PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập đếm đơn giản.



mtvdesign
15-03-2009, 12:36 PM
1/ Có 2 anh em thừa hưởng từ cha họ 1 đàn bò cái, nhưng họ không muốn phát triển thành đàn bò, họ quyết định phát triển đàn cừu, và họ đã có sẵn 1vài con chó. Tiếc là họ sống ở 1 khu làng hẻo lánh, nơi mà tiền mặt không tồn tại, mà họ trao đổi hàng trực tiếp.
Đầu tiên, một nhà thương nhân trẻ đổi với họ 1 đàn gà. Số lượng gà đổi cho mỗi con bò ngẫu nhiên đúng bằng số bò mà họ thừa hưởng.
Tiếp đó, họ đổi gà lấy cừu, 10 con gà đổi được 1 con cừu. Sau khi có được số cừu tối đa mà họ có thể đổi, họ đổi số gà còn lại lấy 1 con dê
Sau khi họ đưa đàn cừu và dê về nhà,người anh đòi chia đàn cừu.Vì số cừu trong đàn là số lẻ, nên người anh yêu cầu lấy con cừu cuối cùng và người em lấy con dê. Vì 1 con cừu giá trị hơn 1 con dê, nên họ đồng ý rằng nếu người anh đưa cho người em 1 con chó thì cuộc trao đổi là công bằng.
hỏi con chó = nhiêu gà?

2/ Ông nội bảo thằng cháu:
- Nhà mình có ba con bò. Nếu nội nhân tuổi của ba con bò đó với nhau thì có đáp số là 2450. Nếu nội cộng tuổi ba con bò lại, thì có đáp số là chiều dài của hàng rào kia. Vậy cháu có biết, ba con bò của nhà mình bao nhiêu tuổi không ?
Thằng cháu, mang ngay cái thước chạy ra vườn đo chiều dài của rào. Ðo xong nó chạy vào nói với ông nội :
- Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng.
- À ! Phải rồi ! Nội quên một điều. Con bò già nhất thua nội 1 tuổi, và tuổi của ba con bò khác nhau.
1- Ông nội bao nhiêu tuổi ?
2- Các con bò bao nhiêu tuổi ?
3- Hàng rào dài bao nhiêu mét ?

aveterit
15-03-2009, 10:44 PM
Câu 1:
Gọi số đàn bò là: A+Y (trong đó A là bội số của 10 và Y là các số từ 0-9)
Suy ra số đàn gà là:(A+Y) bình phương=A bình phương+2AY+ Y bình phương=B
Vì số đàn cừu lẻ và dư gà để mua dê nên số B phải có hàng đơn vị khác không và hàng chục là số lẻ
Mà A bình phương+2AY là một số chẵn hàng chục và chia hết cho 10 tức là mua được số cừu chẵn.
Vậy số gây ra lẻ đàn cừu và mua được dê là từ Y bình phương.
Y bình phương phải là 1 số lẻ hàng chục>>là 16 hoặc 36>1 con dê= 6 con gà>1con chó sẽ = 4 con gà

aveterit
15-03-2009, 10:50 PM
Câu 2 không hiểu lắm
2450=2x5x5x7x7
vậy là có 5 trường hợp thỏa mãn xảy ra?

mtvdesign
16-03-2009, 02:26 AM
Câu 1:
Gọi số đàn bò là: A+Y (trong đó A là bội số của 10 và Y là các số từ 0-9)
Suy ra số đàn gà là:(A+Y) bình phương=A bình phương+2AY+ Y bình phương=B
Vì số đàn cừu lẻ và dư gà để mua dê nên số B phải có hàng đơn vị khác không và hàng chục là số lẻ
Mà A bình phương+2AY là một số chẵn hàng chục và chia hết cho 10 tức là mua được số cừu chẵn.
Vậy số gây ra lẻ đàn cừu và mua được dê là từ Y bình phương.
Y bình phương phải là 1 số lẻ hàng chục>>là 16 hoặc 36>1 con dê= 6 con gà>1con chó sẽ = 4 con gà
Đáp án sai.


Câu 2 không hiểu lắm
2450=2x5x5x7x7
vậy là có 5 trường hợp thỏa mãn xảy ra?
Bài này chỉ có duy nhất 1 đáp án thui nhé.

