giác lạnh, ấm:
Màu xanh lam, màu xanh dễ khiến cho ta liên tưởng đến bầu trời và mặt biển, nảy sinh cảm giác lạnh nên gọi là màu lạnh. Màu đỏ, màu da cam và màu vàng là ba màu sắc rất dễ liên tưởng đến mặt trời và lửa, từ đó nảy sinh cảm giác nóng, nên gọi là màu ấm. Màu xanh lục và màu tím dễ khiến ta liên tưởng đến màu hoa, lá của cây cối, đó gọi là màu trung tính.
* Cảm giác nặng, nhẹ:
Màu sắc có độ sáng cao khiến ta có cảm giác nhẹ; màu sắc có độ sáng thấp khiến ta có cảm giác nặng. Vì vậy phần nhiều màu của quần thường phải đậm hơn mầu của áo để gây cảm giác ổn định, trang trọng.
* Cảm giác về tiến, thoái và co giãn:
Độ sáng, độ thuần khiết của màu sắc cao và màu ấm gây cho ta cảm giác tiến lên. Màu trắng gây cảm giác đó mạnh nhất. Độ sáng, độ thuần khiết của màu sắc thấp và màu lạnh khiến cho ta có cảm giác lùi xuống và co giãn. Màu đen gây cảm giác đó mạnh nhất.
* Cảm giác cứng, mềm:
Màu có độ sáng cao và độ thuần khiết vừa phải khiến cho ta có cảm giác mềm mại, ấm áp ; màu có độ sáng kém và độ thuần khiết thấp khiến cho ta có cảm giác cứng cáp, nghiêm túc.
Tình cảm và tượng trưng của màu sắc là chỉ màu sắc khiến cho tình cảm của con người nảy sinh. Loại tình cảm này vì quốc gia, khu vực, dân tộc, nền vǎn hoá khác nhau mà có khác nhau. Ví dụ, ở Trung Quốc màu đỏ cho người ta cảm giác mãnh liệt, tượng trưng cho sự vui mừng; màu vàng cho người ta cảm giác ấm áp, mềm mại, tượng trưng cho hy vọng; màu tím cho người ta cảm giác nhã nhặn, tượng trưng cho sự cao quý; màu đen cho người ta cảm giác nghiêm túc tượng trưng cho sự trang trọng; màu trắng cho người ta cảm giác tinh khiết, tượng trưng cho sự thuần khiết; màu nhũ cho người ta cảm giác hoa lệ, tượng trưng cho sự phú quý.
* Màu đỏ: Người thích trang phục màu đỏ biểu thị tâm lý dưới đây.
- Xung lực mạnh mẽ: Người thích áo màu đỏ, trong cuộc sống họ là những người khoẻ mạnh, thích vận động, thích xuất đầu lộ diện. Cho dù làm việc gì họ đều có tinh thần xung phong, kiên quyết.
- Tính cách lạc quan: Nói chung người thích màu đỏ là người sức sống dồi dào, tính hiếu thắng mạnh. Đối với những phiền phức, khó khǎn trong công việc và đời sống họ thường giải quyết một cách nhanh chóng, nhưng có nhược điểm là tình cảm dễ bộc lộ ra ngoài.
- Nhiệt tình: Nam giới thích màu đỏ là người rất thú vị. Trong quan hệ giao tiếp họ rất tốt, nhưng có lúc phóng túng hơi quá đáng. Loại người này nhiệt tình và có dũng khí.
- Tinh thần suy nhược: Những người thích mặc áo màu đỏ nói chung thường là người tinh thần suy nhược, hy vọng qua màu nóng để bổ sung cho tính cách yếu kém của mình.
* Màu đỏ tím: Người thích trang phục màu đỏ tím có đặc trưng tính cách và tâm lý dưới đây.
- Không trầm tĩnh: Người thích trang phục màu đỏ tím thường không có cách gì để kìm giữ, nhìn thẳng vào mình. Họ dễ thoả mãn, nhưng cũng dễ thất vọng. Đối với công việc không có tính kiên trì.
- Tự tôn một cách quá đáng: Nam giới thích màu đỏ tím là tự tôn một cách quá đáng. Họ vừa có nhiệt tình lại vừa biết cách kìm giữ. Tình cảm của họ nhạy bén, thâm trầm, không dễ biểu hiện ra ngoài.
