PDA

Xem đầy đủ chức năng : 43/ Thích Shopping



Hoaibao
13-03-2009, 12:43 AM
Cách giải thích nào độc đáo nhất cho câu hỏi sau đây:
Ngay cả trường hợp không phải tốn tiền hay mất thì giờ đi mua sắm, tại sao thích shopping là bước chân vào con đường lầm lạc ?

Tác giả: Hoài Bão 11-3-09 _ HB36-0043

T/T: 2 đô

bo_sua_con
13-03-2009, 01:58 AM
CÂU HỎI QUÁ HAY LUÔN À HOAIBAO :D
nhưng mà tớ ko dám giải thích đâu :D
nhường câu này cho các bạn có sở thích shopping nhé :sr::so_funny:

livilR.Nguyen
13-03-2009, 09:29 AM
Cho hỏi mà cũng là trả lời: nếu mình giải theo nghĩa lóng của từ shop là tù tội thì có được không.Như thế câu đó lại trở thành đi tù tội là bước chân và con đường sai lầm.
-Trường hợp khác: liệu đây có phải là một dạng của mô hình ngữ pháp không hay đơn thuần là chỉ đưa ra lời giải thích?