Xem đầy đủ chức năng : Những thủ thuật ...cơ bản . ( st)
Hàn Cát Nhi
19-02-2006, 08:17 AM
Tải phần mềm lọc web đen VwebFilter về máy thì khi dùng yahoo máy tính bị out liên tục.
Trong thiết kế phần mềm, VwebFilter không làm out Yahoo Messenger và Outlook Express. Riêng các trang web như http://tintucvietnam.com, http://vnexpress.net, http://yahoo.com, http://hotmail.com... trong các phiên bản cũ của VWF chúng tôi vẫn để bình đẳng như các trang khác (nghĩa là nếu nó có từ *** thì cũng sẽ bị chặn). Như vậy khả năng là bạn đang dùng phiên bản cũ VWF. Để khắc phục tình trạng hiện thời, bạn có thể tải và sử dụng phiên bản VwebFilter mới hơn của chúng tôi (đã bỏ hạn chế các trang web trên).
Lưu ý: Phiên bản bình thường chỉ là công cụ test thử chức năng thôi, nếu dùng thì bạn nên cài đặt phiên bản ẩn tiến trình. Trước khi cài đặt phiên bản mới bạn nên uninstall phiên bản cũ đi.
Hàn Cát Nhi
19-02-2006, 10:16 PM
Dùng Yahoo phiên bản mới 7.0. Khi muốn lưu lại tin nhắn khi máy bị out
Yahoo Messenger phiên bản mới để mặc định lưu trữ các tin nhắn trong Message Archive. Bạn có thể kiểm tra bằng cách chọn menu Messenger/Preferences/Archive và đảm bảo rằng đã đánh dấu chọn tại ô Yes, save all of my messages. Khi muốn xem lại các tín nhắn, bạn chỉ việc bấm vào nút View Archive tại cửa sổ trên.
Lưu ý là bạn nhận tin nhắn ở máy tính nào thì chỉ lưu được trên máy tính đó. Khi chuyển sang máy tính khác thì không xem lại được.
Hàn Cát Nhi
20-02-2006, 12:57 AM
Cách cài đặt bộ lọc tín hiệu (splitter)
Splitter là bộ chia tín hiệu thoại và tín hiệu ADSL cho đường truyền ADSL khi sử dụng chung với điện thoại. Bộ chia này có 3 chân cắm ở chuẩn J11, một chân cắm cho đường dây tín hiệu thoại và tín hiệu ADSL vào. Nếu bạn sử dụng điện thoại thì bạn hãy cắm dây điện thoại Bộ chia này có 3 chân cắm ở chuẩn J11, một chân cắm cho đường dây tín hiệu thoại và tín hiệu ADSL vào. Nếu bạn sử dụng điện thoại thì bạn hãy cắm dây điện thoại vào chân cắm cho điện thoại, còn chân cắm ADSL thì được cắm vào modem ADSL.
Hiện nay, một số loại modem ADSL đã tích hợp sẵn bộ chia trong modem nên bạn không cần sử dụng bộ chia ngoài nữa.
Hàn Cát Nhi
20-02-2006, 08:07 AM
(Hiển thị của lối: Error 718: PPP - Timeout, A PPP (connection) negotiation was started, but terminated because the remote computer did not respond within an appropriate time).
Nguyên nhân có thể xảy ra:
1. Chất lượng đường dây line không tốt
2. Server của nhà cung cấp dịch vụ có vấn đề
3. KHông đúng Username và Password.
4. Sử dụng không đúng số dialup khi kết nối.
5. Thiết lập các thông số của máy tính không phù hợp vớI các tham số.
6. Modem có thể gây ra sự ảnh hưởng tớI sự hoạt động của hệ điều hành đang sử dụng .
Phương pháp giải quyết:
1. Nếu bạn có sử dụng một số thiết bị khác hoạc fax cho đường dây line này thì bạn hãy ngắt kết nối của chung ra . Kiểm tra lại chất lượng của đường dây điên thoại mà bạn sử dụng cho dịch vụ này.
2. Kiểm tra lai chính xác Ueserrname và password .
3. Bạn hãy xác định lạI số dialup cho dịch vụ sử dụng (Ví dụ : Dịch vụ Vnn1260 thì số dialup là 1260 ).
4. Thiết lập lạI các thông số sử dụng cho modem dialup như PPP, and TCP/IP .
Sử dụng lệnh as +ms=v90 làm cho hệ điều hành đang sử dung hoạt động tốt.
5. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lạI dịch vụ vung cấp cho bạn ở trên server .
Hàn Cát Nhi
21-02-2006, 12:11 AM
VwebFilter
Phần mềm này được phát triển bởi các chuyên gia của VDC, nó tương thích với tất cả các trình duyệt hiện nay, với cả những trình duyệt sắp "ra lò" và cả những "trình duyệt" không phải là browser (tính năng duyệt web của một số ứng dụng không phải browser).
Dung lượng của phiên bản hiện tại khoảng dưới 500kb. Khi chạy phần mềm VWF không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của hệ thống, lúc hoạt động cao điểm nhất cũng chỉ chiếm phần nhỏ xử lý của CPU và dung lượng RAM, lúc không xử lý (không online duyệt web) VWF được đưa vào chế độ Idle dành khả năng xử lý của CPU cho ứng dụng khác.
Hàn Cát Nhi
21-02-2006, 03:56 AM
Đưa lên mạng (upload) bộ sưu tập ảnh cá nhân, các đoạn videoclip, flash, nhạc
Bạn có thể vào trang web http://www.putfile.com/ để upload các định dạng dữ liệu: video, flash, và ảnh
+ Đối với ảnh (".jpg", ".gif", ".png"), dung lượng upload tối đa là 2MB.
+ Đối với video (".wmv", ".avi", ".mpg", ".mov", ".asf", ".swf"), dung lượng tối đa sẽ là 10MB.
Máy chủ của Putfile là dạng Linux Dedicated Servers rất đáng tin cậy. Giao diện của Putfile cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn định dạng dữ liệu cần đưa lên, chọn file trong máy tính, rồi nhấn vào nút Upload Media là OK. Nhớ là phải "tích" vào ô "I have read and agree to the TOS"!
Sau khi upload xong, Putfile sẽ cung cấp cho bạn một đường dẫn về nội dung file vừa được đưa lên. Bạn có thể copy đường dẫn này để gửi cho bạn bè hoặc người thân.
Hàn Cát Nhi
21-02-2006, 10:51 PM
gửi một thư có dung lượng khá lớn (khoảng 90MB)
Nếu cần gửi file có dung lượng lớn, bạn nên sử dụng dịch vụ You Send It.
Dịch vụ You Send It hoàn toàn miễn phí, để sử dụng nó, bạn chỉ cần truy cập vào trang web: http://s4.yousendit.com. Bạn có thể thực hiện gửi file của mình trình tự theo các bước như sau:
- Ở phần 1 trang web, bạn gõ địa chỉ email của người nhận.
- Phần 2 là phần chọn file đính kèm mà bạn định gửi và nhấn vào nút Send It để gửi.
Khi nhấn vào nút Send It, hệ thống bắt đầu tải file đính kèm của bạn lên server của trang web và gửi một thư thông báo tới người nhận file đính kèm. Khi người nhận mở hộp thư của mình ra sẽ nhận được một email trong đó chứa đường link liên kết tới trang lưu giữ file mà bạn gửi. Cuối cùng, người nhận chỉ việc nhấp vào Link dẫn tới file đính kèm đó để download về máy tính của họ là xong. Lưu ý, file đính kèm này chỉ lưu trên server của trang web trong thời gian bảy ngày.
Hàn Cát Nhi
22-02-2006, 11:08 PM
Đăng ký và sử dụng được hòm thư miễn phí
Đối với nhiều người, 1GB lưu trữ của hòm thư GMail có thể là quá đủ; nhưng đó chưa phải là dung lượng lớn nhất hiện nay..Có một hòm thư với dung lượng 3 GB .
Bạn có thể đăng ký sử dụng tại địa chỉ: http://unitedemailsystems.com/index.html
Các tính năng chủ yếu của hòm thư UnitedEmail:
- Dung lượng lớn hơn rất nhiều lần so với các nhà cung cấp dịch vụ e-mail miễn phí khác!
- Quét virus miễn phí đối với các file đính kèm e-mail!
- Hỗ trợ POP3/IMAP và WAP!
- SMS System/Forum/Interactive Services
- Có khả năng thực hiện thao tác tự phản hồi và tự chuyển tiếp (forward) e-mail tới các địa chỉ khác.
- Không bao giờ phải xoá thư.
Hàn Cát Nhi
26-02-2006, 11:51 PM
Xóa website trên thanh Address
Để xóa địa chỉ các web site mà bạn đã truy cập và được lưu trong address, bạn có thể chọn một trong hai cách sau:
* Xóa tất cả các địa chỉ website trên thanh address:
Vào Tools/Internet Options chọn Clear History, chọn Yes để xóa các trang web.
* Chỉ xóa những địa chỉ cần xóa trên thanh address:
Start/Run gõ dòng lệnh Regedit rồi nhấn OK. Tại đây, bạn tiếp tục chọn HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer. Sau khi chọn đến đây, bạn nhìn sang cột bên phải, sẽ hiện ra tất cả các trang web, bạn muốn xóa trang nào, chỉ việc kích chọn trang đó để xóa đi.
Hàn Cát Nhi
27-02-2006, 11:13 PM
Del thư lạ
Giải pháp khá đơn giản, đầu tiên bạn vào Mail Yahoo, chọn Options/General Preferences. Trong dòng Messages per Page, chọn số email hiển thị trong một trang (càng nhiều càng tốt- tối đa là 200 email) rồi nhấn Save. Quay trở lại hòm thư, bạn đã có thể xoá 200 email cùng lúc.
Hàn Cát Nhi
02-03-2006, 06:00 AM
Một số nguyên tắc bảo vệ máy tính của bạn
Virus, Hacker, Spyware... ngày nay phát triển đến mức báo động. Bất cứ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể biến bạn trở thành một miếng "mồi ngon" cho những kẻ "lạ mặt". Làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình trước những hiểm hoạ luôn luôn rình rập trên mạng Internet?
Bảo mật laptop
Luôn mang laptop đi theo khi ra ngoài. Thường xuyên xoá những tệp dữ liệu không cần thiết. Đối với PDAs cũng vậy. Mọi người thường lưu tài liệu cá nhân, như mật khẩu, PINs trên PDAs hơn là trên laptops.
Sao lưu
Thường xuyên sao lưu. Sao lưu ra đĩa, băng hoặc CD-ROM. Nhiều khi bạn vẫn không thể bảo vệ máy tính của mình một cách đầy đủ; chương trình sao lưu mới gần đây ít nhất có thể giúp bạn khôi phục lại sau khi bị tấn công. Lưu giữ ít nhất một bộ sao lưu bên ngoài (tốt nhất là một hộp dự trữ an toàn) và ít nhất một bộ bên trong máy. Nhớ phải huỷ bỏ các sao lưu cũ. Để huỷ bỏ CD-Rs, cách tốt nhất là bạn sử dụng loại thiết bị có thể truyền sóng cực ngắn với tốc độ cao, chọn ở mức 5 giây. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia nhỏ dữ liệu thành hai phần và chạy chúng qua các thiết bị chuyên dụng.
Hệ điều hành
Macintoth hoặc Linux được coi là những hệ điều hành khá an toàn. Tuy nhiên, nếu bạn dùng Windows, hãy lập Automatic Update để bạn có thể tự động nhận các miếng vá lỗi bảo mật. Xoá các tệp "command.com" và "cmd.***".
Các ứng dụng
Hạn chế số lượng các ứng dụng trên máy. Bạn không nên cài đặt vào máy các phần mềm ứng dụng không cần thiết và nên xoá những phần mềm không còn dùng nữa. Nghiên cứu kỹ một trong các ứng dụng miễn phí để thay đổi trong Microsoft Office. Thường xuyên cập nhật các ứng dụng cần thiết và cài về máy.
