PDA

Xem đầy đủ chức năng : 772/ Sáng Chế Robot



HoaiBao
12-08-2009, 08:45 PM
Từ vô tính, khoa học gia đã sáng chế được robot nhân bản hữu tính.
Nhà khoa học muốn nó là mẫu người máy lý tưởng với đầy đủ các đức tính cao cả nhưng tiếc thay phần đông robot tiêm nhiễm thói xấu con người !
Kết quả ngược với dự tính nên nhà khoa học nổi giận, tạo trận đại "lục" thủy tiêu diệt robot.
Mặc cho họ kêu gào thảm thiết, ông vẫn thẳng tay trừng trị.
Ông cho rằng kẻ nào đủ sức tạo tác, kẻ đó có quyền hủy diệt.
Nếu bạn không đồng ý với nhà khoa học thì việc hệ trọng nào trên thế gian này cần được cải cách ?

Tác giả: Hoài Bão 12-8-09_ HB193-0772

T/T: 3 đô

minilovely_410
13-08-2009, 07:10 AM
Đó là việc ô nhiễm môi trường , chặt phá cây để làm nhà , khai thác gỗ bừa bãi

Thienmy
13-08-2009, 07:25 PM
Từ nhân bản vô tính sang nhân bản hữu tính, nên khi được sinh ra đã mang một cuộc sống, và tất nhiên không ai có QUYỀN được tước đi cuộc sống đó!
Con người có xấu có tốt, bởi vì "cha mẹ sinh con, trời sinh tính!" việc nhiễm các thói xấu là do chính môi trường sống và cách giáo dục góp phần không nhỏ. Nếu cách duy nhất loại trừ thói hư tật xấu bằng cách tiêu diệt nó như thế thì ... con người phải "bị" xử đầu tiên!

HoaiBao
13-08-2009, 08:37 PM
Bạn TM: 1 đt.
NHTD TM: 2 đt.

september_sunrise59
15-08-2009, 08:11 AM
Em xin trả lời.
Theo em việc hệ trọng cần được cải cách là việc những người có quyền có thế tự cho mình quyền tự quyết đối với người khác,bất kể đó là ai.
Đó là việc mà đến giờ vẫn còn tồn tại dai dẳng ở bất cứ nơi đâu,không từ một ai.
Xin hết.

Let_it_be
16-08-2009, 01:43 AM
Việc hệ trọng cần được cải cách chính là sự phân tầng xã hội.

Phân tầng xã hội là một khái niệm để chỉ sự phân chia các cá nhân hay các nhóm xã hội thành các tầng lớp khác nhau. Mỗi tầng bao gồm các cá nhân, các nhóm xã hội có địa vị kinh tế, chính trị, uy tín giống nhau.

Phân tầng xã hội diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, v.v. Phân tầng xã hội và bất bình đẳng có mối quan hệ mật thiết. Bất bình đẳng là nguyên nhân, phân tầng xã hội là kết quả. Sự không ngang nhau về mọi lĩnh vực giữa các cá nhân trong xã hội dẫn đến cơ hội và lợi ích của các các nhân là không như nhau, từ đó dẫn đến việc các cá nhân hay các nhóm xã hội có cùng chung lợi ích sẽ tập hợp lại thành một nhóm. Nhiều nhóm có cơ hội và lợi ích khác nhau ra đời. Có nhóm lợi ích và cơ hội nhiều, có nhóm thì ít, từ đó dẫn đến phân tầng xã hội.

Sự phân tầng xã hội hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi cá nhân trong xã hội.