- Khó hiểu, khó nắm bắt: Loại người này tính tình rất khó hiểu, cũng ít thương yêu người. Có lúc tuy không cáu giận, nhưng trở nên rất thâm trầm. Nếu họ có việc gì đó đau khổ hay khó chịu thì thời gian lâu vẫn không xoá đi được.
* Màu hồng: Người thích áo màu hồng có đặc trưng tính cách sau:
- Cử chỉ nhã nhặn: Nữ giới thích áo màu hồng là người cử chỉ nhã nhặn, tính cách cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ người khác, có sự giáo dục tu dưỡng tốt.
- Tâm hồn trẻ trung: Nữ giới thích áo màu hồng phần nhiều là người đẹp, tâm hồn của họ trẻ trung.
- Tình cảm tinh tế: Người thích áo màu hồng tính cách ôn hoà, giàu lòng thông cảm, tính tình tế nhị.
* Màu da cam: Màu da cam đại biểu cho hàm nghĩa tâm lý sau.
- Tính tình hoạt bát: Loại người này thường vì không muốn đơn lẻ, cô độc nên chọn màu da cam: Họ có mặc cảm mạnh mẽ về sự ẩn giật.
- Hùng biện, cởi mở: Loại người này rất lợi khẩu, thích tranh luận, nhưng điều đó không hạn chế họ sống hoà thuận với người khác.
- Thích a dua, ton hót: Họ là người lạc quan, thích giao kết bạn bè, nhưng họ thường thích a dua. Đối với bạn mới giao kết thường rất nhiệt tình, nhưng sau đó không lâu lại bỏ đi giao kết với bạn mới.
* Màu vàng: Người thích màu vàng có tâm lý sau:
- Tự biểu hiện mình: Đây là loại người có trí tuệ. Khi chọn màu vàng là họ muốn tự biểu hiện mình có tâm lý cao thượng, thuần tuý.
- Có lòng nghi ngờ: Loại người này luôn nghi ngờ người khác, nói chung họ không hay tiếp xúc.
- Giàu tinh thần mạo hiểm: Loại người này không sợ khó khǎn, thường không bằng lòng với hiện tại. Nếu là nữ giới thì không thích giao kết bạn bè. Họ thích giành được sự yêu thích của người khác.
- Thích đi vào những vấn đề trắc trở: Loại người này lý tưởng cao xa, đối với những việc bình thường cũng rất cầu toàn. Cảm tình của họ không dễ lộ ra. Nhưng họ thích nghiên cứu những vấn đề khó khǎn, trắc trở, bế tắc.
* Màu trắng: Màu trắng là màu không có khuyết điểm, đại biểu cho hàm nghĩa tâm lý sau đây.
- Thiếu tính xông xáo: Người thích màu trắng là người tình cảm không phong phú, thông thường thiếu sự quyết đoán, thiếu sức hành động.
- Người theo chủ nghĩa hiện thực: Loại người này thích hiện thực, đối với công việc có sự chuyên chú rất cao.
- Cá tính thẳng thắn: Có người chọn trang phục không theo một ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng thiên về màu trắng, chứng tỏ cá tính của anh ta thích thuần khiết, thẳng thắn.
- Do dự, không quyết đoán: Có người không biết nên chọn màu gì nên thường hay chọn màu trắng, điều đó chứng tỏ khi xử lý vấn đề anh ta thiên về khuynh hướng quả đoán.
- Tự giấu mình: Người không muốn lộ nội tâm của mình ra cho người khác biết, thường rộng rãi với mình nhưng nghiêm khắc với người khác thì hay chọn màu trắng. Bề ngoài tuy họ thường biểu hiện đồng ý hoặc tuân theo, nhưng trong lòng lại ẩn chứa ý nghĩ phản kháng lại.
* Màu xanh lam: Người thích màu xanh lam có các đặc trưng tính cách sau:
- Ngay thẳng vô tư: Loại người này dễ tiếp xúc, anh ta ngay thẳng vô tư là người trung thực trong công việc. Anh ta có thể công tác ổn định ở một chỗ rất lâu, giành được cảm tình của đồng nghiệp. Vì thiếu tinh thần phấn đấu vươn lên cho nên khó đạt được những chức vụ cao.
- Cuộc sống nhạt nhẽo: Cuộc sống của loại người này bình thường nhạt nhẽo. Họ không thích phá bỏ những thói quen cũ trong cuộc sống, tuy họ cũng thích nói chuyện với người khác hoặc đến các quán rượu, quán trà nói chuyện phiếm với bạn bè.