Trình duyệt
Bên cạnh trình duyệt Microsoft Internet Explorer, bạn có thể dùng thử Avant Browser. Hạn chế sử dụng các cookies và ứng dụng ký sinh đối với số ít các sites cung cấp các dịch vụ mà bạn cần. Phải đảm bảo rằng thanh địa chỉ luôn hiển thị các địa chỉ chính xác.
Các trang web
Việc viết lại thành mật mã Secure Sockets Layer (SSL) không đảm bảo rằng đại lý cung cấp đáng tin cậy hoặc cơ sở dữ liệu của nó về thông tin khách hàng được bảo đảm.
Phải cân nhắc kỹ trước khi kinh doanh với trang web. Hãy hạn chế đưa dữ liệu cá nhân và tài chính lên trang web. Đừng cung cấp thông tin nếu thấy không có lợi cho mình. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin về mình, hãy đưa thông tin sai. Tránh các thông tin tiếp thị. Hãy sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán trên mạng, không nên dùng thẻ ghi nợ.
Mật khẩu
Bạn không thể nhớ được hết các mật khẩu, đừng lo lắng. Với các trang web đòi hỏi bảo mật cao như của ngân hàng, hãy tạo những mật khẩu dài ngẫu nhiên và viết ra. Bạn hãy giữ chúng cẩn thận như giữ tiền của mình vậy.
Không được dùng lại mật khẩu. (Tốt nhất là chỉ tạo một mật khẩu cho các trang có bảo mật thấp). Nhớ rằng tất cả PINs đều có thể không an toàn.
Không được đánh mật khẩu quan trọng (ví dụ như mật khẩu tài khoản ngân hàng) vào một trang không được mã hoá SSL. Nếu ngân hàng của bạn có thể làm vậy, hãy có những kiến nghị với họ.
Email
Bỏ các email HTML. Đừng nghĩ rằng tất cả các email đều đến từ địa chỉ điền trong phần "From". Không được đọc và nên xoá ngay các thư rác. Không mở các file đính kèm nếu bạn không biết chúng chứa gì và nên xoá chúng ngay lập tức. Không mở phim hoạt hình, videos và các file "hài hước" tương tự do bạn bè forward đến và cũng nên xoá chúng ngay lập tức.
Không được mở các đường links trong email trừ khi bạn biết chắc nội dung của email; thay vào đó hãy copy và dán đường link đó vào trình duyệt của bạn. Nếu bạn dùng Outlook hay Outlook Express, hãy cài chương trình chống virus cao nhất; ở Office 2000, chọn mức bảo mật lên mức "high" và không nên tin tưởng vào tất cả các file bạn nhận được. Nếu bạn đang dùng Windows, tắt chọn lựa "hide file extensions for known file types". Hãy bỏ Windows Scripting Host nếu bạn không cần dùng.
Phần mềm chống virus và spyware
Hãy sử dụng chương trình kết hợp hoặc 2 chương trình riêng rẽ. Hàng tuần hoặc mỗi khi đọc được thông tin về các virus mới hãy tải và cài những chương trình cập nhật. Một số sản phẩm chống virus có thể tự động tìm kiếm các cập nhật. Hãy chọn tính năng đó và để ở chế độ "daily".
Tường lửa
Hãy để ra 50 đô la để mua một thiết bị tường lửa Network Address Translator. Trên laptop, hãy sử dụng phần mềm tường lửa cá nhân. Nếu có thể, hãy dấu địa chỉ IP của bạn.
Mật hoá
Cài một email và bộ phận mật hoá file (ví dụ như PGP). Việc mật hoá tất cả các email hay toàn bộ ổ đĩa cứng là điều không thể nhưng có một số mail quá nhạy cảm không gửi được. Tương tự, một số file trong ổ cứng của bạn lại quá nhạy cảm nếu không mật hoá.
Và một thao tác mà bạn không nên coi thường đó là hãy tắt máy tính khi xong việc, đặc biệt là nếu bạn có kết nối Internet.
Hàn Cát Nhi
03-03-2006, 08:49 AM
Cách tạo Avatar
Khi chat, bạn muốn mọi người nhìn thấy một hình nào đó biểu tượng cho bạn. Có thể là hình do yahoo có sẵn và bạn chỉ cần lựa chọn, mà cũng có thể là hình do chính bạn đưa lên, thật đơn giản, bạn chỉ cần tạo avatar cho chính mình.
Cách tạo rất đơn giản, bạn vào Messenger>Change my display imagine (hay có thể gõ lệnh Ctr + Shift + K).
Khi bạn bấm vào đây, cửa sổ defaul display imagine sẽ hiện ra.
Nếu bạn bấm vào biểu tượng “Select a picture” sẽ hiện ra một cửa sổ và có sẵn hình ảnh cho bạn lựa chọn. Nếu bạn không thích hình ảnh có sẵn mà muốn tạo sự độc đáo riêng cho mình, bạn bấm Browse và đưa đường dẫn tới bức ảnh nào mà bạn muốn up lên rồi bấm OK.
Đôi khi hình ảnh bạn đưa lên sẽ nhỏ hơn so với khung của avatar định sẵn, bạn bấm chuột vào thanh kéo dưới hình ảnh, vào Size, chọn large, ảnh bạn đưa lên sẽ vừa với khung của nó.
Nếu bạn không muốn hình ảnh mà dùng avatar do bạn chọn, bạn có thể bấm vào biểu tượng Create your own avatar, một trang web sẽ hiện ra, ở đây, bạn sẽ lựa chọn hình ảnh nào mà bạn thích.
Chú ý, khi bạn sử dụng Create your own avatar, lúc đó hình hiển thị trên friendlist của bạn sẽ có hình này. Khi bạn sử dụng Select a picture, hình hiển thị của bạn sẽ là bức ảnh bạn chọn, nhưng hình trên friendlist vẫn là hình avatar mà bạn đã chọn lựa.
Còn một cách khác nữa là ngay tại cửa sổ chat, bạn có thể click vào biểu tượng phía bên dưới cùng tay phải Change display imagine. Bạn có thể chọn lựa như cách ở trên, tuy nhiên có một điều đáng chú ý bạn có thể sử dụng cách này để hiển thị avatar để duy nhất người đó xem cũng được bằng cách sau khi bấm chọn, bạn bỏ đánh dấu ở mục Use this selection for everyone. Như vậy, chỉ người đó có thể nhìn thấy avatar mà bạn chọn hiện lên mà thôi. Còn nếu không bỏ dấu ở mục này thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy avatar này của bạn
Hàn Cát Nhi
04-03-2006, 09:38 AM
Xin hướng dẫn cách Khóa trang chủ mặc định trong IE
Bạn khởi động trình duyệt web rồi "tự nhiên" IE trỏ tới một website vô bổ hoặc "nhạy cảm" khiến bạn khó xử ở chỗ đông người? Hãy dùng thủ thuật sau để khóa chặt homepage (trang chủ) của trình duyệt đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Thủ thuật này được thực hiện trực tiếp trong registry (cảnh báo: hãy sao lưu registry(*) trước khi tiến hành). Chọn menu Start/Run, gõ regedit và nhấn Enter. Di chuyển theo đến chuỗi sau trong registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Inte rnet Explorer\Control Panel
Nếu các thư mục Internet Explorer và Control Panel không hiển thị trong registry, đó là do chúng chưa tồn tại, bạn hãy tự thêm chúng vào.
a) Nhấp chuột phải vào thư mục Microsoft, nhấn New và chọn Key.
b) Đặt tên là Internet Explorer.
c) Nhấp chuột phải lên thư mục Internet Explorer, nhấn New và chọn Key.
d) Đặt tên là Control Panel.
Nhấp chuột phải lên thư mục Control Panel và chọn "new DWORD value". Đặt tên lại là Homepage.
Nhấp chuột phải lên mục Homepage, chọn Modify và thay đổi giá trị từ "0" đến "1".
Bây giờ bạn vào mục Options của Internet Explorer. Trang chủ của bạn đã bị khóa và không thể thay đổi nó được nữa trừ khi bạn làm ngược lại các bước đã thực hiện trong registry.
(*) Sao lưu và hồi phục registry: Start/Run, gõ regedit và nhấn Enter. Chọn File/Export và lưu định dạng registry (ví dụ backup.reg..). Nếu những sửa đổi với registry khiến máy xuất hiện dấu hiệu bất thường, bạn có thể hồi phục registry thông qua File/Import và chọn tới tệp tin reg đã sao lưu.
Hàn Cát Nhi
05-03-2006, 08:46 AM
sắp xếp thư trong mail.yahoo
Trong hộp thư Yahoo, bạn có thể tạo thêm các thư mục mới để phân loại và chuyển thư vào các thư mục đó. Để làm được việc này, bạn mở hộp thư Yahoo của mình trên Web rồi nhấn nút Add tại cột Folder, sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập tên thư mục mới. Các thư mục mới sẽ nằm trong nhánh thư mục My Folders. Sau khi tạo xong các thư mục, bạn có thể thiết lập chế độ tự động để các địa chỉ thư gửi đến sẽ tự động chạy vào các thư mục tương ứng của người đó. Bạn vào Mail Options -> Filters, chọn Add để lập từng địa chỉ thư cần thiết lập
Hàn Cát Nhi
05-03-2006, 11:46 PM
chặn không cho máy tính truy cập vào các trang web không lành mạnh
Để hạn chế việc truy cập vào các trang Web không lành mạnh, bạn có thể làm như sau:
Từ giao diện chính của Internet Explorer chọn Tools/Internet Options/Content chọn Enable. Bạn chọn tiếp vào Approved Sites. Tại ô Allow this Website nhập tên trang web cần ngăn chặn, sau đó chọn Never. Khi nhấn OK sẽ xuất hiện bảng để nhập mật khẩu. Bạn có thể đặt mật khẩu theo ý muốn.
Hàn Cát Nhi
06-03-2006, 09:01 AM
phần mềm tính tiền cho máy trạm miễn phí
Xin giới thiệu với bạn sản phẩm VDC Internet online Manager (VDC-IOM) là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý mọi mặt tại các điểm truy nhập Internet. Phần mềm này có khả năng tự động quản lý thời gian truy nhập và tính tiền tại các máy trạm với bảng giá động theo từng giờ trong tuần. Bạn có thể tham khảo và download phần mềm này tại địa chỉ http://soft.vdc.com.vn/product/product1.htm. Chúc bạn có được một phần mềm ưng ý.
Hàn Cát Nhi
06-03-2006, 10:39 PM
Domain has reached 80% of its bandwidth limit. Please contact the system admin as soon as possible"
Trường hợp trên xảy ra khi đường truyền Internet của nhà cung cấp dịch vụ host mà bạn đang thuê bị đầy (cụ thể ở đây là quá 80% dung lượng đường truyền). Tuy nhiên, đây là thông tin chỉ có tính chất cảnh báo. Vì thế không ảnh hưởng tới domain của bạn. Chỉ có điều lúc này việc truy cập vào trang Web của bạn sẽ chậm hơn bình thường. Thậm chí, nếu dung lượng đường truyền vượt 95%, trang Web của bạn sẽ không truy cập được. Trong trường hợp này, bạn cần có biện pháp giảm bớt số lượt truy cập trang Web, giảm số lượng "download", "upload" file trên trang Web để khắc phục tình trạng trên
Hàn Cát Nhi
07-03-2006, 05:43 AM
mỗi lần vào mạng internet xong lại phải tắt máy mới ngắt được kết nối vì sử dụng lệnh disconnect không có tác dụng (Windows 2000 Pro. )
Lỗi này gặp khi máy tính sử dụng modem trong để kết nối Internet. Việc không thể sử dụng disconnect là do trình điều khiển modem không có tác dụng. Để khắc phục cần cài lại modem với trình điều khiển chuẩn đi kèm modem. Trong một số trường hợp, do máy tính được cài nhiều các chương trình và trình điều khiển khác nhau và hoạt động không ổn định sẽ dẫn đến việc điều khiển modem không tốt, trường hợp này cần cài lại cả Hệ điều hành mới, hoặc cài thêm các bản sửa lỗi (service pack) cho Hệ điều hành. Bạn có thể gọi số điện thoại 18001260 để được hỗ trợ trực tiếp.
