kemsua_ty
11-04-2010, 11:11 PM
Bài 1:
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nọ gồm 10 người, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc ít ngượi Chọn ngẫu nhiên trong đoàn ra 3 ngượi Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau:
a, Chọn được cả 3 đại biểu dân tộc ít ngượi
b, Chọn được 2 đại biểu dân tộc ít người
c, Chọn được 1 đại biểu dân tộc ít người
d, Không chọn được đại biểu nào thuộc dân tộc ít người
e, Trước khi chọn hãy đoán xem sẽ chọn được bao nhiêu đại biểu dân tộc ít người
Bài 2:
Lấy ngẫu nhiên ra 6 con bài từ bộ tú lơ khơ 52 con. Tìm xác suất của các biến cố sau:
a, Lấy đc 4 con màu đỏ
b, Lấy đc 1 con cơ, 2 con rô, 1 con bích
c, Lấy đc 1 con át, 3 con K và 2 con 9
Bài 3:
Huyền có 1 hộp kẹo, trong đó có 5 chiếc kẹo cốm, 6 chiếc kẹo socola, 4 chiếc hoa quả. Có 2 người bạn đến chơi Huyền lấy kẹo ra mời bạn lần đầu Huyền lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc kẹo để mỗi ng` 1 chiếc. Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau :
a, lấy đc cả 3 loại kẹo
b, lấy đc 2 kẹo cốm 1 kẹo socola
c, Lấy đc 3 kẹo socola
d, lấy đc 2 kẹo hoa quả 1 kẹo cốm
Bài 4:
gieo đồng thời 2 con xúc xắc Tìm xác suất để:
a, tổng số nốt xuất hiện trên 2 con là 7
b, tống số nốt xh trên 2 con là 8
c, số nốt xuất hiện trên 2 con hơn kém nhau 2
Bài 5:
Gieo đồng thời 3 con xúc xắc tính xác suất để:
a, tổng số nốt xh trên 3 con là 8
b, tổng số nốt xh trên 3 con là 11
Bài 6:
1 khách sạn có 6 phong đơn, có 10 khách đến thuê phòng trong đó có 6 nam và 4 nữ, người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác xuất để :
a, cả 6 ng` đểu là nam
b, có 4 ng` nữ 2 ng` nam
c, có 4 ng` nam 2 ng` nữ
d, có ít nhất 2 nữ
Bài 7:
Tính xác suất để 12 ng` chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng # nhau
Bài 8:
1 chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả đỏ, 2 quả đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tìm xác suất để :
a, chọn đc 3 quả cầu trắng 2 quả cầu đen
b, chọn đc 2 trắng, 2 đỏ, 2 đen
c, chọn đc 1 trắng 3 đỏ 2 đen
Bài 9:
Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để :
a, có 5 số chia hết cho 3
b, có 5 tấm thẻ mang số lẻ 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có 1 số chia hết cho 10
Bài 10:
Gieo 2 con xúc xắc cân đối đồng chật Gọi X là tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên 2 con xúc xắc. Hỏi:
a, số biến cố sơ cấp
b, tính P(1< = X < = 5), P(10<=X<=15), P(12<=X<=15)
Bài 11
Công đoàn trường tổ chức 3 hoạt động nhân ngày 8/3 : cắm hoa, nấu ăn, khiêu vũ. 1 bộ môn có 8 cô giáo đều ghi tên tham gia và mỗi ng` đăng kí 1 hoạt động 1 cách ngẫu nhiên (khả năng chọn 3 hoạt động là như nhau) và độc lập. Tính xác suất xảy ra các tình huống sau :
a, cả 8 ng` đều cùng đăng kí vào khiêu vũ
b, cả 8 người cùng đăng kí vào 1 hoạt động
c, có 5 người cắm hoa, 2 người nấu ăn, 1 ng` khiêu vũ
d, 2 cô giáo A và B cùng đăng kí vào 1 hoạt động
Bài 12:
Giải bóng đá ngoại hạng anh gồm 20 đội đc thi đấu theo thể thức 2 lượt trên sân nhà và sân khách. Hỏi phải tổ chức tổng cộng bao nhiêu trận đấu? tính cả lượt đi và lượt về mỗi đội phải đá bao nhiêu trận
Bài 13
1 hộp có chứa 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên cùng 1 lúc 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu rút đc có :
a, 2 quả cầu đen
b, ít nhất 2 quả cầu đen
c, toàn cầu trắng
Bài 14
1 hộp thuốc có 5 ống thuốc tốt và 3 ống kém chất lương. Chọn ngẫu nhiên lần lượt không trả lại 2 ống. Tính xác suất để :
a, cả 2 ống đc chọn đều tốt
b, chỉ ống thuốc chọn ra đầu tiên là tốt
c, trong 2 ống có ít nhất 1 ống thuốc tốt
Bài 15
1 hộp đuẹng 12 quả cầu cùng kích thước , trong đó có 3 quả cầu xanh , 4 quả cầu đen và 5 cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 4 cầu. Tìm xác suất để trong 4 cầu chọn đc có :
a, 4 cầu cùng màu
b, 2 cầu trắng
c, 1 cầu trắng, 1 cầu đen
Bài 16
1 nhóm 10 người trong đó có 4 nữ đc chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm nhỏ đều nhau. Tìm xác suất để mỗi nhóm đều có 3 nam , 2 nữ
Bài 17
1 hộp 12 quả bóng bàn trong đó có 4 quả màu trắng và 8 quả màu hồng. Rút ngẫu nhiên cùng lúc 3 quả. tìm xác suất để :
a, đc 3 quả màu hồng
b, có đc 1 quả màu hồng
c, có ít nhất 2 quả màu hồng
Mọi người giải kĩ giúp e luôn nhé !!!! cảm ơn nhiều ạ
