bòcon_nosua
03-02-2009, 07:54 AM
Điểm chuẩn các ngành tuyển sinh khối C có sự chênh lệch không nhỏ giữa các trường phía Bắc và phía Nam. Và những ngành “hot” của khối C, như Báo chí, Du lịch…, luôn có điểm chuẩn khá cao.
Miền Bắc cao hơn 2-3 điểm
Các trường phía Bắc luôn có điểm trúng tuyển cao hơn các trường ở phía Nam. Thậm chí, trong cùng một trường, nhưng cơ sở phía Nam có điểm chuẩn thấp hơn 2-3 điểm.
Học viện Hành chính quốc gia ấn định điểm chuẩn khối C ở phía Bắc là 18 điểm, trong khi ở phía Nam chỉ là 16. Đáng chú ý là điểm chuẩn của năm 2008 cũng bằng với điểm chuẩn của năm 2007.
Năm 2008, các ngành tuyển sinh khối C ĐH Lao động xã hội phía Bắc có điểm chuẩn khá cao. Cụ thể, ngành Quản trị nhân lực: 20 điểm; Bảo hiểm: 20; Công tác xã hội: 18 điểm… Nhưng ở phía Nam, điểm chuẩn của hai ngành Quản trị nhân lực và Công tác xã hội chỉ là 14.
Trong năm 2007, điểm chuẩn các ngành đào tạo ở cơ sở phía Nam chỉ là 14,5 điểm, trong khi ở miền Bắc, điểm chuẩn cao hơn nhiều: từ 17 đến 19 điểm.
Trường ĐH Luật Hà Nội ấn định điểm trúng tuyển của khối C năm 2008 là 20,5 điểm, bằng với điểm chuẩn năm 2007.
Năm 2008, Khoa Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có điểm trúng tuyển khối C khá cao, chẳng hạn ngành Luật học có điểm chuẩn là 19. Điểm chuẩn của ngành này năm 2007 là 20,5 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn khối C của ĐH Luật TP.HCM chỉ ở mức 16,5 đến 18,5 trong năm 2008, và chỉ có một ngành duy nhất là Luật thương mại có điểm chuẩn là 18,5.
Khối ngành Sư phạm giữa Bắc – Nam cũng có sự chênh lệch nhiều. Cụ thể, các ngành khối C của ĐH Sư phạm Thái Nguyên có điểm chuẩn từ 15,5 đến 19,5 điểm. Trong đó, chỉ có ngành Sư phạm Văn – Địa có điểm chuẩn là 15,5.
Năm 2008, khoa Sư phạm của ĐH Quốc gia Hà Nội có hai ngành tuyển sinh khối C là Sư phạm ngữ văn và Sư phạm lịch sử. Và điểm chuẩn của hai ngành này lần lượt là 21,5 và 20,5. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ấn định điểm chuẩn của ngành Ngữ văn là 18,5.
Trong khi đó, ĐH Sư phạm TP.HCM có điểm chuẩn của các ngành thấp hơn. Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngữ văn: 18,5 điểm. Các ngành còn lại, mức điểm chuẩn chỉ từ 15 đến 17 điểm. Và nếu so sánh với ĐH Sư phạm Hà Nội thì mức chênh lệch khá lớn, khá nhiều ngành của trường này có mức điểm chuẩn là 21 hoặc 22 điểm.
Trong số các trường ĐH Sư phạm, điểm chuẩn của khối ngành Sư phạm thường cao hơn điểm chuẩn của các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
Các trường thành viên thuộc hai đại học quốc gia cũng có mức chênh lệch về điểm chuẩn. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH & NV) thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội ấn định điểm chuẩn cho các ngành ở mức 18 điểm trở lên. Chẳng hạn, các ngành Tâm lý học, Xã hội học và Triết học có điểm chuẩn là 18; trong khi các ngành Khoa học quản lý; Văn học; và Báo chí có điểm chuẩn là 19,5.
Điểm chuẩn cao nhất của ĐH KHXH & NV thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc về ngành Báo chí: 20 điểm. Tuy nhiên, nhiều ngành còn lại của trường chỉ có điểm chuẩn khoảng 14 - 17,5 điểm, như ngành Ngữ văn: 17,5; Lịch sử: 16,5; Nhân học: 14; Triết học: 14…
Ngành “hot” có điểm chuẩn cao
Tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền, các ngành “hot” như Báo in, Báo ảnh, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo điện tử… có mức điểm từ 19 đến 21. Riêng ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn là 21,5. Trong khi điểm chuẩn của nhiều ngành khác chỉ ở mức 15 - 17 điểm.
Năm 2007, mức điểm của các ngành “hot” của Học viện này cũng khá cao, ví dụ: Báo in: 21; Báo ảnh: 20; Truyền hình: 21,5… Trong khi đó, các ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn nhiều, như Xã hội học: 15,5; Lịch sử Đảng: 17,5…
Ở ĐH Sư phạm Hà Nội, 2 ngành Việt Nam học và Ngôn ngữ có điểm chuẩn lần lượt là 19,5 và 20, nhưng ngành Công tác xã hội chỉ 16 điểm.
Tương tự, ngành Báo chí của trường ĐH KHXH & NV thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM luôn có điểm chuẩn cao hơn nhiều so với các ngành khác. Cụ thể, năm 2008, điểm chuẩn của ngành Báo chí là 20 điểm, trong khi đó khá nhiều ngành khác của trường chỉ có điểm chuẩn từ 14 - 16 điểm.