Hàn Cát Nhi
08-03-2006, 06:58 AM
chương trình Yahoo Messenger mới ra một phiên bản có tính năng giúp người sử dụng có thể Chat được ngay mà không cần phải cài đặt
Để sử dụng Web Messenger, bạn truy cập vào địa chỉ: messenger.yahoo.com rồi bấm vào dòng Launch Yahoo! Web Messenger Beta (nằm ở cuối trang web này), nhập user và password như khi login để check mail, một cửa sổ hiện ra với 2 lựa chọn cách đăng nhập (ẩn hay không ẩn khi login), bạn chọn 1 và bấm nút Sign In; cửa sổ chat Messenger hiện ra nhưng không đầy đủ các chức năng như khi sử dụng chương trình Messenger, tuy nhiên cách dùng thì vẫn không có gì thay đổi.
Khi cần Add một nick mới, bạn vẫn bấm vào nút Add trên cửa sổ Web Messenger nhưng bạn cần phải gõ thêm vào từ hiện ra bên dưới vào ô Enter the word as it shown in the box below
Hàn Cát Nhi
08-03-2006, 11:44 PM
cài Win Server 2003, dùng ISA Server để chia sẻ kết nối cho mạng LAN. Tôi đã làm mọi thủ tục cần thiết rất đúng, các Clients đều nhận được chia sẻ, nhưng có 1 lỗi xảy ra là Clients không nhìn thấy Server, vào DOS tipe: ping server cũng không nhìn thấy
Để cài đặt và cấu hình máy chủ ISA xin vui lòng tham khảo tại http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/deploy/ isa2kqsg.mspx
* Một số vấn đề cần lưu ý:
ISA là phần mềm chia sẻ có cả chức năng firewall do đó nhất thiết phải có cấu hình firewall hợp lý thì mới sử dụng được
Sử dụng ISA, nếu cấu hình không phù hợp sẽ không cho phép truy cập các tài nguyên trên máy chủ, xin vui lòng kiểm tra lại cấu hình ISA đặc biệt là phần Firewall và Packet filter.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các phần hỗ trợ khác tại địa chỉ http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/ default.mspx
Hàn Cát Nhi
09-03-2006, 04:35 AM
khoá được ổ cứng của máy chủ của một phòng net để không cho người dùng máy con lấy được tài liệu trong máy chủ
Các máy tính chạy WinNT/2000/XP cho phép quản lý việc không cho phép các máy khác xâm nhập ổ đĩa bằng cách loại bỏ chức năng SHARE ổ đĩa .
Để bỏ chức năng chia sẻ ổ đĩa hay thư mục bạn làm như sau:
Kích chuột phải vào ổ đĩa hoặc thư mục muốn không chia sẻ sau đó chọn Sharing chọn Do not Share this folder và nhấn vào Apply.
Hàn Cát Nhi
10-03-2006, 07:47 AM
Thư nhận về chỉ có nội dung như sau: "A message was sent to you that was returned to the sender(bounced) because it would have caused your mailbox quota to be exceeded. ...."
Việc nhận được thư có thông báo A message was sent to you that was returned to the sender (bounced) because it would have caused your mailbox quota to be exceeded. Có thể do các nguyên nhân sau:
1. Hộp thư của thuê bao trên server bị đầy (01 hộp thư @hn.vnn.vn được 15MB)
2. Người gửi thư có kèm file quá lớn (một lần gửi chỉ cho phép 10 MB)
Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể vào xóa thư trên server bằng Webmail. Khi xóa thư, cần xóa cả trong folder Trash. Yêu cầu người gửi không gửi thư quá lớn
Hàn Cát Nhi
11-03-2006, 12:52 AM
phần mềm quản lý phòng net
Hiện nay có khá nhiều phần mềm quản lý phòng internet công cộng như: iNETCafe, onlineCafe, Internet Cafe, I-Cafe, Internet online Manager...
@hathieuhiep: hic ..Tama chỉ sưu tầm thui muh
Hàn Cát Nhi
11-03-2006, 05:23 AM
Tôi tạo kết nối với dịch vụ 1268 thành công, nhưng sau đó xuất hiện một ổ khoá nằm ở góc bên phải của biểu tượng
Sở dĩ xuất hiện biểu tượng ổ khoá nằm ở góc của biểu tượng kết nối là do kết nối của bạn đang được sử dụng chế độ tường lửa (firewall) của Hệ điều hành. Hiện nay một số hệ điều hành mới (Windowns XP, Windowns Server 2003) đều có chế độ firewall này và được mặc định sẵn khi tạo kết nối
Hàn Cát Nhi
11-03-2006, 09:07 AM
vào mạng Internet vnn1269, tốc độ đường truyền chỉ đạt 19666kb/s. Và cứ vào mạng được 5 phút thì lại tự động ngắt kết nối
Hiện tượng đường truyền chậm xảy ra có thể do một số nguyên nhân sau:
- Đường điện thoại mắc quá nhiều máy điện thoại song song (nếu là như vậy thì hãy rút bớt điện thoại ra mỗi khi bạn vào mạng).
- Kiểm tra các mối nối của đường dây điện thoại có chắc chắn về kỹ thuật không (nếu không thì nối lại)
- Kiểm tra lại cấu hình modem.
Sau khi kiểm tra theo các hướng dẫn kể trên mà vẫn không cải thiện được tốc độ đường truyền thì bạn có thể gọi tới số điện thoại hỗ trợ miễn phí 24/24h: 18001260 để được hướng dẫn trực tiếp cách khắc phục.
Hàn Cát Nhi
11-03-2006, 05:47 PM
ADSL được đăng ký cho 1 số điện thoại nào đó thì số điện thoại khác có thể dùng ADSL không..chuyển địa điểm
Dịch vụ ADSL chỉ sử dụng trên một số điện thoại duy nhất do khách hàng đăng ký do vậy số điện thoại khác không thể dùng được Account ADSL này nữa. Nếu bạn chuyển dịch vụ ADSL sang một địa điểm khác, bạn nên gọi đến số máy 800126 (ở Hà Nội) hoặc Bưu điện địa phương để được hỗ trợ trực tiếp
Hàn Cát Nhi
12-03-2006, 10:58 PM
Gỡ khóa nà internet explore /.tools. / Interner Options / Content / Disable/ gõ Pass mà iem cài /Apply /Ok....xong rùi đó
Hàn Cát Nhi
13-03-2006, 06:25 AM
gõ sai địa chỉ trang web thi lập tức trang đó chuyển thành trang web http:\\pixpox...... Clear history rồi vào lại trang web mới nhưng khi gõ sai là lại bị như trên
Có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm một phần mềm gián điệp (Spyware) nào đó, bạn nên download phần mềm diệt Spy cài trên máy tính để tránh tình trạng này. Có một phần mềm diệt Spy khá hiệu quả là SpyBot S&D được cung cấp miễn phí tại địa chỉ: http://www.safer-networking.org/. Sau khi tải về, cài đặt chương trình lên máy, bạn cần quét máy tính bằng phần mềm này để loại trừ các chương trình gián điệp.
Hàn Cát Nhi
13-03-2006, 11:40 PM
sử dụng Microsoft Outlook để gửi và nhận thư .email có dung lượng lớn
Để gửi các file có dung lượng lớn qua thư điện tử, việc bạn cần làm đầu tiên sẽ là tính đến chuyện nén chúng lại. Thao tác này đôi khi gây mất thời gian và sự phiền toái. Để tránh tối đa những thao tác không cần thiết, và tiết kiệm thời gian cho bạn, phần mềm bxAutoZip sẽ là giải pháp trong trường hợp này. Bạn có thể download phần mềm bxAutoZip và cài đặt vào máy từ địa chỉ: http://www.baxbex.com. Sau khi đã cài đặt, bất cứ khi nào bạn gửi file đính kèm có dung lượng lớn qua thư điện tử, phần mềm này sẽ tự động nén chúng lại dưới dạng các tệp tin nén.
Hàn Cát Nhi
14-03-2006, 05:27 AM
gửi tin nhắn với một nội dung tới nhiều người cùng lúc trong Yahoo! Messenger?
Yahoo!Messenger cung cấp cho bạn hai cách để gửi một tin nhắn tới 2 người trở lên cùng một lúc. Tại cửa sổ soạn thảo tin nhắn, bấm vào trường To: và gơ vào số Yahoo!ID của những người bạn muốn gửi tin nhắn cho họ. Bạn cũng có thể gửi thông điệp tới một nhóm người bằng cách kích phải chuột vào tên nhóm trong danh sách Friend List của bạn. Trong trình đơn kế tiếp, hãy bấm vào Send Message To All In This Goup. Một cửa số thông điệp sẽ hiện ra để bạn có thể gửi tin nhắn tới cho tất cả mọi người trong nhóm.
Hàn Cát Nhi
14-03-2006, 11:50 PM
Có cách nào để kiểm tra thư từ IE
Nếu bạn đang truy nhập mạng bằng IE, bạn có thể kiểm tra thư bằng cách vào trình đơn Tools -> Mail and News -> ReadMail. Cách này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn không phải mở chương trình thư điện tử từ trình đơn Start hay trên màn hình Desktop. Tuy nhiên, bạn cần phải thiết lập lựa chọn chương trình thư điện tử mà bạn đang sử dụng trong IE. Để thiết lập, bạn chọn Tools -> Internet Options, chọn Programs và xác định chương trình thư điện tử bạn đang sử dụng trong mục Email.
Hàn Cát Nhi
15-03-2006, 05:13 AM
nhận biết được các phần mềm được cung cấp miễn phí trên mạng có phải là một chương trình gián điệp (Spyware) hay không?
Spyware là phần mềm cài công cụ theo dơi vào đĩa cứng của bạn và bí mật gửi thông tin và các thói quen truy cập mạng của bạn cho người sử dụng các spyware. Chương trình Spychecker sẽ giúp phát hiện và kiểm soát các phần mềm gián điệp kiểu như vậy. Bạn có thể kiểm tra các phần mềm miễn phí trước khi tải chúng về bằng cách:
Vào trang web của Spychecker tại địa chỉ: www.spychecker.com, sau đó nhập tên của phần mềm miễn phí bạn muốn kiểm tra vào một cửa sổ nhỏ bên cạnh có dòng chữ "It is spyware?" (ở giữa trang) và bấm nút Check. Spychecker sẽ cho biết nó có phải là một spyware hay không. Trang này còn cung cấp tên công ty quảng cáo núp bóng sau spyware, cũng như đường dẫn đến trang web về chính sách riêng của họ.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Ad-Aware (find.pcworld.com/19701), một chương trình ứng dụng miễn phí có chức năng phát hiện và tiêu diệt phần lớn các spyware thông dụng nhất.
Hàn Cát Nhi
15-03-2006, 08:18 AM
Bạn nâng cấp máy tính của mình lên hệ điều hành Windows XP và bỗng nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Làm thế nào để những đặc tính tiện lợi đã trở nên quen thuộc với bạn trong các hệ điều hành phiên bản cũ vẫn được giữ nguyên trong Windows XP. Dưới đây là một số "mẹo vặt" có thể hữu ích đối với bạn.
