mtvdesign
27-02-2009, 03:49 AM
1/ Chẳng giao tranh cũng đội binh.
Gươm trần giáo kiếm chạy quanh tứ bề.
SA trường ánh lửa lập loè.
Lướt qua phương Bắc lại về phương Đông. (Là cái gì?)
2/ Chẳng học mà thật là hay.
Một trăm thứ chữ viết ngay được liền .(Là cái gì?)
3/ Chị ơi...xích lại cho gần .
Cho em chấm chút một hàng lệ rơi. (Là cái gì?)
4/ Chịu tay bóc lột của người.
Thân tàn gầy guộc không lời thở than.
Suốt năm cuộc sống điêu tàn.
Sinh ra một lũ con ngoan nối dòng. (Là cái gì?)
5/ Có đầu mà chẳng có đuôi.
Có một khúc giữa cứng môi lại mềm. (Là cái gì?)
6/ Có càng mà chẳng có chân.
Có hai con mắt to bằng ốc bưu. (Là cái gì?)
7/ Có cánh có mỏ mà nó lại bay.
Đi đêm về ngày lại chui xuống nước . (Là cái gì?)
8/ Có cánh không bay mới lạ đời.
Lúc thì vượt biển lúc ra khơi. (Là cái gì?)
9/ Có cay mà chẳng có thơm.
Có mũi không mồm mà chẳng có tay.Không mồm Bà có lưỡi dài.
Liếm ai nấy chết có tài mà ghê. (Là cái gì?)
10/ Cô kia con cái nhà ai.
Cái thân xam xám màu da lại chì.
Đầu thì tóc phượng phương phi.
Bốn Vú lạnh ngắt , đãnh thì kêu la. (Là cái gì?)
11/ Có lứa thì đẻ.
Không lứa thì nằm ấp con.
Khi đẻ ra chuyển động núi non.(Là cái gì?)
12/ Có mặt mà chẳng có mồm.
Râu ria ba sợi chạy vòng chạy vo.(Là cái gì?)
13/ Có miệng mà chẳng nói chi.
Bụng phình như chửa bỏ gì cũng ăn.(Là cái gì?)
14/ Con gì có vỏi có vòi.
Không chân không cẳng có đôi tai dài.
Bụng thì như con cóc mài.
Ăn thì không muốn cả ngày đái luôn.(Là cái gì?)
15/ Con gì nhất diện chỉ thiên.
Tứ túc chỉ địa người siêng cưỡi hoài.
Không ăn mà vẫn sống dai
Chẳng tốn cọng cỏ , chẳng hoài hột cơm. (Là cái gì?)
16/ Con mắt thì con mắt nghé.
Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang.
Cắn đủ thức trắng thức vàng.
Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ.(Là cái gì?)
17/ Cong cong như cái bắp cày.
Ban đêm thì có ban ngày thì không.
Chính giữa thì có cái bông.
Lấy tay khèo cái , cái mồng đỏ hoe.(Là cái gì?)
18/ Đầu tròn lông lốc.
Khi thì ném xuống khi tung lên trời.
Lúc bị đấm lúc bị đá.
Lúc bị bỏ giỏ và đau như dần.
Trẻ già tíu tít ngoài sân.
Cứ thấy nó đến co chân chạy dài.(Là cái gì?)
19/ Đầu tròn mình nhỏ thon thon.
Nắm đầu vặn cổ 2 hàng lệ rơi. (Là cái gì?)
20/ Đến đây hỏi khắp Diễn Đàn.
Con gì trên mặt đất vẫn thênh thang sống hoài.
Bỏ xuống nước ngọt lạ thay.
Vẫn vui vẫn sống chẳng sai chút nào.
Ta bỏ xuống biển xem sao.
Nó vẫn sống thoải mái... chời ui con gì? (Con vật nào?)
Gươm trần giáo kiếm chạy quanh tứ bề.
SA trường ánh lửa lập loè.
Lướt qua phương Bắc lại về phương Đông. (Là cái gì?)
2/ Chẳng học mà thật là hay.
Một trăm thứ chữ viết ngay được liền .(Là cái gì?)
3/ Chị ơi...xích lại cho gần .
Cho em chấm chút một hàng lệ rơi. (Là cái gì?)
4/ Chịu tay bóc lột của người.
Thân tàn gầy guộc không lời thở than.
Suốt năm cuộc sống điêu tàn.
Sinh ra một lũ con ngoan nối dòng. (Là cái gì?)
5/ Có đầu mà chẳng có đuôi.
Có một khúc giữa cứng môi lại mềm. (Là cái gì?)
6/ Có càng mà chẳng có chân.
Có hai con mắt to bằng ốc bưu. (Là cái gì?)
7/ Có cánh có mỏ mà nó lại bay.
Đi đêm về ngày lại chui xuống nước . (Là cái gì?)
8/ Có cánh không bay mới lạ đời.
Lúc thì vượt biển lúc ra khơi. (Là cái gì?)
9/ Có cay mà chẳng có thơm.
Có mũi không mồm mà chẳng có tay.Không mồm Bà có lưỡi dài.
Liếm ai nấy chết có tài mà ghê. (Là cái gì?)
10/ Cô kia con cái nhà ai.
Cái thân xam xám màu da lại chì.
Đầu thì tóc phượng phương phi.
Bốn Vú lạnh ngắt , đãnh thì kêu la. (Là cái gì?)
11/ Có lứa thì đẻ.
Không lứa thì nằm ấp con.
Khi đẻ ra chuyển động núi non.(Là cái gì?)
12/ Có mặt mà chẳng có mồm.
Râu ria ba sợi chạy vòng chạy vo.(Là cái gì?)
13/ Có miệng mà chẳng nói chi.
Bụng phình như chửa bỏ gì cũng ăn.(Là cái gì?)
14/ Con gì có vỏi có vòi.
Không chân không cẳng có đôi tai dài.
Bụng thì như con cóc mài.
Ăn thì không muốn cả ngày đái luôn.(Là cái gì?)
15/ Con gì nhất diện chỉ thiên.
Tứ túc chỉ địa người siêng cưỡi hoài.
Không ăn mà vẫn sống dai
Chẳng tốn cọng cỏ , chẳng hoài hột cơm. (Là cái gì?)
16/ Con mắt thì con mắt nghé.
Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang.
Cắn đủ thức trắng thức vàng.
Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ.(Là cái gì?)
17/ Cong cong như cái bắp cày.
Ban đêm thì có ban ngày thì không.
Chính giữa thì có cái bông.
Lấy tay khèo cái , cái mồng đỏ hoe.(Là cái gì?)
18/ Đầu tròn lông lốc.
Khi thì ném xuống khi tung lên trời.
Lúc bị đấm lúc bị đá.
Lúc bị bỏ giỏ và đau như dần.
Trẻ già tíu tít ngoài sân.
Cứ thấy nó đến co chân chạy dài.(Là cái gì?)
19/ Đầu tròn mình nhỏ thon thon.
Nắm đầu vặn cổ 2 hàng lệ rơi. (Là cái gì?)
20/ Đến đây hỏi khắp Diễn Đàn.
Con gì trên mặt đất vẫn thênh thang sống hoài.
Bỏ xuống nước ngọt lạ thay.
Vẫn vui vẫn sống chẳng sai chút nào.
Ta bỏ xuống biển xem sao.
Nó vẫn sống thoải mái... chời ui con gì? (Con vật nào?)