Hoasotrang
16-10-2010, 04:54 AM
Tình yêu ngày xưa 1 thời và hôm nay. Tình yêu là tình cảm mỗi người dành cho nhau vậy mà dường như thứ tình cảm đó đã được bỏ qua.Ngày xưa lúc xã hội phong kiến thì tình yêu được "bỏ qua" 1 cách triệt để vì theo lễ giáo thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy người phụ nữ dường như chẳng có quyền hành gì!. Tiến xa hơn 1 tí chống pháp chống mỹ cứu nước đây có lẽ thời kì được đúng nghĩa 2 chữ TÌNH YÊU họ yêu bằng tất cả con tim chân thành bằng tình yêu nồng cháy họ hi sinh cả tuổi thanh xuân để chờ người yêu trở về dù vẫn biết mong manh.Tình yêu trải qua khá nhiều sự thay đổi Tình yêu bây giờ có khác xưa không tình yêu bây giờ chóng vánh mau phai.con trai hời hợt còn con gáj thì TIỀN chỉ biết vậy ai giàu có là ổn sẵn sàng đá những anh chàng thư sinh với triết lý nghèo.