Xoá tính năng gộp theo nhóm trên thanh tác vụ (Taskbar)
Khi có nhiều cửa sổ thư mục, ứng dụng hay trình duyệt mở đồng thời, Windows XP sẽ gộp các cửa sổ theo từng nhóm, mỗi nhóm thể hiện bằng một nút bấm (button) trên thanh công cụ. Để tới một cửa sổ khác, bạn sẽ phải bấm chuột và nút bấm tương ứng, sau đó chọn cửa sổ cần chuyển tới từ trình đơn đổ xuống. Nếu bạn thấy thao tác này bất tiện và muốn mỗi cửa sổ vẫn được thể hiện bằng một nút bấm trên thanh Taskbar, hãy làm như sau: Bấm phải chuột vào thanh Taskbar và chọn Properties. Sau đó, huỷ chọn hộp kiểm Group similar taskbar button dưới phần "Taskbar appearance" và bấm OK.
Tự động mở lại thư mục
Khi bạn khởi động Windows 2000, hệ điều hành sẽ tự mở lại thư mục và các cửa sổ Windows Explorer đã được mở ở lần làm việc trước. Để đặc tính này vẫn được kế thừa trong Windows XP, hãy mở bất kỳ một thư mục nào đó và chọn Tools, Folder Options, View; sau đó chọn hộp kiểm Restore previous folder windows at logon dưới mục Advanced Settings. Bấm OK.
Khoá thanh tác vụ (Taskbar)
Nếu máy tính của bạn cũng có thể truy nhập bởi nhiều người khác, việc đó đôi khi làm thay đổi các biểu tượng mà bạn đã đặt trên thanh Taskbar. Giải pháp là hãy khoá chúng lại bằng cách bấm phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh Taskbar và chọn Lock The Taskbar. Giờ thì bạn có thể yên tâm là nó sẽ không bị sắp xếp lộn xộn nữa.
Cố định các mục của trình đơn Start
Bất cứ khi nào bạn sử dụng một chương trình mới, Windows sẽ thêm chương trình đó vào trong trình đơn Start. Do vậy, nếu bạn muốn trình đơn Start của mình chỉ dành cho những chương trình bạn hay sử dụng nhất thì hãy khoá nó lại: Bấm phải chuột vào Start -> Properties -> Customize, đặt Number Of Programs On Start Menu thành 0 (số không) -> OK. Tiếp theo, bạn thiết lập những chương trình mà bạn muốn chúng xuất hiện trên menu Start bằng cách: Bấm Start, bấm All Programs, bấm phải chuột vào chương trình và chọn Pin To Start Menu. Bạn lặp lại thao tác này với các chương trình khác nếu muốn.
Sử dụng thanh công cụ Link trong Internet Explorer
Thanh công cụ Link (Link Toolbar) trong IE giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần chuyển nhanh tới các trang web mà bạn truy nhập thường xuyên. Để hiển thị thanh công cụ Link, bấm phải chuột vào một chỗ trống trên dải thanh công cụ của IE và bấm vào Link (nếu mục này chưa được đánh dấu). Bạn có thể xoá bất kỳ đầu mục nào trên thanh công cụ Link bằng cách bấm phải chuột vào đầu mục đó và chọn Delete. Để thêm trang web hiện thời vào thanh công cụ, bấm phải chuột vào bất kỳ vị trí nào trên trang và chọn Create Shortcut. Tiếp đó, kéo Shortcut từ Desktop vào thanh công công cụ và đổi tên đầu mục nếu cần thiết.
Chạy các chương trình từ ô địa chỉ (Address) của IE
Ngoài truy nhập web, từ ô địa chỉ của trình duyệt, bạn có thể mở bất kỳ một thư mục, đường dẫn nhanh (Shortcut) hay chạy bất kỳ một ứng dụng nào. Nếu thư mục hay ứng dụng nằm trong đường kiểm tra ngầm định của Windows (chẳng hạn trong thư mục Windows ở ổ C), bạn chỉ cần đánh tên của nó. Ngược lại, bạn phải đánh đầy đủ đường dẫn và tên của thư mục hay ứng dụng, chẳng hạn C:\Programs File\opera\opera.*** để mở trình duyệt Opera hay \\TS3\docs\report.doc để mở tài liệu trong một máy tính ở trên mạng. Tuy nhiên, bạn không được đặt đường dẫn đầy đủ trong dấu nháy kép (điều bạn có thể làm khi mở thư mục hay khởi động ứng dụng từ trình đơn Run của Windows) vì như thế trình duyệt sẽ lầm tưởng bạn đang muốn tìm kiếm trên Internet với từ khoá bạn vừa đánh vào. Để tránh phải gơ đường dẫn dài, bạn hãy tạo một Shortcut và đặt cho thư mục hay ứng dụng đó một cái tên ngắn gọn. Khi đó, bạn chỉ việc gơ tên Shortcut vào ô địa chỉ (Mẹo này rất hữu ích khi bạn phải thường xuyên làm việc với những thư mục có đường dẫn dài ở nhiều máy tính khác nhau trên mạng).
Từ ô Address của trình duyệt, bạn cũng có thể mở các mục trong Control Panel bằng cách gơ vào Control Panel\, theo sau là tên của mục đó (Ví dụ: Control Panel\Display) hoặc các đầu mục trong thư mục Printers hay Dial-up Networking (chẳng hạn Printers\LaserJet). Đánh lệnh trong trình đơn Run không đơn giản như vậy (ví dụ: control main.cpl keyboard).
Hàn Cát Nhi
16-03-2006, 12:47 AM
thông số chuỗi khởi động Modem SM56 Speakerphone Motorola gắn ngoài dùng trong Windows XP
Modem ngoài SM56 Speakerphone Motorola khi dùng với Windows XP không cần xác lập thêm thông số để có thể đạt được tốc độ nhanh nhất do Windows XP hỗ trợ tốt cho các modem ngoài. Vì thế khi bạn đã cài đặt được modem SM56 Speakerphone Motorola trên Windows XP rồi thì tốc độ đạt được sẽ bảo đảm là tốt nhất.
Hàn Cát Nhi
16-03-2006, 06:43 AM
gửi thư cho người bạn sử dụng địa chỉ trong mail yahoo thì nhận được thư trả về với nội dung: ... the Account ... is over quota...Trước đây cũng với địa chỉ này vẫn gửi thư bình thường.
..
Sở dĩ có trường hợp như vậy là do hòm thư của người nhận sử dụng quá dung lượng cho phép. Hòm thư yahoo miễn phí chỉ cho phép dung lượng 4MB, và cho phép vượt quá lên hơn 5 MB một chút. Nếu địa chỉ của người nhận tại Yahoo đã bị đầy thì không thể nhận thêm thư nữa. Như vậy, người bạn của bạn cần phải xoá bớt các thư đi thì mới có đủ chỗ để chứa các thư mới.
Hàn Cát Nhi
16-03-2006, 11:59 PM
thay đổi Home page mặc định
Không có gì quá phức tạp. Nếu muốn thay đổi home page một cách nhanh nhất trong Internet Exprlorer, bạn có thể làm theo cách như sau:
Mở trang web bạn muốn sử dụng làm home page mới (là trang mặc định được mở ra mỗi khi bạn khởi động Internet Explorer). Bấm trái chuột vào biểu tượng ở phía trên cùng, bên trái địa chỉ của trang (biểu tượng có chữ E của Internet Explorer). Sau đó giữ chuột và kéo biểu tượng này vào biểu tượng Home (có hình ngôi nhà) trên thanh công cụ của trình duyệt.
Khi bạn thả chuột, Internet Explorer sẽ hiện dòng chữ: "would you like to set your home page to địa chỉ mà bạn muốn thiết lập" để xác nhận rằng bạn có chắc chắn muốn thay đổi home page hay không.
Sau đó, bạn chọn Yes để hoàn tất.
Hàn Cát Nhi
17-03-2006, 01:17 AM
Lỗ hổng mới trong trình duyệt IE
Vừa qua, các chuyên gia bảo mật lại cảnh báo về một lỗ hổng mới trong trình duyệt IE, được sử dụng như một công cụ hữu ích cho những kẻ có mưu đồ bất lương, dụ dỗ người dùng vào trong web trông có vẻ rất an toàn để đánh cắp thông tin nhạy cảm của họ.
Lỗ hổng mới cho phép kẻ tấn công sử dụng đưởng URL, tạo sẵn để hiển thị một tên miền khác hoàn toàn mới so với địa chỉ của trang web thực tế trong trường địa chỉ IE. Đây chính là phương pháp "...spoofing" (giả mạo), thường được những kẻ phát tán thư rác ưa dùng, dụ dỗ những người vào trang web đó tiết lộ mật khẩu và những thông tin cá nhân bằng e-mail giả mạo các website ngân hàng, nhà cung cấp phần mềm hoặc những địa chỉ tin cậy khác.
Lỗ hổng mới ảnh hưởng tới một số phiên bản IE, gồm cả những phiên bản đã được vá lỗi gần đây. Tuy nhiên, những trình duyệt phổ thông như Mozilla và Opera thì lại không bị ảnh hưởng.
Phản ứng với thông báo trên, phát ngôn viên Microsoft cho biết công ty này đang điều tra về lỗ hổng bảo mật mới, và khi hoàn tất quá trình điều tra, Microsoft sẽ có những biện pháp thích hợp, chẳng hạn như ban hành bản sửa lỗi. Tuy vậy, Microsoft cho biết tính tới thời điểm này, công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ một bản báo cáo nào về việc lỗ hổng trên bị khai thác.
Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ máy tính bằng phần mềm chống virus hoặc tường lửa lại không mang lại hiệu quả trong trường hợp này. Để giảm thiểu nguy cơ bị thất thoát thông tin, các chuyên gia bảo mật cảnh báo người dùng khong nên kích chuột vào các đường dẫn từ những nguồn không an toàn.
Hàn Cát Nhi
17-03-2006, 06:19 AM
đổi mật khẩu trong trang mail, vol.vnn.vn
Mỗi trang Webmail đều có tính năng giúp người sử dụng có thể đổi mật khẩu trên trang Web. Tuy nhiên giao diện của mỗi trang Web khác nhau. Ví dụ như để đổi mật khẩu trên trang vol.vnn.vn: Bạn vào mục Tuỳ chọn -> Thay đổi mật khẩu, tại đây bạn có thể thay đổi mật khẩu thư điện tử của mình.
Hàn Cát Nhi
18-03-2006, 05:26 AM
Có email nhưng không thể lấy về được vì khi tải mail thứ nhất, Norton antivirus báo có virus, sau đó Outlook Express dừng lại, không tải tiếp nữa
Trường hợp trên xảy ra với nhiều khả năng là bức thư đầu tiên của bạn bị nhiễm vius. Vì bạn không nói rõ đang sử dụng hộp thư điện tử nào nên rất khó để hướng dẫn bạn cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung, để giải quyết lỗi bạn đang gặp phải thì bạn vào trang Web, xoá thư bị nhiễm virus đi, sau đó tải thư về bình thường Outlook Express. Ví dụ nếu hộp thư của bạn là "
[email protected]", bạn có thể truy cập tranghttp://mail.yahoo.com nhập vào tên và mật khẩu hộp thư để truy cập vào hộp thư của mình. Tiếp theo bạn xoá thư đang bị cảnh báo nhiễm virus đi. Cuối cùng nhận thư từ Outlook Express sẽ không có lỗi trên nữa do bức thư nhiễm vius đã bị xoá.
Hàn Cát Nhi
18-03-2006, 05:41 PM
phần mềm ngăn chặn các cuộc gọi quốc tế ngoài ý muốn khi truy nhập Internet
Khi truy nhập Internet, do vô tình mà bạn thực hiện một cuộc gọi đi quốc tế mà không hề hay biết. Hiện nay, đã có phần mềm giám sát kết nối Internet - iConection Monitor 2003 giúp ngăn chặn cuộc gọi quốc tế phát sinh. Bạn có thể tải về miễn phí trong mục Hỗ trợ khách hàng tại địa chỉ www.ehtc.com.vn.