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nọ gồm 10 người, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc ít ngượi Chọn ngẫu nhiên trong đoàn ra 3 ngượi Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau:
a, Chọn được cả 3 đại biểu dân tộc ít ngượi
b, Chọn được 2 đại biểu dân tộc ít người
c, Chọn được 1 đại biểu dân tộc ít người
d, Không chọn được đại biểu nào thuộc dân tộc ít người
e, Trước khi chọn hãy đoán xem sẽ chọn được bao nhiêu đại biểu dân tộc ít người
Bài 2:
Lấy ngẫu nhiên ra 6 con bài từ bộ tú lơ khơ 52 con. Tìm xác suất của các biến cố sau:
a, Lấy đc 4 con màu đỏ
b, Lấy đc 1 con cơ, 2 con rô, 1 con bích
c, Lấy đc 1 con át, 3 con K và 2 con 9
Bài 3:
Huyền có 1 hộp kẹo, trong đó có 5 chiếc kẹo cốm, 6 chiếc kẹo socola, 4 chiếc hoa quả. Có 2 người bạn đến chơi Huyền lấy kẹo ra mời bạn lần đầu Huyền lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc kẹo để mỗi ng` 1 chiếc. Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau :
a, lấy đc cả 3 loại kẹo
b, lấy đc 2 kẹo cốm 1 kẹo socola
c, Lấy đc 3 kẹo socola
d, lấy đc 2 kẹo hoa quả 1 kẹo cốm
Bài 4:
gieo đồng thời 2 con xúc xắc Tìm xác suất để:
a, tổng số nốt xuất hiện trên 2 con là 7
b, tống số nốt xh trên 2 con là 8
c, số nốt xuất hiện trên 2 con hơn kém nhau 2
Bài 5:
Gieo đồng thời 3 con xúc xắc tính xác suất để:
a, tổng số nốt xh trên 3 con là 8
b, tổng số nốt xh trên 3 con là 11
Bài 6:
1 khách sạn có 6 phong đơn, có 10 khách đến thuê phòng trong đó có 6 nam và 4 nữ, người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác xuất để :
a, cả 6 ng` đểu là nam
b, có 4 ng` nữ 2 ng` nam
c, có 4 ng` nam 2 ng` nữ
d, có ít nhất 2 nữ
Bài 7:
Tính xác suất để 12 ng` chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng # nhau
Bài 8:
1 chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả đỏ, 2 quả đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tìm xác suất để :
a, chọn đc 3 quả cầu trắng 2 quả cầu đen
b, chọn đc 2 trắng, 2 đỏ, 2 đen
c, chọn đc 1 trắng 3 đỏ 2 đen
Bài 9:
Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để :
a, có 5 số chia hết cho 3
b, có 5 tấm thẻ mang số lẻ 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có 1 số chia hết cho 10
Bài 10:
Gieo 2 con xúc xắc cân đối đồng chật Gọi X là tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên 2 con xúc xắc. Hỏi:
a, số biến cố sơ cấp
b, tính P(1< = X < = 5), P(10<=X<=15), P(12<=X<=15)
Bài 11
Công đoàn trường tổ chức 3 hoạt động nhân ngày 8/3 : cắm hoa, nấu ăn, khiêu vũ. 1 bộ môn có 8 cô giáo đều ghi tên tham gia và mỗi ng` đăng kí 1 hoạt động 1 cách ngẫu nhiên (khả năng chọn 3 hoạt động là như nhau) và độc lập. Tính xác suất xảy ra các tình huống sau :
a, cả 8 ng` đều cùng đăng kí vào khiêu vũ
b, cả 8 người cùng đăng kí vào 1 hoạt động
c, có 5 người cắm hoa, 2 người nấu ăn, 1 ng` khiêu vũ
d, 2 cô giáo A và B cùng đăng kí vào 1 hoạt động
Bài 12:
Giải bóng đá ngoại hạng anh gồm 20 đội đc thi đấu theo thể thức 2 lượt trên sân nhà và sân khách. Hỏi phải tổ chức tổng cộng bao nhiêu trận đấu? tính cả lượt đi và lượt về mỗi đội phải đá bao nhiêu trận
Bài 13
1 hộp có chứa 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên cùng 1 lúc 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu rút đc có :
a, 2 quả cầu đen
b, ít nhất 2 quả cầu đen
c, toàn cầu trắng
Bài 14
1 hộp thuốc có 5 ống thuốc tốt và 3 ống kém chất lương. Chọn ngẫu nhiên lần lượt không trả lại 2 ống. Tính xác suất để :
a, cả 2 ống đc chọn đều tốt
b, chỉ ống thuốc chọn ra đầu tiên là tốt
c, trong 2 ống có ít nhất 1 ống thuốc tốt
Bài 15
1 hộp đuẹng 12 quả cầu cùng kích thước , trong đó có 3 quả cầu xanh , 4 quả cầu đen và 5 cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 4 cầu. Tìm xác suất để trong 4 cầu chọn đc có :
a, 4 cầu cùng màu
b, 2 cầu trắng
c, 1 cầu trắng, 1 cầu đen
Bài 16
1 nhóm 10 người trong đó có 4 nữ đc chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm nhỏ đều nhau. Tìm xác suất để mỗi nhóm đều có 3 nam , 2 nữ
Bài 17
1 hộp 12 quả bóng bàn trong đó có 4 quả màu trắng và 8 quả màu hồng. Rút ngẫu nhiên cùng lúc 3 quả. tìm xác suất để :
a, đc 3 quả màu hồng
b, có đc 1 quả màu hồng
c, có ít nhất 2 quả màu hồng
Mọi người giải kĩ giúp e luôn nhé !!!! cảm ơn nhiều ạ