Năm 2007, ngành Báo chí của trường này có điểm chuẩn là 17,5 điểm, còn các ngành khác như Ngữ văn, Lịch sử, Nhân học… đều có chung điểm chuẩn là 14.
Đoan Trúc
Miền Bắc cao hơn 2-3 điểm
Các trường phía Bắc luôn có điểm trúng tuyển cao hơn các trường ở phía Nam. Thậm chí, trong cùng một trường, nhưng cơ sở phía Nam có điểm chuẩn thấp hơn 2-3 điểm.
Học viện Hành chính quốc gia ấn định điểm chuẩn khối C ở phía Bắc là 18 điểm, trong khi ở phía Nam chỉ là 16. Đáng chú ý là điểm chuẩn của năm 2008 cũng bằng với điểm chuẩn của năm 2007.
Năm 2008, các ngành tuyển sinh khối C ĐH Lao động xã hội phía Bắc có điểm chuẩn khá cao. Cụ thể, ngành Quản trị nhân lực: 20 điểm; Bảo hiểm: 20; Công tác xã hội: 18 điểm… Nhưng ở phía Nam, điểm chuẩn của hai ngành Quản trị nhân lực và Công tác xã hội chỉ là 14.
Trong năm 2007, điểm chuẩn các ngành đào tạo ở cơ sở phía Nam chỉ là 14,5 điểm, trong khi ở miền Bắc, điểm chuẩn cao hơn nhiều: từ 17 đến 19 điểm.
Trường ĐH Luật Hà Nội ấn định điểm trúng tuyển của khối C năm 2008 là 20,5 điểm, bằng với điểm chuẩn năm 2007.
Năm 2008, Khoa Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có điểm trúng tuyển khối C khá cao, chẳng hạn ngành Luật học có điểm chuẩn là 19. Điểm chuẩn của ngành này năm 2007 là 20,5 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn khối C của ĐH Luật TP.HCM chỉ ở mức 16,5 đến 18,5 trong năm 2008, và chỉ có một ngành duy nhất là Luật thương mại có điểm chuẩn là 18,5.
Khối ngành Sư phạm giữa Bắc – Nam cũng có sự chênh lệch nhiều. Cụ thể, các ngành khối C của ĐH Sư phạm Thái Nguyên có điểm chuẩn từ 15,5 đến 19,5 điểm. Trong đó, chỉ có ngành Sư phạm Văn – Địa có điểm chuẩn là 15,5.
Năm 2008, khoa Sư phạm của ĐH Quốc gia Hà Nội có hai ngành tuyển sinh khối C là Sư phạm ngữ văn và Sư phạm lịch sử. Và điểm chuẩn của hai ngành này lần lượt là 21,5 và 20,5. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ấn định điểm chuẩn của ngành Ngữ văn là 18,5.
Trong khi đó, ĐH Sư phạm TP.HCM có điểm chuẩn của các ngành thấp hơn. Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngữ văn: 18,5 điểm. Các ngành còn lại, mức điểm chuẩn chỉ từ 15 đến 17 điểm. Và nếu so sánh với ĐH Sư phạm Hà Nội thì mức chênh lệch khá lớn, khá nhiều ngành của trường này có mức điểm chuẩn là 21 hoặc 22 điểm.
Trong số các trường ĐH Sư phạm, điểm chuẩn của khối ngành Sư phạm thường cao hơn điểm chuẩn của các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
Các trường thành viên thuộc hai đại học quốc gia cũng có mức chênh lệch về điểm chuẩn. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH & NV) thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội ấn định điểm chuẩn cho các ngành ở mức 18 điểm trở lên. Chẳng hạn, các ngành Tâm lý học, Xã hội học và Triết học có điểm chuẩn là 18; trong khi các ngành Khoa học quản lý; Văn học; và Báo chí có điểm chuẩn là 19,5.
Điểm chuẩn cao nhất của ĐH KHXH & NV thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc về ngành Báo chí: 20 điểm. Tuy nhiên, nhiều ngành còn lại của trường chỉ có điểm chuẩn khoảng 14 - 17,5 điểm, như ngành Ngữ văn: 17,5; Lịch sử: 16,5; Nhân học: 14; Triết học: 14…
Ngành “hot” có điểm chuẩn cao
Tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền, các ngành “hot” như Báo in, Báo ảnh, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo điện tử… có mức điểm từ 19 đến 21. Riêng ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn là 21,5. Trong khi điểm chuẩn của nhiều ngành khác chỉ ở mức 15 - 17 điểm.
Năm 2007, mức điểm của các ngành “hot” của Học viện này cũng khá cao, ví dụ: Báo in: 21; Báo ảnh: 20; Truyền hình: 21,5… Trong khi đó, các ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn nhiều, như Xã hội học: 15,5; Lịch sử Đảng: 17,5…
Ở ĐH Sư phạm Hà Nội, 2 ngành Việt Nam học và Ngôn ngữ có điểm chuẩn lần lượt là 19,5 và 20, nhưng ngành Công tác xã hội chỉ 16 điểm.
Tương tự, ngành Báo chí của trường ĐH KHXH & NV thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM luôn có điểm chuẩn cao hơn nhiều so với các ngành khác. Cụ thể, năm 2008, điểm chuẩn của ngành Báo chí là 20 điểm, trong khi đó khá nhiều ngành khác của trường chỉ có điểm chuẩn từ 14 - 16 điểm.
Năm 2007, ngành Báo chí của trường này có điểm chuẩn là 17,5 điểm, còn các ngành khác như Ngữ văn, Lịch sử, Nhân học… đều có chung điểm chuẩn là 14.
Đoan Trúc