PDA

Xem đầy đủ chức năng : 12 “chú dế tật nguyền” nhất



Băng Tước
05-05-2009, 04:51 AM
ICTnews - Trong danh sách 12 chiếc di động được đánh giá có hình dáng hay chức năng kém hấp dẫn của pcworld.com có cả Vertu hổ mang giá lên tới 310.000 USD, Serene giá hơn 1.000 USD.

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20348

1. Bang & Olufsen Serene

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20349

Ra mắt tháng 11/2006, chiếc di động của hãng thiết bị âm thanh nổi tiếng thế giới này là một “minh chứng” cho một “chú dế” với ngoại hình hấp dẫn nhưng “thiếu não”. Serene thích hợp để trong bảo tàng nghệ thuật đương đại hơn là một chiếc di động trong túi bạn. Máy có giá hơn 1.000 USD với bàn phím dạng bánh xe và màn hình vuông nhưng Bang & Olufsen lại thiết kế camera ở sườn bên của máy. Điều này cũng đồng nghĩa rằng khi chụp ảnh bạn sẽ không thể nhìn trực tiếp thấy mặt người chụp mà chỉ có thể thấy qua màn hình gây bất tiện khi sử dụng.

Các thông số kỹ thuật khác của máy bao gồm màn hình 2,1 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel, trọng lượng 110g và kích cỡ 65 x 70 x 24mm. Pin sử dụng trong máy cho phép đàm thoại liên tục trong 3 giờ hay thời gian ở chế độ chờ là 250 giờ.

2. Samsung P300

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20350

Mẫu di động này có thiết kế giống như một chiếc máy tính thông thường của hãng sản xuất Casio hơn là một “chú dế” được thiết kế bởi nhà sản xuất di động lớn thứ hai thế giới Samsung. Máy ra mắt vào năm 2006 và được hỗ trợ nhiều tính năng được coi là tiến tiến vào thời điểm đó như camera 1,3 megapixel, dung lượng nhớ lớn và có vỏ kim loại chỉ dày có 9mm, hỗ trợ các định dạng nhạc số, kết nối Bluetooth. Nếu gọi điện bằng Samsung P300, có thể sẽ có người nhầm tưởng bạn dùng “sai chức năng” của sản phẩm này.

3. Motorola ROKR E1

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20351

Ra mắt vào cuối năm 2005, đây là “đứa con chung” của hai hãng Apple và Motorola. Những tin đồn trước khi ra mắt sản phẩm hợp tác này khiến thị trường di động chờ đợi một chiếc di động lai iPod mượt mà bóng bẩy nhưng thay vào đó lại chỉ là một “chú dế” nhựa trắng, thiết kế dày, thô trái ngược lại những mong đợi, dự tính trước khi máy xuất hiện. ROKR E1 nhấn mạnh trong khả năng nghe nhạc và cho phép người dùng lưu trữ 100 bản nhạc trong máy, tương thích với tính năng iTunes của Apple.

4. Nokia 7380

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20352

Nokia 7380 trông giống như một hộp đựng bút chì và điều duy nhất bạn có thể thao tác nhanh với mẫu di động này là trả lời cuộc gọi đến. Thiết kế bé nhưng dày và không có bàn phím. Màn hình gương nhỏ trên máy thực sự sẽ gây khó khăn cho bạn khi ở trong điều kiện ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, với dung lượng lưu trữ của bộ nhớ trong 52 MB và không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, Nokia 7380 sẽ không đủ chỗ lưu trữ cho những tính năng giải trí cho bạn. Thêm vào đó, với dung lượng nhớ này, bạn sẽ làm gì với chiếc camera 2 megapixel có khả năng quay video hay các bản nhạc ghi lại từ khả năng nghe đài FM raido của máy?.

5. Sony Ericsson W350 Walkman

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20353

Máy được giới thiệu trên thị trường vào năm ngoái với khả năng nghe nhạc nổi bật và những khách hàng trẻ tuổi là thị trường mục tiêu cho mẫu máy này. Nhưng sau khi được bán trên thị trường, những “chủ nhân” của W350 đã đăng tải trên các diễn đàn trên Internet về sự bất tiện trong nắp mở gập bàn phím kiến việc điều khiển âm nhạc khó khăn. Thêm vào đó, nắp bảo vệ pin cũng dễ dàng rơi mất chỉ sau vài tuần sử dụng.