.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
18-03-2009, 06:27 PM
cho Tình đoán thử nhé :
Câu 1 : con chó = 5 con gà ( chắc hem đúng ùi :( )
Câu 2: Tình vẫn chưa hiểu lắm :(

mtvdesign
19-03-2009, 03:35 AM
cho Tình đoán thử nhé :
Câu 1 : con chó = 5 con gà ( chắc hem đúng ùi :( )
Câu 2: Tình vẫn chưa hiểu lắm :(
Đoán mò à? Sai rùi bạn .

n9Ø¢_n9††e¢††
19-03-2009, 10:36 PM
1/ gọi số là A => số gà là A²
10 gà = 1 cừu, mà cừu là số lẻ
=> A²= 10k + m ( với k là số lẻ, 1<=m<=9 là số gà còn lại để đổi lấy dê)
=> A= √(10k+m)
vì A là số nguyên, sau khi thử thì chọn đc 1 kết wả: m=6
vậy 1 dê = 6gà
do 1 dê + 1 chó = 1 cừu = 10 gà
=> 1 chó = 4 gà

mtvdesign
20-03-2009, 12:37 AM
1/ gọi số là A => số gà là A²
10 gà = 1 cừu, mà cừu là số lẻ
=> A²= 10k + m ( với k là số lẻ, 1<=m<=9 là số gà còn lại để đổi lấy dê)
=> A= √(10k+m)
vì A là số nguyên, sau khi thử thì chọn đc 1 kết wả: m=6
vậy 1 dê = 6gà
do 1 dê + 1 chó = 1 cừu = 10 gà
=> 1 chó = 4 gà
Giỏi lắm nhưng gần đúng thui bạn. Đọc thiệt kỹ câu cuối cùng nhé.

DanHuy
20-03-2009, 07:37 PM
Giỏi lắm nhưng gần đúng thui bạn. Đọc thiệt kỹ câu cuối cùng nhé.

vậy 1 chó = 2 gà ?

mtvdesign
21-03-2009, 12:45 AM
vậy 1 chó = 2 gà ?
Why ?

DanHuy
21-03-2009, 04:32 AM
gà=10a2+d
gà= b^2 a1=bò
dê+2x=10 (từ dữ kiện cuối-> giá trị 1 con cừu bằng 1 con dê + 2 con chó c= d + 2X)
=> dê chằn và nhỏ hun 10.
so gà là chẵn chia hết cho 4 +a2 suy ra dê chia cho 4 dư 2=> dê=2 hoặc 6
=> dê= 6 vì gà là chính phương
thay vào ta được 6+2*2=10

mtvdesign
21-03-2009, 04:40 AM
gà=10a2+d
gà= b^2 a1=bò
dê+2x=10 (từ dữ kiện cuối-> giá trị 1 con cừu bằng 1 con dê + 2 con chó c= d + 2X)
=> dê chằn và nhỏ hun 10.
so gà là chẵn chia hết cho 4 +a2 suy ra dê chia cho 4 dư 2=> dê=2 hoặc 6
=> dê= 6 vì gà là chính phương
thay vào ta được 6+2*2=10

Bài này cũng đơn giản nhưng nhiều người dể bị nhầm ở chổ việc chia chó đã định từ trước rùi.

Câu 2 là khá khó nhé các bạn.

n9Ø¢_n9††e¢††
23-03-2009, 12:02 AM
ax, vậy 1 cừu = 2 chó + 1 dê à, hjx, đọc k kĩ

p=DieP
24-03-2009, 02:23 AM
vi chó 4 chân còn gà 2 chân

MatNaDen
24-03-2009, 06:05 AM
Xin lỗi vì trả lời nhảm chút nha. Đọc xong câu đố mà bùn cười ko chịu nổi. Hì. 1 người muốn có cháu nội biết đo chiều dài hàng rào, thì ước tính người đó phải cở >50. Hix, zi mà kiu còn bò già nhất thua nội 1 tuổi => tuổi của con bò >49. Suy đi ngẫm lại có con bò nào già zu~ zi ko?

n9Ø¢_n9††e¢††
25-03-2009, 01:05 AM
lạy thánh Ala, làm ơn dịch dùm con