PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giải giúp em mấy bài toán 9 này !



hungmapdr
23-01-2010, 01:00 AM
Ai làm dc thì post đáp án lên cho em nhưng nên đảm bảo là đúng (vì sắp kiểm tra).
1. Số nghiệm (x,y) của phương trình 3x + 4y - 12 = 0 mà x,y đều nguyên và 0<x<21 là ?
2. Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài đường tròn. MA và MB là các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và B. Biết góc AMB bằng 58 độ. Số đo góc OAB bằng ? (độ)
3. Hai đường tròn tâm O và O' có cùng bán kính, cắt nhau ở A và B. Đoạn nối tâm OO' cắt các đường tròn (O), (O') lần lượt ở C và D. Biết AB = 24cm; CD = 12cm. Bán kính mỗi đường tròn là ? cm.
4. Một sợi dây quấn căng quanh hai ròng rọc tròn có bán kính 14cm và 4cm. Nếu khoảng cách giữa các tiếp điểm của dây với ròng rọc là 24cm thì khoảng cách giữa hai tâm ròng rọc là ? cm.
5. Hai đường tròn (O; 3cm) và (O'; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC (B thuộc (O), C thuộc (O')). Khi đó AB = ? cm.
6. Cho đường tròn (O; 10cm), đường kính AB. Gọi T là trung điểm của OA. Bán kính đường tròn tiếp xúc với AB tại T và tiếp xúc trong với (O) là ? cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
7.Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông AB = 8cm; AC = 6cm. Đường tròn đường kính AB và đường tròn đường kính AC có một dây chung dài ? cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
8. Trong các nghiệm (x,y) của phương trình 7x + 4y = 85 mà x,y thuộc N*, nghiệm cho tích xy nhỏ nhất là ? (Nhập hai hai giá theo đúng thứ tự, ngăn cách bởi dấu ";")
9. Số nghiệm (x,y) của phương trình 4x - 2y = 11 mà cả x và y đều là số nguyên là ?
10. Cho (O; 1) và (O'; 1) tiếp xúc nhau. Số đường tròn có bán kính 3 tiếp xúc với cả hai đường tròn (O) và (O') là ?
11. CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ từ C của đường tròn (O) (B, D là hai tiếp điểm). Kẻ đường kính AB của đường tròn. Nếu góc COB bằng 60 độ và CB = 6can3 (cm) thì AB = ? cm.
12. Cho hai đường tròn (A), (B) cắt nhau ở C và D. Biết rằng AC = AD = BC = BD; AB = 24cm; CD = 10cm. Bán kính của đường tròn (A) bằng ? cm.
13. Số nghiệm (x,y) của phương trình 3x + 5y = 501 mà x,y nguyên dương là ?
14. Số nghiệm nguyên (x,y) của phương trình 3x - 2y =8 thỏa mãn -1<y<9 là ?
thế cái đã. vô giúp em nha !

:lol::lol::lol::lol:

tiểu_muội_muội
23-01-2010, 06:54 AM
Ai làm dc thì post đáp án lên cho em nhưng nên đảm bảo là đúng (vì sắp kiểm tra).
Để chị chờ coi ai sẽ giúp em nào :D
Chị nghĩ tốt nhất là em nên tự làm, ko hiểu chỗ nào thì hỏi :D

Tiger Ng
23-01-2010, 06:55 AM
làm được có thưởng không em ơi?

hungmapdr
23-01-2010, 07:19 AM
làm đựơc đương nhiên sẽ có thưởng(đô)

Tiger Ng
23-01-2010, 07:23 AM
vậy translated in to english cho anh.

hungmapdr
23-01-2010, 04:57 PM
em không hiểu
nói chung anh cứ giải đi rùi em send đô qua cho.

hungmapdr
23-01-2010, 09:09 PM
anh chị nào vào giúp em với, sắp chết đuối rùi !!! ặc ặc

toiyeubienviai1995
23-01-2010, 10:59 PM
2. Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài đường tròn. MA và MB là các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và B. Biết góc AMB bằng 58 độ. Số đo góc OAB bằng ? (độ)
hm.....tui cũgn học lớp 9.Để tui giải thử bài này coi đúng hk nha ^^!.....
http://c.uploadanh.com/upload/2/415/0.5040081_1_1.jpg

Ta có:OA=OB[bán kính dng tròn]
=>tam giác OAB cân tại O
=>góc OAB=góc OBA
Xét tứ giác OABO ta có:AOB=360-[OAM+AMB+MBO](số đo tổng tứ giác = 360 độ]
góc AOB=360-(90+90+58)=22 độ
Mà tam giác OAB lại cân tại O[chứng minh trên]
=>OAB =22:2=11[trong tam giác cân,2 góc đáy bằng nhau]....

Tạm thời tui giải cho bạn bài 2 đọCòn mấy bài còn lại tui sẽ giải từ từ sau ^^

hungmapdr
24-01-2010, 01:48 AM
bạn làm trật rùi 360 - 90 - 90- 58 là bằng 122 => cái góc cân tìm bằng 29
mà anh chị nào vô giúp em với
em lạy mà
em cám ơn nhiều !

hungmapdr
25-01-2010, 12:08 AM
anh chị nào có lòng hảo tâm vô giúp em với , săp kiểm tra cha rùi !

hungmapdr
25-01-2010, 07:01 AM
anh chị vô giúp em nhanh với
em sắp chết đuối rùi !

