Silence*
27-10-2010, 12:05 AM
Dù giành được vô số danh hiệu ở nhiều đội bóng và đang thành công với Real Madrid nhưng chừng đó là chưa đủ để Jose Mourinho đứng số một trong Top 10 chiến lược gia hay nhất thế giới (2001 - 2010).
http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2010/10/26/12/94cc6d889600ab.jpg
Wenger bất ngờ xếp trên Mourinho. Ảnh: Futbolista digital.
Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS), thuyền trưởng của Arsenal đứng đầu khi có 142 điểm, hơn 9 điểm so với Sir Alex và cách xa Jose Mourinho (115 điểm).
Mặc dù không có được bảng thành tích đáng nể như Fergie hay Mourinho nhưng Wenger vẫn được đánh giá rất cao. "Giáo sư" chính là người đặt nền móng, tạo nên một "Pháo thủ" đầy sức sống, tươi mới với lối đá tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu.
Nắm quyền dẫn dắt đội bóng thủ đô London từ năm 1996, Wenger đã mang về cho "Pháo thủ" hai cú đúp Premier League và FA Cup vào các năm 1998, 2002. Bên cạnh đó là một chức vô địch Premier League năm 2004, hai FA Cup vào các năm 2003 và 2005.
Trong top 10 của bảng xếp hạng của IFFHS còn có những cái tên đáng chú ý khác như Guus Hiddink (112 điểm), Fabio Capello (106 điểm), Carlo Ancelotti (102 điểm) hay Marcelo Lippi (88 điểm). Bất ngờ khi Josep Guardiola chỉ xếp thứ 54 (20 điểm) dù chiến lược gia trẻ tuổi từng đưa Barca giành cú “ăn sáu” vĩ đại năm 2009.
http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/IFFHS_top10HLV.jpg
Ngoisao.net
http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2010/10/26/12/94cc6d889600ab.jpg
Wenger bất ngờ xếp trên Mourinho. Ảnh: Futbolista digital.
Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS), thuyền trưởng của Arsenal đứng đầu khi có 142 điểm, hơn 9 điểm so với Sir Alex và cách xa Jose Mourinho (115 điểm).
Mặc dù không có được bảng thành tích đáng nể như Fergie hay Mourinho nhưng Wenger vẫn được đánh giá rất cao. "Giáo sư" chính là người đặt nền móng, tạo nên một "Pháo thủ" đầy sức sống, tươi mới với lối đá tấn công đẹp mắt bậc nhất châu Âu.
Nắm quyền dẫn dắt đội bóng thủ đô London từ năm 1996, Wenger đã mang về cho "Pháo thủ" hai cú đúp Premier League và FA Cup vào các năm 1998, 2002. Bên cạnh đó là một chức vô địch Premier League năm 2004, hai FA Cup vào các năm 2003 và 2005.
Trong top 10 của bảng xếp hạng của IFFHS còn có những cái tên đáng chú ý khác như Guus Hiddink (112 điểm), Fabio Capello (106 điểm), Carlo Ancelotti (102 điểm) hay Marcelo Lippi (88 điểm). Bất ngờ khi Josep Guardiola chỉ xếp thứ 54 (20 điểm) dù chiến lược gia trẻ tuổi từng đưa Barca giành cú “ăn sáu” vĩ đại năm 2009.
http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/IFFHS_top10HLV.jpg
Ngoisao.net