Han_Dong_Sub
05-01-2016, 01:04 AM
Giới thiệu khái quát về Kỳ thi Du học Nhật Bản
Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU được Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với một số cơ quan nước ngoài tổ chức, mục đích để đánh giá năng lực tiếng Nhật và những kiến thức cơ bản của những học sinh, sinh viên nước ngoài có nguyện vọng du học tự túc với bậc đại học ở Nhật.
Xem thêm:
Học tiếng nhật online (http://akira.edu.vn/hoc-tieng-nhat-online/#thuy) như thế nào để đạt hiệu quả trong thời gian ngắn nhất?
Cách học tiếng nhật cơ bản (http://akira.edu.vn/3-buoc-hoc-tieng-nhat-co-ban-hieu-qua-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/) cho người mứi bắt đầu
Phỏng vấn xin việc bằng tiếng nhật (http://akira.edu.vn/3-nguyen-tac-nhat-dinh-phai-biet-khi-phong-van-tieng-nhat/) cực kyd hiệu quả
Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU gồm 4 môn: Tiếng Nhật, Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh vật), Khoa học Tổng hợp và Toán. Thí sinh đăng ký và dự thi môn thi do trường đại học dự định nộp hồ sơ chỉ định. Thí sinh cũng có thể làm bài bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, và khi nộp hồ sơ cần phải lựa chọn luôn ngôn ngữ làm bài (riêng môn Tiếng Nhật phải làm bằng tiếng Nhật).
Có thể chọn thi 3 môn thi b,c,d bằng tiếng Anh
a. Tiếng Nhật. Thời gian làm bài: 125 phút, gồm 2 phần trắc nghiệm đọc hiểu, nghe hiểu (tối đa 400 điểm) và Viết (tối đa 50 điểm).
b. Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm.
c. Nhật Bản và thế giới (kiến thức khoa học xã hội về Nhật Bản và thế giới). Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm.
d. Toán: Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm. Có 2 loại: Course 1 là Toán cơ bản, hoặc Course 2 là Toán nâng cao cho những người muốn nộp hồ sơ vào các ngành đòi hỏi kiến thức toán sâu.
Các trường đại học Nhật Bản sử dụng Kỳ thi Du học Nhật Bản để tuyển sinh
Bạn có thể tham khảo ở địa chỉ sau:
Tiếng Nhật: http://www.jasso.go.jp/eju/use.html
Tiếng Anh: http://www.jasso.go.jp/eju/use_e.html
Trong danh sách trên có ghi chi tiết các môn thi và ngôn ngữ làm bài mà mỗi trường đại học yêu cầu.
Ngoài ra, có một số trường đại học sử dụng kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản làm căn cứ chủ yếu để xét tuyển. Có nghĩa là, bạn không phải dự thi kỳ thi nhập học của trường, khi nộp hồ sơ chỉ cần thông báo kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản và kết quả học tập bậc phổ thông. Trường đại học tại Nhật sẽ căn cứ vào kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản và kết quả học tập bậc phổ thông để xét tuyển rồi cấp Giấy phép nhập học cho thí sinh được chọn. Vì thế, bạn không cần sang Nhật dự thi mà chỉ cần đăng ký và dự thi Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức ở Việt Nam, rồi nộp hồ sơ cho trường đại học.
Các trường đại học Nhật Bản sử dụng kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản để xét tuyển và cấp Giấy phép nhập học cho du học sinh khi du học sinh vẫn còn đang ở nước ngoài bạn có thể tham khảo ở địa chỉ sau:
Tiếng Nhật : http://www.jasso.go.jp/eju/baij.html
Tiếng Anh: http://www.jasso.go.jp/eju/baij_e.html
Trong danh sách trên có chi tiết về môn thi và ngôn ngữ làm bài mà mỗi trường đại học yêu cầu.
Trong Kỳ thi du học Nhật Bản còn có chế độ Học bổng Khuyến học (Gakushu Shoreihi) dành cho thí sinh đạt điểm thi cao. Học bổng được cấp sau khi thí sinh nhập học tại một trường đại học Nhật Bản. Bạn lưu ý phải khoanh tròn vào ô đăng ký học bổng này khi nộp hồ sơ.
Thời gian và lệ phí kỳ thi du học Nhật Bản EJU
Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức 2 lần một năm (vào tháng 6 và tháng 11). Ở Việt Nam, Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội (ở Trường Đại học Ngoại thương) và tại Thành phố Hồ Chí Minh (ở Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC-HCMC) hoặc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM).
