PDA

Xem đầy đủ chức năng : 29/07 07:05 chelsea vs barcelona: Tưng bừng đất mỹ



sopcastbongda07
28-07-2015, 12:41 AM
[SIZE=4]Chắc chắn, 2 đội sẽ cống hiến hết mình để tri ân các CĐV ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay xứ sở Cờ hoa.
http://sopcastbongda.com/media/k2/items/cache/0d803f57861a70492406334205b994be_M.jpg


Mùa hè yên ả của Chelsea

Trái với không khí tấp nập của kì chuyển nhượng hè năm ngoái với những Costa, Luis, Fabregas, năm nay bộ sậu của The Blues tỏ ra khá kín tiếng trên TTCN. Cho đến thời điểm này, bản hợp đồng đáng chú ý nhất của họ chỉ có…Radamel Falcao từ Monaco, tất nhiên theo dạng cho mượn, cộng với Asmir Begovic từ Stoke City. Trước đó, họ đã chia tay lão tướng Petr Cech (chuyển tới Arsenal), đồng thời được cho là đang làm mọi cách để mang trung vệ trẻ John Stones về Stamford Bridges. Đáng tiếc, những nỗ lực ấy vẫn chưa thành công, và Chelsea hầu như vẫn đang sử dụng bộ khung cũ cho mùa giải mới.

Có vẻ như kì nghỉ hè không làm các cầu thủ Chelsea đánh mất phong độ. Trong 3 trận giao hữu gần nhất, họ mới chỉ 1 lần nhận thất bại trước New York Red Bull, còn lại đã nhẹ nhàng vượt qua Sydney FC cũng như PSG với những chiến thắng có cách biệt không quá lớn. Đội hình ra quân của Chelsea trên đất Mỹ cũng không quá đa dạng, khi HLV Jose Mourinho chỉ tung các cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2. Có thể thấy, chiến lược gia người Bồ đang cố gắng ổn định bộ khung đội hình cho Chelsea, trước khi trở về Anh đối đầu với Arsenal trong trận tranh Community Shield vào cuối tuần này.

Những gương mặt của La Masia

Trái với Chelsea, Barcelona mang tới Mỹ mùa hè này một đội ngũ đông đảo các cầu thủ trẻ từ lò La Masia trứ danh. Có thể kể tới những cái tên nổi bật như Rafinha, Sergi Roberto, Sergi Samper, Alen Hallilovic v.v… Tất cả các cầu thủ trẻ này đều đã được ra sân ở 2 trận đấu vừa qua của họ trước LA Galaxy và Manchester United. Kết quả 1 thắng – 1 thua không phải quá tệ, mà quan trọng nhất, ông Luis Enrique đã phần nào úy lạo được NHM, khi danh tiếng cả lò La Masia đang bị sụt giảm nghiêm trọng bởi những bản hợp đồng bom tấn như Suarez hay Neymar trong 2 năm vừa qua.

Halilovic chứng tỏ vì sao người ta gọi anh là “Messi của Croatia”, trong khi Sergi Roberto thể hiện khá tốt ở vai trò người kiến tạo lối chơi. Với những sự thể hiện không đến nỗi nào của các cầu thủ trẻ, những Cule trên đất Mỹ có thể yên tâm về tương lai của các mầm non. Và trước Chelsea, một đội bóng mạnh khác của châu Âu, chắc chắn những Munir hay Sandro sẽ muốn thể hiện tối đa để ghi điểm với BHL, nhất là khi mùa giải mới đã gần kề.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý:

4- 4/5 cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội kết thúc với tỉ số hòa.

1- Trong 5 trận đấu đó, không có trận nào có cách biệt lớn hơn 1 bàn.

0- Cả 2 đội đều chưa giữ trắng lưới được trận nào trên đất Mỹ.

3- Mỗi bên mới chỉ ghi được 3 bàn sau 2 trận đấu tại ICC năm nay.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG: Không có sự vắng mặt nào đáng chú ý.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic – Terry – Cahill – Azpilicueta; Mikel – Matic; Cuadradro – Fabregas – Hazard; Costa.

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Bartra – Mathieu – Vermaelen – Alba; Busquets – Rakitic – Sergi Roberto; Pedro - Suarez – Rafinha.

KÈO PHỤ SÁNG NHẤT: Với lịch sử đối đầu không có nhiều bàn thắng giữa 2 đội, trận đấu nhiều khả năng kết thúc với cách biệt không lớn hơn 1 bàn.