Hàn Cát Nhi
19-03-2006, 05:20 AM
MobiFone cung cấp dịch vụ MobiMail - Check Mail từ ĐTDĐ với điều kiện các địa chỉ e-mail phải được hỗ trợ POP3. Người sử dụng ĐTDĐ phải cài đặt vào hệ thống MobiMail các thông số sau: Tên máy chủ (Incoming Mail Server - IP) Tên truy nhập hộp thư Mật khẩu truy nhập hòm thư Đối với hòm thư dạng
[email protected] thì tên máy chủ là mail.hn.vnn.vn còn với hòm thư dạng
[email protected] thì tên máy chủ là vol.vnn.vn tên máy chủ (Incoming Mail Server - IP) của Hotmail là gì? ??
Hiện tại HOTMAIL đã hỗ trợ POP3 cho các hòm thư miễn phí dạng
[email protected]. Đường dẫn của máy chủ thư Hotmail là: http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp
Cách thiết lập hộp thư Hotmail như sau:
1. Kích hoạt chương trình Outlook Exprress
2. Từ tuỳ chọn Tools trong menu chính, chọn Accounts.
3. Nhấp chuột lên nút Add sau đó chọn Mail.
4. Trong ô Display name gõ tên của bạn.
5. Nhấn nút Next.
6. Trong ô E-mail address gõ địa chỉ email của bạn
(ví dụ:
[email protected]).
7. Nhấn nút Next.
8. Trong ô My Incoming mail server is a chọn "HTTP".
9. Trong ô My HTTP mail service provider is chọn "Hotmail"
10. Nhấn nút Next.
11. Trong ô Password gõ mật khẩu hộp thư của bạn.
12. Nhấn phím Next.
13. Nhấn nút Finish để kết thúc quá trình thiết lập.
Bây giờ, bạn có thể gửi nhận thư bằng Hotmail.
Hàn Cát Nhi
19-03-2006, 05:50 AM
?Khi connect vào mạng, máy tính báo lỗi: "The Microsoft Dial Up Adapter is Not Installed or Working Properly".
Bạn chọn Start -> Settings -> Control Panel -> Network rồi kiểm tra danh sách trong Configuration. Tiếp theo, tiến hành cài đặt Dial-Up Adapter nếu chưa được cài đặt: Add -> Adapter -> Microsoft -> Dial-up Adapter.
Trong trường hợp máy đã được cài đặt thì bạn cần gỡ bỏ các cài đặt bằng cách chọn trong danh sách, bấm Remove, sau đó khởi động lại máy cài đặt lại Dial-Up Adapter và TCP/IP theo cách trên.
Cuối cùng, xóa bỏ VPN support, Dial-up Adapters được cài đặt thừa trong danh sách.
Hàn Cát Nhi
19-03-2006, 10:49 PM
có thể lấy thư từ yahoo thông qua outlook được không?
Kể từ tháng 4 năm 2001, nhà cung cấp dịch vụ e-mail miễn phí tuyên bố sẽ thu tiền những khách hàng kết nối với tài khoản Yahoo Mail của họ qua chương trình POP3, cũng như sử dụng dịch vụ tự động chuyển Yahoo e-mail của họ sang các tài khoản khác.
Dịch vụ này có mức phí hằng năm là 30 USD. Ai không trả tiền sẽ bị mất dịch vụ vào ngày đó. Tuy nhiên, Yahoo cũng khuyến mại cho những khách hàng đăng ký trước ngày 24/4/2001, với mức phí dịch vụ dành cho năm đầu tiên là 20 USD.
Trước đây, người sử dụng Yahoo Mail có thể download e-mail xuống máy PC của họ thông qua chương trình e-mail ngay trên desktop. Chương trình này sử dụng giao thức POP3 để nhận thư từ một máy chủ Internet. Họ cũng có thể tự động forward Yahoo e-mail tới những account e-mail khác mà không mất tiền.
Với dịch vụ thu tiền, khách hàng sử dụng Outlook, Eudora và các ứng dụng POP3 khác để kết nối và quản lý Yahoo Mail. Dịch vụ vẫn cho phép người sử dụng tự động forward Yahoo e-mail của mình tới những tài khoản e-mail khác, cho dù không phải thuộc Yahoo. Đồng thời, những người trả phí sẽ được phép nhận và gửi file gắn kèm có dung lượng lên tới 5 MB (trước đây chỉ có 1,5 MB).
Hàn Cát Nhi
20-03-2006, 05:34 AM
Dịch vụ mạng IP riêng VPN
Mạng IP riêng (VPN/VNN) là một dịch vụ mạng có thể dùng cho các ứng dụng khác nhau, cho phép việc trao đổi thông tin một cách an toàn với nhiều lựa chọn kết nối. Dịch vụ này cho phép doanh nghiệp xây dựng hệ thống mạng riêng có quy mô lớn tại Việt Nam.
Ưu điểm nổi trội của dịch vụ
* Kết nối trực tiếp giữa các điểm bất kỳ (Any-to-Any Connectivity)
Tất cả các địa điểm trong mạng có thể liên hệ trực tiếp với nhau chỉ với một kết nối vật lý duy nhất tại mỗi địa điểm, không cần dùng leased line hay PVC. Điều này làm cấu trúc mạng trở nên đơn giản và cho phép mở rộng mạng một cách nhanh chóng không cần thiết kế lại mạng hay làm gián đoạn hoạt động của mạng.
* Lựa chọn công nghệ kết nối (Choice of Access Technologies)
VPN/VNN cho phép lựa chọn các công nghệ kết nối khác nhau (leased line, frame relay, ADSL, Ethernet, PSTN, ...) tuỳ thuộc vào yêu cầu về băng thông và phương thức kết nối tại mỗi điểm của khách hàng.
* Tích hợp dữ liệu, thoại và video (Data, Voice and Video Convergence)
Với các công nghệ quản lý chất lượng dịch vụ (QoS) chuẩn, tất cả các ứng dụng dữ liệu, thoại và video có thể chạy trên một Mạng IP riêng, không cần có các mạng riêng rẽ hay thiết bị chuyên dùng.
* Độ bảo mật cao (High Network Privacy)
Hệ thống bảo mật có sẵn trong mạng sử dụng công nghệ Chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multi-Protocol Label Switching - MPLS) cho phép phân tách luồng dữ liệu của mỗi khách hàng ra khỏi Internet cũng như các khách hàng khác. Mức độ bảo mật tương đương như các dịch vụ lớp 2 như X.25, frame relay và ATM.
* Dễ sử dụng (Ease of Operation)
VPN/VNN hạn chế yêu cầu đối với người dùng trong việc thực hiện các công việc phức tạp như thiết kế mạng, cầu hình bộ định tuyến. Do vậy giảm rất nhiều chi phí vận hành
* Một điểm liên hệ cho mọi yêu cầu (One Stop Shopping)
VDC cung cấp dịch vụ trọn gói với một điểm liên hệ duy nhất trên phạm vi toàn Việt Nam. điều đó giúp đơn giản hoá việc triển khai các mạng quy mô lớn.
Các ứng dụng có khả năng cung cấp của dịch vụ
* ứng dụng trao đổi dữ liệu của khách hàng như truyền file, dịch vụ thư tín điện tử, chia sẻ tài nguyên mạng (file hoặc máy in), cơ sở dữ liệu, Web nội bộ, Truyền ảnh, Các ứng dụng ERP, các ứng dụng thiết kế kỹ thuật.
* Truy nhập Internet và sử dụng các dịch vụ trên nền mạng này như một khách hàng Internet trực tiếp bình thường.
* Các ứng dụng về âm thanh, hình ảnh trong mạng riêng của khách hàng (Khách hàng có khả năng thiết lập một tổng đài PBX sử dụng công nghệ IP và có thể gọi trong phạm vi mạng nội bộ của mình).
* Một số ứng dụng cao hơn như: hội thảo qua mạng MPLS VPN, hosting...
Đối tượng cung cấp và điều kiện sử dụng:
Dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, hàng hải...; Các văn phòng đại diện các công ty nước ngoài được đặt tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến viễn thông, tin học, sản xuất; Các doanh nghiệp sản xuất có chi nhánh kết nối ở nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp sản xuất; Các khu công nghệ phần mềm các đơn vị sản xuất phần mềm; Các cá nhân thuộc một trong các đơn vị kể trên có nhu cầu sử dụng dịch vụ và Các cơ quan Chính phủ, các Bộ, các Tổng công ty.
Để sử dụng được dịch vụ, khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các thiết bị như: Modem NTU, Router, Đường kết nối truyền dẫn trực tiếp với mạng MPLS VPN, Modem gián tiếp, line thoại, máy tính đối với các truy nhập gián tiếp.
Hàn Cát Nhi
21-03-2006, 05:24 AM
SPAM mail - Những biện pháp hạn chế hữu hiệu
So với những tác hại mà virus hay hacker có thể gây ra cho PC của bạn, spam (thư rác) có vẻ không nguy hại bằng. Nhưng một thực tế là không phải ngày nào bạn cũng bị virus tấn công, còn thư rác thì có.
Hạn chế Spam với các chức năng sẵn có
* Dùng trình lọc E-mail chuyển thư Spam vào Folder riêng
Thông thường trong trường To: của spam ít khi có địa chỉ của bạn hoặc bất cứ ai khác. Hộp thư có thể nhận được thư chuyển tiếp từ nhiều tài khoản trong đó có những thư hợp pháp nhưng không chính thức gửi cho bạn. Danh sách địa chỉ chung cũng như riêng có thể là nguồn, do đó, e-mail được cc: hay bcc: đến bạn có thể không chứa địa chỉ của bạn. Sau đây là cách thiết lập bộ lọc trong 2 chương trình e-mail phổ biến:
- Outlook 2000: Tạo một folder để chứa spam, nên đặt cho nó một cái tên thật rơ ràng chẳng hạn như "Spam Mail". Nhấn OK. Bây giờ, tạo một qui tắc để tìm ra spam và đẩy nó vào thư mục vừa rồi: Chọn Tools>Rules Wizard, nhấn nút New rồi chọn Next để kiểm tra thư vào hộp thư của bạn. Sau đó chọn "where my name is not in the To" box, nhấn Next rồi đánh dấu "move it to the specified folder". Nhấn vào liên kết specified trong hộp Rule discription (mô tả cách lọc thư), vào folder spam vừa tạo, nhấn OK rồi nhấn Next để di chuyển trong danh sách các ngoại lệ của cách lọc thư này. §ánh dấu chọn "except where my name is in the CC box" và "except if from people or distribution list" và "except if sent to people or distribution list". Nếu dùng một trong 2 điều kiện sau, nhấn liên kết "people or distribution list" trong hộp mô tả cách lọc thư và bổ sung bất kỳ địa chỉ nào không phải là nguồn hoặc đích của spam, nhấn OK, Next và Finish.
- Outlook Express 5.x: Tạo folder mới (File>New>Folder) với tên Filtered Mail rồi nhấn OK. Chọn Tools>Message Rules>Mail và nhấn mục New. Vào hộp Conditions, đánh dấu "Where the To or CC line contains people" hoặc "Where the From line contains people" rồi nhấn vào liên kết "contains people" trong hộp mô tả cách lọc thư. Phân thành từng nhóm địa chỉ e-mail, mailing list, newsletter, những địa chỉ không phải là spam mà bạn biết rồi nhấn Add. Nhấn Address Book để nhập tên nhóm vào và nhấn OK. Bây giờ đánh dấu chọn "Move it to the specified folder" trong hộp Actions, nhấn liên kết specified trong hộp mô tả cách lọc thư. Nhấn OK hai lần để lưu cách lọc thư mới này.
