PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biến Đổi khí hậu và cách phòng tránh



HOANG FEI
10-03-2011, 08:43 AM
Biến đổi khí hậu và môi trường chủ yếu do con người gây nên: ví dụ như hút dầu mỏ làm cho dòng chảy trong lòng đất bị rỗng, và nham thạch bắt đầu hoạt động dễ gây nên động đất. như chặt phá rừng và đốt rừng dễ gây nên bão lụt và thiên tai, và tỉ lệ thải khí CO2 vào khí quyển cao làm trái đất nóng lên mà rừng thì phá hủy không hút được nhiều CO2 gây ra tan băng, nước biển dâng thì những chỗ trũng những lục địa nhỏ dễ bị ngập những dòng khí đối lưu bắt đầu thay đổi, làm thời tiết trở nên khó lường, nóng lạnh đột ngột có thể say ra trong nhiều nước gây ra thiên tai, lũ lụt và động đất sóng thần.

Sử lý từ gốc: giảm CO2, dầu mỏ, cây cối, nguồn nước ô nhiễm: bằng cách cân đối tỉ lệ sinh sao cho bằng tỉ lệ tử. Người càng nhiều càng phải dùng nhiều gỗ, xe máy, ô tô, dầu mỏ, nước, làm cho khí hậu càng phức tạp. Tài nguyên nên được trực tiếp tạo ra không nên lấy trong tự nhiên như dầu, than, gỗ, tài nguyên đánh bắt thủy hải sản.
các nước phải quản lý ngồn tài nguyên bằng cách: từng địa phương cho từng nhà ký vào về bảo vệ các nguồn tài nguyên nói trên. Thế Giới có một trụ sở về tài nguyên và biến đổi khí hậu để giúp con người có cuộc sống tốt hơn.

Sử lý từ ngọn: nếu ta biết động đất đổ nhà trước một tuần, lũ lụt trước một tuần, sóng thần, bão trên biển, băng tuyết, thiên tai trước một tuần có lễ sẽ không bao giờ bị chết người và rủi do có thể bằng không. đó là tôi nói đến cảnh báo thời tiết trước một tuần và dự báo ít nhất 5 ngày.
Điều thư 2 là trồng cây ven biển, làm đê điều, như Việt Nam ở miền trung thì từng thôn phải có nhà tránh lũ cao 3 tầng để dân có thể tránh lũ, học sinh đi học chưa có cặp phao, thi bố mẹ nên lấy một cục phao khâu vào cặp sách cho con khi phải đi trên các kênh, rạch hoặc sông suối, vì thế đến lụt lội không còn việc phải cứu đói nữa và địa phương có hệ thống thoát nước là ok.

Mong nhận được phản hồi từ các bạn nếu hay tôi sẽ viết tiếp