6. Cỗ máy truyền thông Nokia E90

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20354

Chú ý cho Nokia: Lớn hơn không có nghĩa có tốt hơn cho di động, bao gồm cả kích cỡ và giá. E90 ra mắt năm 2007 và có giá lên tới hơn 1.000 USD. Đây là một mẫu máy “khổng lồ” với kích cỡ 2.2 x 5.2 x 0.8 inch (132 x 57 x 20 mm), trọng lượng 7.5 ounce (210 gram). Kích cỡ này quá lớn, nặng cho một chiếc di động trong túi của bạn.

7. Dòng di động Siemens Xelibri

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20355

Thiết kế cũ, hình dạng kỳ quái đã khiến cả dòng di động (4 mẫu) Xelibri của Siemens đều được “xếp hạng” trong danh sách này của pcwworld.com. Mẫu di động đầu tiên của dòng Xelibri ra mắt năm 2003 với kỳ vọng trở thành một sản phẩm “không thể thiếu” cho khách hàng nhưng đáng tiếc cho Siemens, Xelibri chỉ được coi như một “tác phẩm trình diễn”.

8. Toshiba G450

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20356

Có thể coi Toshiba G450 là một thiết kế hòa trộn của của một chiếc ổ lưu trữ USB, di động, modem. Với dung lượng giới hạn 160 MB, G450 sẽ khiến bạn gặp khó khăn trong khả năng lưu trữ giải trí. Thêm vào đó, màn hình bé xíu và các phím ấn được sắp xếp thành hai vòng tròn khiến bạn khó có thể sử dụng máy một cách trơn tru, dễ dàng.

9. “Khúc nhạc đồng quê” - Samsung Bang & Olufsen Serenata

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20357

Đây là sản phẩm hợp tác của Bang & Olufsen với Samsung có thiết kế tương tự như mẫu di động Serene ở trên. Máy ra mắt năm 2007 và phím điều chỉnh hình bánh xe để nhắn tin và ấn số thay cho bàn phím khiến bạn sẽ cảm thấy bật tiện khi cần nhắn tin.

Máy có bộ nhớ trong dung lượng lên tới 4 GB, có thể lưu được khoảng 1.000 bài hát, màn hình LCD cảm ứng 2,26 inch, hoạt động trên ba băng tần GSM 900/1800/1900, hỗ trợ mạng 3G, thời gian thoại liên tục 3 giờ và giá khoảng 1.800 USD. Loa máy thay vì được tích hợp ở mặt trên để có thể thưởng thức trọn vẹn âm thanh thì lại được đặt ở mặt trượt dưới của máy.

10. Lobster 700TV – “Con tôm ” của Virgin Mobile

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20358

Tên máy mô phỏng hình dạng của máy nhưng thay vì màu đỏ cam hấp dẫn thì nhà sản xuất lại sử dụng gam màu trầm bạc và ghi xám cho mẫu máy này.

Lobster lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10/2006 và hiện không còn được bán trên thị trường.

11. Compulab Exeda

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20359

Thiết kế nhỏ với nhiều phím ấn trên mẫu máy này có thể sẽ khiến bạn “rối mắt” và sẽ không phải lựa chọn cho những khách hàng có bàn tay “quá khổ”. Theo nhà sản xuất Compulab, máy có khả năng chạy trên hệ điều hành Windows hay Android. Máy hỗ trợ cả mạng GSMvà CDMA, có màn hình cảm ứng và cả bàn phím dạng Qwerty, hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth, camera 2 megapixel và khe cắm thẻ MicroSD.

12. Bucheron Cobra - “Rắn hổ mang bành” của Vertu

http://www.ictnews.vn/Home/Di-dong/12-chu-de-tat-nguyen-nhat/2009/05/2VCMS1217987/ImageView.aspx?PublishedFileID=20360

Được tạo thành từ 439 viên đá ruby hồng, kim cương, vàng và có giá lên tới 310.000 USD nhưng mẫu di động này chỉ mang những tính năng cơ bản, không hỗ trợ camera, không Bluetooth. Máy chỉ được sản xuất 8 chiếc trên toàn thế giới.


Ictnews.vn