Lệ phí dự thi kỳ thi du học Nhật Bản: 100.000 đồng ở Việt Nam, một môn thi ở Nhật là 6130 JPY; cho 2 hoặc 3 môn là 12260 JPY (Theo số liệu năm 2014)
Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU được Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với một số cơ quan nước ngoài tổ chức, mục đích để đánh giá năng lực tiếng Nhật và những kiến thức cơ bản của những học sinh, sinh viên nước ngoài có nguyện vọng du học tự túc với bậc đại học ở Nhật.
Xem thêm:
Học tiếng nhật online (http://akira.edu.vn/hoc-tieng-nhat-online/#thuy) như thế nào để đạt hiệu quả trong thời gian ngắn nhất?
Cách học tiếng nhật cơ bản (http://akira.edu.vn/3-buoc-hoc-tieng-nhat-co-ban-hieu-qua-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/) cho người mứi bắt đầu
Phỏng vấn xin việc bằng tiếng nhật (http://akira.edu.vn/3-nguyen-tac-nhat-dinh-phai-biet-khi-phong-van-tieng-nhat/) cực kyd hiệu quả
Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU gồm 4 môn: Tiếng Nhật, Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh vật), Khoa học Tổng hợp và Toán. Thí sinh đăng ký và dự thi môn thi do trường đại học dự định nộp hồ sơ chỉ định. Thí sinh cũng có thể làm bài bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, và khi nộp hồ sơ cần phải lựa chọn luôn ngôn ngữ làm bài (riêng môn Tiếng Nhật phải làm bằng tiếng Nhật).
Có thể chọn thi 3 môn thi b,c,d bằng tiếng Anh
a. Tiếng Nhật. Thời gian làm bài: 125 phút, gồm 2 phần trắc nghiệm đọc hiểu, nghe hiểu (tối đa 400 điểm) và Viết (tối đa 50 điểm).
b. Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm.
c. Nhật Bản và thế giới (kiến thức khoa học xã hội về Nhật Bản và thế giới). Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm.
d. Toán: Thời gian làm bài: 80 phút. Điểm tối đa: 200. Hình thức: trắc nghiệm. Có 2 loại: Course 1 là Toán cơ bản, hoặc Course 2 là Toán nâng cao cho những người muốn nộp hồ sơ vào các ngành đòi hỏi kiến thức toán sâu.
Các trường đại học Nhật Bản sử dụng Kỳ thi Du học Nhật Bản để tuyển sinh
Bạn có thể tham khảo ở địa chỉ sau:
Tiếng Nhật: http://www.jasso.go.jp/eju/use.html
Tiếng Anh: http://www.jasso.go.jp/eju/use_e.html
Trong danh sách trên có ghi chi tiết các môn thi và ngôn ngữ làm bài mà mỗi trường đại học yêu cầu.
Ngoài ra, có một số trường đại học sử dụng kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản làm căn cứ chủ yếu để xét tuyển. Có nghĩa là, bạn không phải dự thi kỳ thi nhập học của trường, khi nộp hồ sơ chỉ cần thông báo kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản và kết quả học tập bậc phổ thông. Trường đại học tại Nhật sẽ căn cứ vào kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản và kết quả học tập bậc phổ thông để xét tuyển rồi cấp Giấy phép nhập học cho thí sinh được chọn. Vì thế, bạn không cần sang Nhật dự thi mà chỉ cần đăng ký và dự thi Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức ở Việt Nam, rồi nộp hồ sơ cho trường đại học.
Các trường đại học Nhật Bản sử dụng kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản để xét tuyển và cấp Giấy phép nhập học cho du học sinh khi du học sinh vẫn còn đang ở nước ngoài bạn có thể tham khảo ở địa chỉ sau:
Tiếng Nhật : http://www.jasso.go.jp/eju/baij.html
Tiếng Anh: http://www.jasso.go.jp/eju/baij_e.html
Trong danh sách trên có chi tiết về môn thi và ngôn ngữ làm bài mà mỗi trường đại học yêu cầu.
Trong Kỳ thi du học Nhật Bản còn có chế độ Học bổng Khuyến học (Gakushu Shoreihi) dành cho thí sinh đạt điểm thi cao. Học bổng được cấp sau khi thí sinh nhập học tại một trường đại học Nhật Bản. Bạn lưu ý phải khoanh tròn vào ô đăng ký học bổng này khi nộp hồ sơ.
Thời gian và lệ phí kỳ thi du học Nhật Bản EJU
Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức 2 lần một năm (vào tháng 6 và tháng 11). Ở Việt Nam, Kỳ thi Du học Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội (ở Trường Đại học Ngoại thương) và tại Thành phố Hồ Chí Minh (ở Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC-HCMC) hoặc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM).
Lệ phí dự thi kỳ thi du học Nhật Bản: 100.000 đồng ở Việt Nam, một môn thi ở Nhật là 6130 JPY; cho 2 hoặc 3 môn là 12260 JPY (Theo số liệu năm 2014)