Công cụ chống SPAM
Spamer ngày càng tinh vi, nên phần mềm chống spam cũng phải thay đổi theo. Một số chương trình hoàn toàn dựa trên các bộ lọc, nghĩa là các bộ quy tắc được thiết lập nhằm quét và phát hiện thư rác dựa trên những dấu hiệu khả nghi trong tiêu đề, chủ đề và nội dung thư. Những chương trình khác thì làm việc bằng cách đối chiếu các địa chỉ hồi đáp với một số danh sách đen, sau đó cung cấp bộ lọc để chặn những thư rác dựa trên địa chỉ, tên miền, tên nước và kích thước. Lại có chương trình thì so sánh một phần của thư với cơ sở dữ liệu khổng lồ về spam để lọc. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình sử dụng kết hợp cả ba phương pháp, cùng với một thuật toán để xác định từng thư dựa trên những dấu hiệu nghi ngờ là spam.
* Trong các chương trình chống spam thì SpamKiller nổi trội hẳn nhờ giao diện sạch và một wizard dễ sử dụng, có thể tìm thấy chương trình e-mail của bạn và nhập sổ địa chỉ (đồng thời đánh dấu mỗi người có tên trong đó như là non-spammer). Có thể tải phần mềm này từ địa chỉ <http://find.pcworld.com/3451111113>. Phần mềm SpamKiller vừa mạnh vừa đa nãng: có các nút kích hoạt những tính nãng cơ bản, thanh công cụ cho bạn quét hộp thư hoặc điều chỉnh các bộ lọc. SpamKiller là chương trình làm việc với e-mail MAPỤ dùng trong các hệ Microsoft Exchange. Nó không dùng danh sách đen tên các spammer mà có một loạt những bộ lọc tạo sẵn rất hiệu quả trong việc quét thư rác. Hơn nữa, nó còn hỗ trợ hầu hết các e-mail client POP3 và ỤMAP cũng như MSN Hotmail. Khi cài đặt, SpamKiller quét ổ đĩa cứng và nhập các thiết bị e-mail cũng như số địa chỉ của bạn gần như tự động. Chỉ cần nhấn nút Check, SpamKiller sẽ đãng nhập vào mail server và tải xuống thư của bạn, chia ra làm hai thư mục: Killed Mail (nghi là thư rác) và Live Mail (các thư còn lại). Nó làm việc này bằng cách quét tiêu đề, chủ đề và nội dung từng thư một để tìm những dấu hiệu để phát hiện thư rác (chẳng hạn như câu "Absolutely free....." (hoàn toàn miễn phí) trong dòng chủ đề, sau đó cập nhật các bộ lọc hàng tuần.
Một cửa sổ xem trước cho bạn kiểm từng thư một để xác định nó có thật là thư rác không. SpamKiller thậm chí còn cẩn thận "che chắn" không cho bạn thấy các hình ảnh nhúng trong các mail dạng HTML, đề phòng những thủ thuật tinh vi của spammer. Nếu bạn muốn trị thư rác một cách nghiêm túc thì SpamKiller là chương trình tốt nhất. Nhưng nó là một chương trình độc lập, trong khi hầu hết người dùng vẫn thích một chương trình tích hợp trong e-mail như MailWasher.
Hàn Cát Nhi
21-03-2006, 11:19 PM
có một địa chỉ thư là:
[email protected] sau khi đăng ký dịch vụ thuê bao muốn dùng thêm một địa chỉ:
[email protected] (dùng chung một account trên Outlook Express 6.0)
Mở Outlook Express vào menu tools -> Account -> Mail -> Add, sau đó chọn Mail, cửa sổ hiện lên, gõ tên vào ô Display Name, sau đó chọn Next, gõ địa chỉ vào ô Email Address và chọn Next. Tại cửa sổ Email Server Name bạn gõ vào ô Incoming mail (POP3, IMAP, or HTTP) Server là: mail.hn.vnn.vn và tại ô Outgoing mail (SMTP) server: smtp.hn.vnn.vn sau đó chọn Next. Hiện cửa sổ Internet Mail Logon gõ tên hộp thư và mật khẩu hộp thư vào ô: Account name và Password, sau đó chọn Next -> Finish.
* Nếu muốn thư gửi đến từng địa chỉ thì vào từng folder riêng, bạn có thể làm như sau:
Kích chuột phải vào ô Inbox (Trong cửa sổ Folders) -> chọn New Folder -> hiện cửa sổ Create Folder. Tại ô Folder name gõ tên folder (VD: abc), sau đó chọn OK.
Mở Outlook Express vào menu Tools -> Message Rules -> Mail. Hiện cửa sổ New Mail Rule, tại ô Select the Conditions for your rule chọn Where the To line contains people, xuất hiện dòng chữ màu xanh Contains people ở ô Rule Description click on an underlined value to edit it, kíck vào contains people hiện cửa sổ Select People gõ địa chỉ email của hộp thư (VD:
[email protected], tất cả thư gửi đến hộp thư này sẽ nằm trong folder abc) chọn Add -> OK. Lúc này quay về cửa sổ New Mail Rule, Tại ô Select the Action for your rule chọn mục: Move it to the specified folder. Lúc này, trong ô Rule Description click on an underlined value to edit it xuất hiện dòng: Move it to the specified folder, nhấn chuột vào chữ màu xanh (specified) hiện cửa sổ Move chọn folder mà mình muốn thư gửi về sẽ nằm trong thư mục này (ở đây là: abc) sau đó chọn OK. Quay về cửa sổ New Mail Rule -> OK; quay về cửa sổ Message Rules -> OK
Hàn Cát Nhi
22-03-2006, 05:59 AM
nhận được những e-mail quá lớn nên trong quá trình tải thư về hay xảy ra tình trạng máy bị treo hoặc nếu có nhận được thì cũng mất rất nhiều thời gian
Một trong những cản trở khi tải thư về là phải tải những bức thư có dung lượng quá lớn. Hai chương trình Outlook Express của Internet Explorer và Messenger của Netscape Communicator đều cho phép loại bỏ những thư lớn hơn kích thước chỉ định nào đó.
* Với Messenger, thiết lập bộ lọc bằng cách chọn Edit -> Preferences, nhấn Disk Space dưới Mail & Newsgroup, đánh dấu chọn "Do not store messages locally that are larger than" và điền kích thước tối đa vào, ví dụ như 10 KB, 100 KB hay lớn hơn nếu có modem 56-kbps. Nhấn OK.
* Với Outlook Express 5.0, chọn Tools -> Message Rules -> Mail, cuộn xuống danh sách Conditions và đánh dấu chọn vào "Where the message size is more than size". Sau đó đánh dấu chọn vào "Do not Download it from the server" trong danh sách Actions. Nhấn vào liên kết size được gạch chân trong khung Rule Description và đặt kích thước tối đa mà bạn cho phép. Nhấn OK hai lần.
Hàn Cát Nhi
22-03-2006, 11:10 PM
sử dụng dịch vụ vnn1269, không thể kết nối được với lí do là "line was busy" mặc dù không có ai sử dụng điện thoại trong lúc đó
Bạn hãy thử nhấc điện thoại lên và ấn số 1269 rồi nghe tín hiệu (như nghe điện thoại bình thường), nếu có âm trả lời như khi tiếng modem kêu thì máy của bạn có thể quay số 1269, nếu không có tín hiệu trả lời bạn nên liên hệ với bưu điện địa phương ở đó yêu cầu mở dịch vụ 1269 với số máy điện thoại của bạn (bạn sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào khi yêu cầu mở dịch vụ này).
Trường hợp đã có tín hiệu trả lời ở trên nhưng máy vẫn báo lỗi như cũ thì khả năng là do tổng đài điện thoại nơi bạn sống chỉ cung cấp chế độ quay số bằng Pulse trong khi đó bạn lại quay số bằng Tone (đa tần)
Để đặt lại chế độ Tone hay Pulse chọn Start/Setting/Control Panel/Modem/Dial Properties trong cửa sổ Modem Properties.
- Chọn Tone khi bạn quay số bằng đa tần - thời gian quay số chỉ là 4 tiếng tít.
- Chọn Pulse - thời gian quay số dài (bạn sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng "lạch tạch").
Hàn Cát Nhi
23-03-2006, 05:05 AM
load chương trình (net2phone) gọi được điện thoại bàn trên khắp thế giới thông qua mạng internet (nhưng phải trả tiền). làm thế nào để đăng ký với nhà cung cấp (Vì khi sử dụng phải có account và password)
Trên thực tế cần phân biệt hai loại: điện thoại Internet và điện thoại sử dụng giao thức Internet (IP), tức điện thoại IP.
* Điện thoại Internet yêu cầu thuê bao phải đấu nối vào mạng Internet qua nhà cung cấp dịch vụ Internet như các công ty VDC, FPT, Netnam... các cuộc gọi thoại trên mạng Inernet không bị ảnh hưởng của cước liên lạc thoại thông thường; mạng Internet là mạng chung toàn cầu.
* Điện thoại IP không như điện thoại Internet, nó cần có một mạng riêng. Do sử dụng giao thức Internet trên mạng riêng nên các tín hiệu thoại được truyền ổn định, không phụ thuộc lưu lượng mạng internet.
Để có được dịch vụ với chất lượng và hỗ trợ tốt, bạn nên sử dụng của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Hàn Cát Nhi
23-03-2006, 10:50 PM
sử dụng Netscape..cách tạo các shortcut riêng cho kiểm tra thư và duyệt web
Để tạo các shortcut riêng cho kiểm tra thư và duyệt web, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
* Tạo thêm 2 bản copy của shortcut - Netscape Navigator trên desktop máy tính của bạn.
* Vào Property của bản copy thứ nhất (có thể bấm tổ hợp phím Alt+Enter) và gơ thêm "-mail" vào ô "target". Chẳng hạn: trong ô target của bạn đang là: C:\Program Files\Netscape\Program\Netscape.***, hãy đổi nó thành: C:\Program Files\Netscape\Program\Netscape.***-mail
Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi phần tiêu đề của biểu tượng thành "Netscape Mail".
Hàn Cát Nhi
24-03-2006, 08:04 PM
Máy tính báo lỗi là không tìm thấy file "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.***".
Có thể máy tính của bạn bị nhiễm phải một loại virus nào đó chuyên xoá hoặc phá hỏng các file thi hành trong máy. Đừng lo lắng, bạn có thể download chưõng trình diệt virus mới nhất để diệt. Sau khi diệt xong virus thì cài đặt lại Internet Explorer
Hàn Cát Nhi
25-03-2006, 02:28 AM
hiển thị nhiều website trên cùng một trang web hoặc sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm một lúc
Metabrower - một trong những công nghệ mới, cho phép hiển thị nhiều website một lúc, ngay trên một trang web. Octopus.com là một trong những metabrower như vậy, có một loạt các tính nãng giúp bạn lướt web hiệu quả hõn. Bạn có thể tạo ra các khung nhìn (view) chứa tất cả các trang web bạn muốn xem. Bạn cũng có thể tạo một số lượng không hạn chế các khung nhìn, mỗi khung nhìn một nhóm site nhất định (ví dụ: một khung nhìn cho các site về thời sự, một khung nhìn gồm các site về thể thao). Tính năng PowerBrower cho phép nhiều site hiển thị trên cùng một trang, bạn có thể cuộn trang để xem lần lượt từng site một. Ngoài ra, khi muốn tìm kiếm, bạn cũng chỉ cần gõ từ khoá một lần, Octopus sẽ đưa bạn kết quả từ nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau.
Ngoài Octupus.com, có một số địa chỉ cũng cung cấp cho bạn những tiện ích tưõng tự, bạn có thể tham khảo thêm: QuichBrowse http://www.qb.com/; OnePage http://www.onepage.com/; Yodlee.com <http://www.yodlee.com/>.
