PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chữa bệnh “nghiện yêu”



AyE
09-03-2011, 09:42 PM
Lập kế hoạch rõ ràng

Bạn yêu, nên rõ ràng là muốn ở cạnh người ta càng nhiều càng tốt. Nhưng đừng để mình lâm vào cảnh cuống cuồng quên trước quên sau, rồi quay cuồng trong đống rắc rối đủ thứ chuyện.


Cách tốt nhất là mua cho mình một sổ tay nhỏ, lập ra kế hoạch chi tiết và cụ thể, ghi nhớ những việc cần làm. Bạn vừa có thể hoàn tất công việc học hành thật tốt, vừa căn ke thời gian dành cho mọi người và ếch con mà chẳng làm ai phiền lòng cả. ( Nhưng nhớ là lập ra kế hoạch thì phải nghiêm chỉnh chấp hành chúng nhé, đừng vì một cú điện thoại rủ rê của người ta mà đảo lộn hết mọi thứ đấy!)



Hạn chế thời gian dành cho người ấy.

Không phải dành tất cả thời gian cho nhau mới khiến cho tình cảm gắn bó và tốt đẹp. Bỏ cái thói quen lúc nào người ta í ới một tiếng là cũng có mặt, cả việc ngày nào cũng phải gặp, tối còn gọi điện nhắn tin chí chóe, rồi chat chit online đến tận nửa đêm. Vừa ngáp ngắn ngáp dài trên lớp vì thức khuya, tiền điện thoại, internet tăng vù vù, và vì gặp nhiều quá nên chẳng biết cảm giác nhớ là thế nào nữa.


Bạn phải nghiêm khắc với bản thân mình thì mới…cai nghiện thành công được



Đừng bỏ rơi những người bạn

Bạn có hẹn với những cô nàng trong hội, nhưng đến phút cuối người ta gọi điện rủ bạn đi xem phim, và cố gắng thuyết phục bạn cancel với hội bạn bè đi.


Hãy mạnh dạn từ chối, nếu ếch con hiểu bạn thì chắc chắn người ta chẳng muốn ép bạn phải chọn lựa giữa họ và bạn bè đâu. Vì vậy áp dụng quy tắc ai đến trước thì được ưu tiên, dù có là ếch con thì cũng phải chịu.

Bên cạnh đó, việc bạn từ chối những cuộc hẹn vào phút cuối cũng khiến người ta hiểu bạn không phải cứ gọi lúc nào cũng có mặt, và sẽ cố gắng thu xếp để hẹn hò bạn từ đầu tuần.



Có mặt ở những dịp quan trọng

Đúng là nhiều khi bạn không thể chu tất hết tất cả trách nhiệm với công việc, gia đình và bè bạn được. Nhưng hãy cố gắng xuất hiện vào những dịp quan trọng như họp lớp, bữa tất niên cùng gia đình, hay sinh nhật cô bạn thân.


Có thể bạn bận rộn, nhưng việc cố gắng có mặt ở những dịp gặp mặt quan trọng sẽ khiến mọi người không thể trách móc bạn nghiện yêu mà quên hết xung quanh được.



Đi cùng nhóm

Đôi khi hãy cân nhắc những cuộc tụ tập nhóm phù hợp và có thể đưa người ta đi theo. Vừa tranh thủ hẹn hò, vừa dành thời gian cho đám bạn để không ai có cảm giác bị bỏ rơi. Đi cùng bạn bè, vừa giúp hai bạn khẳng định tình cảm nghiêm túc, làm quen với những người bạn mới, vừa có quân sư giúp đỡ khi hai bạn xảy ra “chiến tranh”.


Ngoài ra, thay vì lúc nào cũng chỉ hẹn hò hai người, bạn có thể thực hiện một cuộc hẹn đôi- một xu hướng mới của các teen bây giờ. Bạn có thể rủ thêm một hoặc hai cặp ếch con nữa cùng đi hẹn hò, vừa được gặp người ta, vừa chu toàn “trách nhiệm” với bạn bè.



Cho mình khoảng riêng

Hãy nhớ, người ta là một phần, chứ không phải là tất cả cuộc sống của bạn. Vì vậy, thay vì dành hết thời gian cho ếch con, hãy tự thưởng cho mình một buổi chiều thoải mái đọc sách, đi dạo phố, hay giúp mẹ làm việc nhà.


Bạn cũng cần thời gian để học một lớp năng khiếu, cần thời gian để theo đuổi ước mơ và cho cả các hoạt động tình nguyện xã hội nữa. Thấy không, chúng ta cần khoảng riêng cho rất nhiều thứ, và có lẽ chính người ta cũng thế mà, đúng không?


Yêu, nhưng tỉnh táo vì mọi người và vì chính bản thân bạn nữa nhé!


Đặng Thị Hạnh Dung
muctim.com.vn