PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hiểu thêm về mụn trứng cá.



chi_hoa_hoa
16-05-2009, 12:59 AM
Mụn trứng cá là bệnh da thường gặp. Bệnh có xu hướng xuất hiện ở tuổi dậy thì, mụn trứng cá là bệnh mãn tính ở lổ chân lông, kéo dài nhiều năm nhưng sẽ giảm dần theo thời gian. Vị trí nổi mụn thường là những vùng da có nhiều tuyến bã nhờn nhiều nhất là mặt, cổ, lưng và ngực. Tùy theo độ nặng nhẹ mà bạn có thể bị mụn cám, đầu đen, mụn mủ, mụn nốt sẩn, nặng nhất là mụn bọc.
Nguyên nhân:
Gia tăng chất bã nhờn ở lổ chân lông vào tuổi dậy thì, cơ quan sinh dục tiết ra hormone có tác dụng kích thích tuyến bã nhờn lổ chân lông hoạt động mạnh chứa đầy chất bã nhờn sau này chúng biến thành còi mụn. Đi kèm với yếu tố trên lổ chân lông bị nghẹn vì rối loạn tế bào sừng nằm sát mặt da: hậu quả lổ chân lông ngày càng phình to ra. Ứ động chất bã nhờn giúp cho vi khuẩn propiminbacterium Acnes có nhiều thức ăn để phát triển và gây ra viêm nhiễm tạo thành mụn mủ, mụn bọc.
Điều trị và chăm sóc:
Vì mụn có nhiều loại nặng nhẹ khác nhau nên việc điều trị cần được tư vấn kỹ của chuyên viên chăm sóc da hay bác sĩ da liễu. Đặc biệt là khi bạn bị mụn mủ, vì các tổn thương này sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Mụn trứng cá cần điều trị lâu dài, không sử dụng các thuốc bôi có chất corticosteroid như cortibion, các loại kem trộn vì chính chúng là thủ phạm gây nổi mụn nhiều nhất. Khi nổi mụn bạn cần tránh ăn những thức ăn có gia vị cay như ớt, tiêu hay dầu mỡ, cà phê, thuốc lá vì chúng làm kích thích tăng tuyến bã nhờn.
Không nên chích, nặn mụn vì việc này sẽ không làm giảm mụn đi, có khi còn để lại hậu quả sau này là những vết sẹo to. Nên vệ sinh da bằng một loại sữa rửa mặt phù hợp với độ da nhờn. Hạn chế ra nắng, không sử dụng mỹ phẩm bừa bãi.
Được tư vấn bởi bác sĩ da liễu : Phạm Thuỵ An tại mỹ viện BELLEZZA SPA
Địa chỉ : 140 Đường 3/2 P12 Q10
ĐT : 08 3 8681989
Hoặc tư vấn trực tiếp bác sĩ :( 08) 6 2771979