Hàn Cát Nhi
25-03-2006, 07:13 PM
các phím tắt trong trình duyệt Internet Explorer
Bạn có thể dùng các tổ hợp phím sau để thực hiện các thao tác nhanh trong Internet Explorer:
* Giữ phím Alt kết hợp bấm phím mũi tên trái (<-) tưõng đưõng với bấm nút Back. VD: Alt + (<-): back.
* Alt + (->): Forward
* Ctrl + B: Mở cửa sổ Bookmarks/Favorites
* Ctrl + D: Tạo Bookmarks/ Favorites mới
* Ctrl + F: Tưõng đưõng bấm Edit -> Find
* Ctrl + H: Mở cửa sổ History
* Ctrl + N: Mở cửa sổ trình duyệt mới
* Esc: Stop trên thanh công cụ của trình duyệt.
@boy : vào trang chủ của gmail đăng kí ha ..Tama hoh kóa thời gian nhìu lém
strongboya3
25-03-2006, 11:39 PM
ToTamarind : Bày đặt ! Giỏi công sưu tầm !
Đơn cử như key HKEY_CURRENT_USER sinh ra do đâu ? Nguyên tắc hoạt động của nó sao ??? chắc gì đã rõ/
Nói nhiều thế không sợ người khác cười cho sao con gái ơi ????
Hàn Cát Nhi
27-03-2006, 03:45 AM
Dịch vụ gửi mail từ máy ĐTDĐ
Không phải lúc nào bạn cũng ở bên máy tính để có thể gửi mail cho người thân cũng như cho các đối tác, hơn nữa với những người sử dụng thông thường muốn gửi email cho ai đó thì yêu cầu đầu tiên là bạn phải có một địa chỉ email. Giờ đây với hệ thống sms2email bạn có thể gửi mail cho bất kỳ địa chỉ email nào, không giới hạn không gian và thời gian, chỉ với một máy di động thông thường bạn sẽ thực hiện được việc đó.
Sử dụng dịch vụ này như thế nào?
Soạn một tin nhắn trên điện thoại di động. Dịch vụ hỗ trợ cho tất cả các máy di động có khả năng gửi nhận tin nhắn.
Cấu trúc bản tin bao gồm 4 trường: mã dịch vụ, địa chỉ email sẽ nhận, tiêu đề, phần nội dung. Trong đó các trường cách nhau bởi dấu cách và phần tiêu đề có thể có hoặc không nhưng phần nội dung phải bắt đầu bằng dấu # :
- Mã dịch vụ: eml
- Địa chỉ nhận: địa chỉ mail sẽ được gửi tới (ví dụ
[email protected] <mailto:
[email protected]>)
- Tiêu đề: phần này có thể có hoặc không.
- Phần nội dung: bắt đầu bằng ký tự #. Ví dụ: eml
[email protected] <mailto:
[email protected]> tiêu đề#nội dung cần gửi Chú ý: Không phân biệt kiểu chữ hoa chữ thường; Không có dấu cách trong các trường mã dịch vụ và trường địa chỉ mail; Nếu viết cả phần tiêu đề và nội dung liền nhau (không có dấu # phân cách) thì hệ thống sẽ hiểu toàn bộ phần đó là tiêu đề
Gửi tin nhắn đến cổng dịch vụ 993 và đợi giây lát.
Cước phí dịch vụ
Việc gửi email từ máy di động là hoàn toàn miễn phí, do đó cước dịch vụ chỉ là cước gửi tin nhắn trả cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động, 500 VND/1 lần gửi (tối đa là 150 ký tự).
@strong : xê ra mụt bên i kưng.kưng bảo ai nói nhiều kưng bảo ai cười chị vậy kưng .chị nghĩ người ta cười kưng thì có ..đóng góp của chị mắc mớ chi đến kưng hoh vậy...người đâu mắc cười quá à....ngon thì share cho mọi người dùng đi .....chị mất công sưu tầm và học hỏi bởi chị muốn biến kiến thức của người ta thành của mình ..còn kưng thì sao ..
Hàn Cát Nhi
28-03-2006, 02:30 AM
HKEY_CURRENT_USER: Lưu những thông tin cho người dùng đang Logon
Cho phép chế độ Desktop hoạt động hay không:
**Ẩn chức năng Active Desktop từ Menu Settings trên Start Menu
**Không cho phép thay đổi kiểu dáng của các Controls.
** Tắt chế độ Themes Settings trong Display trong Control Panel
** Tắt chế độ thay đổi Keyboard Navigation Settings trong Control Panel
** Ngăn cản tính năng trình diễn hoạt hình Animation Settings
**Điều khiển chế độ hoạt hình
**Tắt Settings của Display trong Control Panel
**Tắt mục ScreenSaver của Display trong Control Panel
**Tắt mục thay đổi hình nền của Display trong Control Panel
**Tắt mục Appearance của Display trong Control Panel
Koàn nguồn gốc hình thành thì Tama hoh bít ..chẳng lẽ khi ăn hay làm một thứ gì đó bạn phải biết vì sao nó hình thành .. hoh lẽ khi mẹ bạn nấu một nồi canh để ăn bnaj lại hỏi con cá từ đâu mà có ..nước đâu ra ...gia vị ở chổ nào nhỉ ...
À quên Tama hoh phải lè ngùi đẹp mặt xinh ..gọi nhầm ngùi rùi
Hàn Cát Nhi
28-03-2006, 11:46 PM
chia sẻ một đường DSL cho nhiều máy tính
Nếu dùng Router DSL bạn có thể nối thẳng vào Hub. Nếu dùng modem bạn phải dành một máy tính làm máy cổng với 2 card mạng: 1 nối tới modem DSL và một nối vào mạng riêng của bạn; Tiếp theo, bạn cài đặt phần mềm để hỗ trợ giao thức NAT trên máy cổng (Wingate chẳng hạn). Window (từ 98 trở lên) cũng có hỗ trợ chuẩn này trong chức năng ICS
Hàn Cát Nhi
29-03-2006, 03:54 AM
Cài đặt ADSL
Việc cài đặt dịch vụ khá đơn giản. Sử dụng đường dây điện thoại sẵn có, bạn chỉ việc nối router/modem DSL tới máy tính hoặc mạng LAN của mình và dùng giao thức IP cài đặt truy nhập cho mạng LAN và các dịch vụ khác
Cần chuẩn bị trước những gì?
Đầu tiên cần xem bạn có/cần bao nhiêu địa chỉ IP, sau đó:
Kiểm tra việc đăng ký Domain Name
Nếu đăng ký địa chỉ e-mail, điền vào các thông tin cần thiết.
Chuẩn bị trước các thiết bị NIC (nếu không dùng USB), dây cáp, modem/router. Dự trù trước sẽ nối đường DSL vào đâu: máy server, Hub hay máy tính PC (tham khảo trước chuyên gia phụ trách IT).
Lấy sẵn hợp đồng điện thoại (đã có); điền đầy đủ thông tin đăng ký địa chỉ DN và IP.
Chuẩn bị sẵn đầu giắc cắm cho đường điện thoại sẽ được sử dụng để đấu nối DSL.
Tôi đã có hợp đồng điện thoại rồi thì có phải ký thêm một hợp đồng DSL mới không?
Không! Bạn chỉ phải ký thêm một phụ lục kèm thêm vào hợp đồng đã có sẵn
Hàn Cát Nhi
30-03-2006, 11:35 PM
đường ADSL tốc độ cao..nên thử ở website nào
Nên tới các Website có phim, video hoặc tải về các file lớn để kiểm tra đường DSL và tận hưởng ưu thế về băng thông của DSL; Có thể tham khảo địa chỉ (dslreports.com).
@nick del rùi..Tama kũng hoh bít céch lấy lại..sorry ha
Hàn Cát Nhi
01-04-2006, 05:51 AM
Sử dụng "Gọi 1717" thế nào
Điều kiện cần có khi sử dụng dịch vụ:
- Do đặc thù của dịch vụ là áp dụng phương thức trả tiền trước trên thẻ Gọi 1717 của khách hàng nên mọi máy điện thoại cố định đều có khả năng sử dụng dịch vụ Gọi 1717 (kể cả các thuê bao điện thoại cố định đã khoá dịch vụ gọi đi quốc tế, đường dài trong nước, di động).
- Mua thẻ điện thoại đường dài trả tiền trước "Gọi 1717".
* Cách thức sử dụng:
Để sử dụng dịch vụ, khách hàng nhấc máy điện thoại và quay số 1717. Hệ thống sẽ tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng. Để sử dụng tiếng Việt, khách hàng bấm số 1; tiếng Anh bấm số 2 (lưu ý: nếu thao tác sai quá 3 lần, hệ thống sẽ tự ngắt).
Sau khi đã lựa chọn ngôn ngữ sử dụng bằng cách bấm số 1 hoặc 2, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước. Khách hàng nhập mã số bí mật (ví dụ: 012345678901) và kết thúc bằng phím #. Hệ thống sẽ kiểm tra mã số bí mật của thẻ và nếu mã số bí mật hợp lệ (mã số được lưu trong hệ thống, còn tiền trong tài khoản của thẻ, thẻ còn thời hạn lưu hành và trong cùng thời điểm không có người khác đang sử dụng mã số này) thì hệ thống sẽ thông báo số tiền còn lại trong thẻ và mời khách hàng nhập số điện thoại cần gọi như sau:
- Gọi quốc tế: bấm 00 + mã nước + mã vùng + số điện thoại cần gọi.
- Gọi trong nước: bấm 0 + mã vùng + số điện thoại cần gọi.
Trong trường hợp mã số bí mật không hợp lệ thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại mã số bí mật khác (nếu thao tác quá 3 lần hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi).
- Khách hàng nhập số điện thoại cần gọi NDD/IDD (VD: 045372760). Nếu số điện thoại hợp lệ nằm trong phạm vi phục vụ của hệ thống dịch vụ 1717 và số tiền trong tài khoản thẻ đủ để thiết lập cuộc gọi) thì hệ thống sẽ thông báo thời gian tối đa của cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi. Nếu số tiền còn trong tài khoản thẻ 1717 không còn đủ để thiết lập cuộc gọi tới số cần gọi thì hệ thống sẽ thông báo và kết thúc cuộc gọi cho khách hàng.
- Nếu hệ thống không kết nối được với số điện thoại cần gọi (thuê bao bị gọi đang bận hoặc có lỗi về đường dây hay máy điện thoại) thì hệ thống thông báo lỗi cho khách hàng, đề nghị khách hàng thử gọi lại sau và kết thúc cuộc gọi. Trường hợp khách hàng muốn gọi đến số điện thoại khác thì bấm và giữ phím # trong vòng 3 giây và bấm tiếp số điện thoại khác cần gọi.
- Nếu hệ thống kết nối được với số điện thoại cần gọi thì khách hàng sẽ nghe được tín hiệu hồi âm chuông. Khi thuê bao bị gọi nhấc máy thì cuộc gọi của khách hàng được coi là thành công và khách hàng có thể đàm thoại trong thời gian tối đa theo thông báo của hệ thống hoặc cho đến khi khách hàng chủ động ngắt cuộc gọi. Khi số tiền trong tài khoản tương ứng với thời gian đàm thoại chỉ còn lại 01 phút, hệ thống sẽ phát thông báo và tự động ngắt cuộc gọi sau khi kết thúc thời gian 01 phút nêu trên.
- Sau khi kết thúc cuộc gọi thành công thì hệ thống sẽ tính số tiền mà khách hàng sử dụng và trừ đi số tiền trong tài khoản của thẻ.
* Hỗ trợ sử dụng miễn phí:
- Nghe thông tin về số tiền còn lại trong tài khoản của thẻ 1717: Khách hàng có thể nghe thông tin về số tiền trong tài khoản của thẻ 1717 bằng cách bấm số 1# thay cho số điện thoại gọi (NDD/IDD). Hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng số tiền còn lại trong tài khoản.
