PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học tiếng Anh



thanhhang1901
02-08-2009, 07:48 PM
1. Thích nói tiếng Anh và thoải mái khi nói

Khi sử dụng tiếng Anh, bạn đừng sợ mắc lỗi. Nếu bạn không mắc lỗi, có nghĩa là bạn không học được gì. Nhưng điều quan trọng là những gì bạn rút ra sau khi mắc lỗi

2.sáng tạo cách học

:học từ vựng qua hình ảnh,qua nhạc hay bằng cách dán từ mới lên tường mà bất cứ chỗ nào mình thường xuyên nhìn thấy ,nếu bạn co óc phân tích hãy so sánh giữa tiếng anh và tiếng việt như vậy dễ tiếp thu hơn

3.học qua phương tiện truyền thông

học qua sách báo ,truện tranh có phụ đề tiếng anh ,hay là qua các chương trình ti vi nói bằng tiếng anh,qua internet chat với người nước ngoài ,hay là các quán cà fe internet có voice chat

4.Học theo hệ thống

học từ vựng theo "family word "..ví dụ large(adj)--> enlarge (n),học ngữ pháp bạn cần 1 quyển sổ nhỏ để ghi các thành ngữ,hoặc các từ đi theo giới từ ........

5.có niềm đam mê

bạn càn tạo ra niềm vui với học anh văn,như học chung một nhóm bạn ,trò chuyện dí dỏm bằng tiếng anh ,và phải xác định mục tiêu tương lai bạn sẽ trở thành ai.
Ngoài ra bạn cũng có thể đăng kí một vài khoá học ở những trung tâm ngoại ngữ chất lượng như VUS,ILa,****** Academy để nâng cao khả năng của mình,đặc biệt là nếu bạn luyện thi lấy các bằng anh ngữ Quốc tê.

Đại hiệp mỏ nhọn
03-08-2009, 01:59 PM
. Thích nói tiếng Anh và thoải mái khi nói

Khi sử dụng tiếng Anh, bạn đừng sợ mắc lỗi. Nếu bạn không mắc lỗi, có nghĩa là bạn không học được gì. Nhưng điều quan trọng là những gì bạn rút ra sau khi mắc lỗi
Bạn Thanhhang nói như thế thì cũng đúng nhưng mà khi mình cố gắng nói mà người ta ko hiểu thì hơi bị.... mà họ ko hiểu thì cũng chẵng thể giúp mình hieu dc loi sai.
Đấy là quan điểm của tớ, có dịp cậu cho tớ nick yahoo dc ko , tớ ngu về grammar lắm, muốn hỏi cậu về một số cấu trúc

*♥*Ma Bư Mập*♥*
08-08-2009, 02:02 PM
@wood: Khi mình nói sai nhưng đúng ý thì người Mỹ vẫn có thể hiểu bạn đang muốn nói gì :)....sự thật là vậy.....nếu họ khg hiểu ý mình đang nói, bạn có thể miêu tả ra cái ý bạn muốn nói ( khg cần đúng grammar ) => người ta gọi đó là tiếng bồi :D