PDA

Xem đầy đủ chức năng : 988/ Mang Lụy Vào Thân



Hoaibao
21-10-2009, 11:27 PM
Nó tự nhủ:
_ Hiền như mình đến đó thì chỉ mang lụy vào thân thôi !
Làm cách nào bạn biết được nó là nhân vật nào và ở đó có gì ?

Tác giả: Hoài Bão 10-21-09_ HB256-0988

T/T: 2 đô

whitecat
22-10-2009, 12:55 AM
Hiền như Bụt và ở đó có rất nhiều em xinh tươi như bông như hoa.

SOSONO
22-10-2009, 03:05 AM
Hiền như mình đến đó thì chỉ mang lụy vào thân thôi !
Người hiền ---> thể hiện chỉ có ĐƯỜNG TĂNG.----> ĐẰNG TƯƠNG.
ĐẰNG : Tới ,đến nơi nào đó --> "đến đó ".
TƯƠNG : Liên can , liên lụy (tương can ).
Nó : chủ ngữ : Đường tăng.
Đến đó mang lụy vào thân : Đằng tương.

Song Thưa
22-10-2009, 08:35 AM
Nó tự nhủ:
_ Hiền như mình đến đó thì chỉ mang lụy vào thân thôi !
Làm cách nào bạn biết được nó là nhân vật nào và ở đó có gì ?


_ Quan Âm mà đến âm quan thì tránh sao khỏi lụy. _ ( Lụy : Phiền hà, rắc rối / Nước mắt, lệ rơi ).

Quan Âm : Quán Thế Âm hay Phật bà, tên một vị Bồ-tát đàn bà _ Phật Quan Âm.
Âm : Cõi âm, âm ty.
Quan : Cổng, cửa _ Quan ải ( cửa ải biên giới giữa hai nước ).
Âm quan : Cửa ngục, địa ngục ( nơi hành hình, đầy ải linh hồn những người phạm tội ác trên trần trước khi chết - theo thuyết nhà Phật ).
Lụy : Dây dưa, lôi thôi, phiền hà / Nước mắt, lệ.



_ Bồ tát đến đó chỉ tổ bồ tát !

Bồ tát : Phật / Người quảng lượng, tốt bụng, hiền lương.
Bồ : Nhân tình, người yêu.
Tát : Đánh vào mặt bằng bàn tay mở, xáng _ Tát tai.
Tổ : Người sáng lập, người đầu tiên dựng nên.



_ Bụt lão đến nơi ấy chắc chắn gặp bão lụt ! ( Mượn tạm Bụt của WC nhé ! )

Bụt : Phật, theo cách gọi dân gian / Hiền _ Hiền như bụt.

Hoaibao
22-10-2009, 10:33 PM
Bạn ST: 1 đt.
NHTD ST: 3 đt.