Phương thức tính cước và các điểm cung cấp thẻ 1717
Hệ thống chỉ tính cước khi cuộc gọi đã được thực hiện. Giá cước của mỗi cuộc gọi được căn cứ theo Quy định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và phụ thuộc vào điểm bắt đầu cuộc gọi, điểm kết thúc cuộc gọi, thời điểm diễn ra cuộc gọi, độ dài của cuộc gọi.
Thẻ điện thoại đường dài trả tiền trước "Gọi 1717" có bán tại các điểm giao dịch của Công ty VDC trên toàn quốc (VDC1, VDC2, VDC3), điểm giao dịch của Bưu điện có cung cấp "Gọi 1717" và các đại lý chính thức cung cấp dịch vụ 1717 trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ số điện thoại 108 (1080) trên toàn quốc.
Lưu ý
- Chưa mở dịch vụ "Gọi 1717" trong nước và quốc tế đối với các máy Payphone.
- Chưa cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng thuộc các mạng dùng riêng (như mạng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao,...)
- Chưa cung cấp dịch vụ cho các thuê bao di động và các máy Payphone.
- Dịch vụ "Gọi 1717" trong nước và quốc tế chiều đi được cung cấp trên phạm vi toàn quốc.
- Chưa mở dịch vụ "Gọi 1717" trong nước đối với hướng gọi đến các mạng di động Callink, Mobilenet, các mạng di động nội vùng.
- Chưa cung cấp dịch vụ gọi vào các bàn khai thác viên, và các dịch vụ gia tăng giá trị của mạng PSTN, PLMN (như các dịch vụ 108 (1080), VoiceMail, Audiotext, 1260, 1268, 1269, 999, 101, 110, 107, 106, 105, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 151, 141...)
Hàn Cát Nhi
01-04-2006, 08:48 AM
Ngoài các website tìm kiếm thông tin trên Yahoo và Google còn có trang web nào khác giúp việc tìm kiếm nhanh hơn và có nội dung phong phú, chuyên sâu hơn
Với Yahoo và Google, bạn có thể tìm kiếm thông tin khá phong phú. Tuy nhiên để tìm những thông tin mang tính đặc thù, chẳng hạn như số liệu thống kê dân số hoặc danh sách các bằng phát minh,... thì các công cụ tìm kiếm thông thường không làm được điều đó hoặc nếu có thì chỉ là dẫn dắt bạn tới các website có thể có thông tin mà bạn cần và sau đó bạn phải sử dụng công cụ tìm kiếm của chính các website đó để tìm tiếp. Do vậy, muốn tìm kiếm các thông tin chuyên sâu thì bạn phải vào các trang chuyên nghiệp về tìm kiếm thông tin. Những công cụ tìm kiếm này khó sử dụng hơn các công cụ tìm kiếm thông thường. Bạn phải đọc kỹ các hướng dẫn tìm kiếm tại các công cụ này để giới hạn các thông tin cần tìm càng hẹp càng tốt, nếu không bạn có thể sẽ phải nhận kết quả trả về là một danh sách dài tới vài triệu trang. Bạn có thể tới một trong các địa chỉ sau:
Direct Search
http://gwis2.circ.gwu.edu/%7egprice/direct.htm
InforMine
http://infomine.ucr.edu/search.phtml
WebData.com
http://www.webdata.com/
InvisibleWeb.com
http://www.invisibleweb.com/
Hàn Cát Nhi
01-04-2006, 06:00 PM
ngăn không cho người khác thay đổi các tuỳ chọn trong "Internet Options" của Windows 2000
Có nhiều cách để ngăn không cho người dùng thay đổi các tùy chọn trong "Internet Options". Bạn có thể thực hiện bằng cách bỏ quyền của người dùng trong file %SystemRoot%\System32\Inetcpl.cpl với %SystemRoot% là thư mục chứa Windows 2000. Giả sử bạn cài đặt Windows 2000 lên đường dẫn C:\winnt thì câu lệnh là như sau: echo y|cacls %SystemRoot%\system32\inetcpl.cpl /T /G system:F administrators:F
Hàn Cát Nhi
01-04-2006, 10:38 PM
có cách nào gửi 01 lá thư cho nhiều người không? Mỗi lần gửi tôi chỉ gửi được tối đa là 24 địa chỉ
Điều này phụ thuộc vào SMTP Server mà bạn dùng để gửi thư. Có một số nơi hạn chế số mail được gửi cùng một lúc để chống spam. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo một số cách sau:
- Chọn 1 SMTP Server khác (dịch vụ mail khác có hỗ trợ POP3 để có thể dùng với Outlook Express).
- Chia số người cần gửi ra từng nhóm nhỏ rồi gửi nhiều lần.
- Nếu nhóm người cần gửi là cố định (một nhóm bạn chẳng hạn), bạn nên dùng 1 dịch vụ mail list. Bạn có thể tham khảo thông tin tại địa chỉ <http://groups.yahoo.com>.
Làm thế nào để có thể lưu các thư đơn lẻ trong Outlook Express?
Mở folder có thư bạn muốn lưu, chọn và dùng chuột để kéo thư bạn muốn rồi thả vào nơi bạn muốn lưu (trên đĩa mềm, đĩa cứng, hoặc bất kỳ thiết bị lưu trữ nào khác).
Cách lưu trữ này sẽ tạo ra tệp sao của thư với phần mở rộng là EML. Nếu muốn mở lại, bạn chỉ cần kích đúp chuột vào tệp này. Bạn cũng có thể import thư đã lưu vào Outlook Express bằng cách dùng chuột để kéo, thả thư vào một folder trong Outlook Express.
Hàn Cát Nhi
02-04-2006, 11:40 PM
DEL .nick mình ở list ngùi khác
Trước tiên, bạn phải tải phần mềm Deny Buddy về máy tính và sau đó khởi động phần mềm này. Một cửa sổ được mở ra, trước tiên, bạn nhập nick của bạn vào ô "Nick cua minh" và nhập password vào ô "Mat khau cua minh". Sau đó, bạn tiếp tục đưa nick của người mà bạn muốn xóa id của mình trong friendlist của họ vào ô "Nick nguoi da add minh". Bạn có thể kèm thêm thông báo cho chủ nhân của friendlist đó bằng một lời nhắn nhủ nào đó nếu muốn bằng cách nhập vào "Thong bao di kem", và sau đó nhấn nút "Tien hanh" để chương trình thực thi nhiệm vụ của nó.
Nếu máy tính của bạn không kết nối mạng hay bạn nhập sai bất cứ ô nào ở trên thì sẽ không thể xóa được nick trong friendlist của người đó. Lúc này, bạn phải bấm nút "Stop" rồi sau đó kết nối vào mạng hay chỉnh sửa lại những thông tin cho chính xác rồi bấm lại nút "Tien hanh" để thực hiện. Sau vài giây công việc sẽ được hoàn tất và bạn sẽ nhận được thông báo "Cong viec da hoan thanh".
Deny Buddy được viết trên code đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng bản 0.01 tại địa chỉ http://echip.com.vn/echiproot/html/2005/so277/DBuddy.*** với dung lượng 26KB
david beckham
03-04-2006, 03:47 AM
lienha.org/phuongthanh37/app/DBuddy.*** với dung lượng 26KB
link trên die rồi , mí bạn tải dbuddy ở đây cũng được :)
http://echip.com.vn/echiproot/html/2005/so277/DBuddy.***
Hàn Cát Nhi
04-04-2006, 12:15 AM
mở được các file gửi kèm đã bị chặn trong Microsoft Outlook 2002
Mặc định là Microsoft Outlook 2002 sẽ chặn tất cả những loại file nào có khả năng bị nhiễm virus. Để mở được các loại file này, bạn sử dụng chức năng regedit của hệ điều hành Windows:
Start -> Run và chạy regedit. Sau đó, chuyển đến khoá: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\O utlook\Security.
Tiếp đến, bạn kích chuột phải vào Security -> New -> String Value. Đặt tên String Value này là Level 1 Remove. Điền trong phần Data Value phần mở rộng của các file mà ta cần mở trong Microsoft Outlook 2002. Ví dụ, nếu muốn mở các file chạy (có đuôi là .***), và file cơ sở dữ liệu của Microsoft Access, ta thêm vào dòng: ***; mdb. Tuy nhiên, bạn cần lưu các file gửi kèm trước khi mở nó.
@ david :thank iem há
Hàn Cát Nhi
05-04-2006, 05:31 AM
phần mềm lưu giữ được hình ảnh, tin tức, các bản nghiên cứu của các website
Bạn muốn lưu giữ các trang web vào một thư mục trên máy tính của bạn? Phần mềm SurfSave 2.2 có thể lưu giữ một cách hoàn chỉnh các trang web, từ các hình ảnh, khung trang web cho đến các siêu liên kết và các định dạng. Ngoài ra, bạn còn có thể chia sẻ thông tin với những người sử dụng khác. Đây là một công cụ lý tưởng cho bất kỳ ai muốn nghiên cứu trực tuyến. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết và tải SurfSave 2.2 miễn phí từ địa chỉ http://www.surfsave.com.
Hàn Cát Nhi
05-04-2006, 11:25 PM
gửi một bức thư có dung lượng file lớn mà không bị treo máy..(dùng Outlook Express )
Đôi khi bạn phải gửi một bức thư có dung lượng lớn (thường ở dạng đính kèm), khi đó thường xuất hiện một số trường hợp như: gửi lâu, máy báo lỗi thậm chí có khi bị treo máy... Để khắc phục hiện tượng trên, bạn có thể chia nhỏ nội dung bức thư thành nhiều file và gửi đi cho nhanh hơn. Ngoài ra, chương trình Outlook Express mà bạn đang sử dụng cũng có thể giúp bạn làm công việc đó: Chọn Tools -> Accounts -> Properties -> Advanced; đánh dấu chọn mục Sending và chọn số dung lượng KB để Outlook Express chia file gửi kèm thành các file có dung lượng đúng như KB mà bạn đã chọn trước khi gửi đi (trình gửi thư sẽ tự động thực hiện giúp bạn). Khi đó, chương trình Outlook Express của người nhận sẽ tự động gộp những file gửi kèm đó thành 1 file ban đầu khi nhận được thư của bạn.
Hàn Cát Nhi
07-04-2006, 03:53 AM
Các ký tự như "<", ">" thường xuất hiện trong các bức thư được gửi chuyển tiếp nhiều lần khiến cho bức thư rất khó đọc
Hoàn toàn có thể khắc phục được những ký tự rác như trên thông qua một chương trình có tên là eCleaner. Bạn có thể tải chương trình từ địa chỉ http://www.simtel.net/pub/dl/13283.shtml; sau đó cài đặt vào máy và tiếp tục thực hiện các bước sau:
Bôi sáng đoạn thư (Ctrl+A)) và copy vào ô soạn thảo của chương trình eCleaner. Chương trình sẽ xoá hết các ký tự "<", ">", ký tự ngắt dòng và các mã HTML trong đoạn thư. Sau đó, từ chương trình gửi thư, bạn chỉ việc tạo một bức thư mới và copy ngược trở lại đoạn thư đã được "làm sạch" vào phần nội dung để gửi tiếp cho những người khác
Hàn Cát Nhi
08-04-2006, 01:58 AM
Tìm thư trong YAHOO
Thỉnh thoảng, bạn không thể nhớ hoặc chỉ nhớ đến một vài chi tiết trong một bức thư nào đó nhưng không biết chính xác ở thư nào. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng về điều đó. Yahoo có một công cụ tìm kiếm tuyệt vời giúp bạn tìm lại những thư bạn cần một cách nhanh chóng. Muốn vậy, bạn làm như sau:
Bạn vào trang tìm kiếm bằng cách chọn Search bên trái trang Yahoo Mail. Lúc này, bạn có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu thức và phạm vi khác nhau (theo tiêu đề thư, nội dung thư, ngày tháng, theo folder).
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.