dangchinguyen
25-01-2010, 11:06 PM
câu 1
3x+4y -12=0
x,y nguyên, 0<x<21

bài giải
từ đề ta có 3x +4y =12
4y =12 -3x
để pt có nghiệm thì 12-3x chia hết cho 4
12chia hết cho 4
suy ra cần 3x chia hết cho 4
suy ra x chia hết cho 4
từ 0 tói 21 có các số chia hết cho 4 là (4,8,12,16)
thế vào tìm y là xong

thay mấy chữ suy ra bằng dấu suy ra nha em trai, vì chèn lâu quá lười

nếu

dangchinguyen
25-01-2010, 11:18 PM
http://upanh.com/uploads/24-Jan-2010/1776lr6kfnrcttsrunbx.jpg







câu 2
Ta có OA vuông góc AM ( tính chất đường tiếp tuyến)
AB vuông góc OM ( Tính chất này dễ chứng minh)
Suy ra góc OAB bằng góc AMO( góc có cặp cạnh tương ứng vuông góc, hoặc giải thích theo tính chất tam giác vuông)
ma góc AMO = 1/2 góc AMB
suy ra góc OAB bằng 58/2=29

chú ý góc là tính chữ ở giữa nha em

dangchinguyen
25-01-2010, 11:54 PM
câu 13 3x +5y =501
suy ra y <=(501 -3)/5 =99.6
suy ra 1<= y <=99

suy ra 3x =501 -5y
để phương trình có nghiệm thì 501 -5y phải chia hết cho 3
mà 501 chia hết cho 3
để có nghiệm thì 5y phải chia hết cho 3,
suy ra y chia hết cho 3

từ 1 đến 99 có 33 số chia hết cho 3
vậy số cặp nghiệm của phương trình là 33







câu 9: 4x -2y =11 tìm nghiệm nguyên của pt

ta có vế trái = 2( 2x -y)= số chẵn
mà vế trái =11 số lẽ
suy ra phương trình vô nghiệm





Câu 14, cách dễ nhất là em cứ sử dụng phương pháp thế từng giá trị y vào là được

dangchinguyen
26-01-2010, 12:06 AM
câu 11, 12 vẽ hình ra là thấy mà cũng hỏi hả em trai, tự lực cánh sinh thử coi

câu 11 đáp an là AB =12
câu 12 đáp an R =13

dangchinguyen
26-01-2010, 12:18 AM
http://upanh.com/uploads/24-Jan-2010/nc2orrfcwmdiw8upozqx.jpg







Tam giac CAB vuong tại A
Suy ra CB = căn bậc hai của AC2 + AB2

Ta có AC vuong voi AB,
DB vuong goc voi AB
Suy ra AC// DB
Suy ra góc BDC =90 độ
Suy ra CD = căn bậc hai của BC2 –DB2

Thế số vô là tính ra

khacniem
26-01-2010, 12:35 AM
2! mình làm bài 1 nhe!
3x+4y=12. x,y nguyên. 0<x<21.
4y,12 chia hết 4=>3x chia hết cho 4.
x={ 4, 8,12,16,20}. tương ứng là các giá trị của
y={ 0,-3,-6,-9,-12}.

khacniem
26-01-2010, 12:42 AM
câu1 của mình đúng đó. của bạn dangchinguyen sai rồi.

dangchinguyen
26-01-2010, 12:49 AM
bài 5 đáp án bằng 3 căn 2
vẽ hình ra chứng minh tam giác OAB vương cân tai O là ra

câu 6 trongfile dinh kem

dangchinguyen
26-01-2010, 01:08 AM
câu 7 em tự vẽ hình dược chứ
gọi dây cung chung là AD
ta có góc ADB vương ( tự giải thích vì lâu rồi quên tên định ly)
suy ra AD là đường cao tam giac ABC
suy ra chiều dài AD bằng 8*6/10 = 4.8( 10 là chièu dài cạnh huyền BC)

nhoc_kudo
26-01-2010, 02:41 PM
1. Số nghiệm (x,y) của phương trình 3x + 4y - 12 = 0 mà x,y đều nguyên và 0<x<21 là :
híc!Đ/ án nek`!
Ta có pt tương đương với: y=(12 - 3x)/4 và x thuộc khoảng (0;21) GPT ta có 5 họ nghiệm:
(4;0);(12;-6);(8;3);(16;-9);(20;-12)!
Không bít đã kiểm tra chưa! Bi giờ mới đọc bài này! Lần sau nhờ làm thì pm ná! nếu làm đc sẽ giúp!

hungmapdr
27-01-2010, 12:00 AM
em cám ơn anh chị nhiều, rất may là mai mới thi !
thanks you very much

hungmapdr
27-01-2010, 12:47 AM
4,6875
ok
yes
vâng
nghẹc

gamedotnhat2
31-03-2010, 11:12 PM
bạn này nghĩ hiệp thế................thế thì tui nhờ chút nha

10ab - ( a + b ) hãy chứng minh sao cho pt trên chia hết cho 9

hahahaha4
03-07-2010, 06:17 PM
ai giup em giai bai nay voi em xin cam on nhieu

CHO x,y,z>0 va X^2 + Y^2 + Z^2 +XYZ = 4
Tim MAX P = X + Y +Z

phan hoang
08-07-2010, 05:21 AM
a lam thử bài 1 naz:
từ 3x+4y=12 va 0<x<21 x=0 =>y=3 ; x=21 => y=-51 ta co dk 0<x<21 va -51<y<3
ta co y= 3-3/4x ; y nguyen => x chia het cho 4
ta co x=4;8;12;16;20 ta dc lan lượt y=0;-2;-6;-9;-12 tmdk vậy dc 5 nghiêm.
tương tự bài còn lại làm như thế,e xem đúng k