PDA

Xem đầy đủ chức năng : 7 bài toán lượng giác



lythaihung
16-07-2007, 10:04 AM
:hiepsi:
lưu ý : B2 :căn bậc 2; B3: căn bậc 3; B4: căn bậc 4
1; lim[ B3(1+x^2) - B4(1-2x)]/(x + x^2)
x-->0
2; lim[ B2(pi) - B2(arccosx)]/B2(x+1)
x--> -1
3; lim[e^ax - e^bx]/x
x-->o
4; lim[cos(x/2).cos(x/4)....cos(x/2^n)]
n-->oo
5; lim x{[arctg[(x+1)/(x+2)] - pi/4 }
x-->oo
6; lim (arcsinx - arctgx)/x^3
x-->o
7; lim (cosx)^1/sinx
x-->o
:thatall:

lythaihung
19-07-2007, 08:46 AM
ko ai giải được hả?máy bài này dễ thuiii... ko khó đâu !

motconnguoi128
21-07-2007, 09:31 PM
Nhiều sách có lắm, chịu khó tìm nhé. Mình chân đất mắt viêm giác mạc nên potay.com

lythaihung
23-07-2007, 04:19 AM
Nhiều sách có lắm, chịu khó tìm nhé. Mình chân đất mắt viêm giác mạc nên potay.com

đây là để vào trao đổi bàn luân... cái gì cũng trong sách là điều tất nhiên.. nhưng có phải ai có sách cũng biết cách đọc ,cách học đâu? đọc sách cũng cần phải học cách đọc đó....!

invisible-man
29-07-2007, 05:56 AM
1. Thêm bớt 1 vào tử rùi tách ra làm 2, sau đó nhân liên hợp
3. Cũng thêm bớt 1 vào, dùng g/hạn dạng (e^x-1)/x
7. Đầu tiên lấy loga lêpe để hạ mũ xuống
Sau đó chuyển cosx=1-2(sinx)^2, rùi dùng g/hạn dạng [ln(1+x)]/x và sinx/x

Làm đc bài nào thì cứ làm, chứ còn đụng 1 tẹo đã mở sách ra coi thì chẳng khá lên đc

sadking
01-08-2007, 01:52 AM
Theo e được biết năm nay bắt đầu thi trắc nghiệm toán, gặp dạng này giải = máy tính là đơn giản nhất. Lấy máy, thay giá trị x= 1 giá trị gần với giới hạn của x, bấm máy ra kết quả, => xem đáp án kết quả gần với đáp án nào nhất chọn đáp án đấy.]

lythaihung
01-08-2007, 04:32 AM
Theo e được biết năm nay bắt đầu thi trắc nghiệm toán, gặp dạng này giải = máy tính là đơn giản nhất. Lấy máy, thay giá trị x= 1 giá trị gần với giới hạn của x, bấm máy ra kết quả, => xem đáp án kết quả gần với đáp án nào nhất chọn đáp án đấy.]
Cũng được... những mỗi tội như vậy thì cuối cùng xã hội vn còn lại toàn sinh viên như em.... !

lythaihung
01-08-2007, 01:26 PM
1. Thêm bớt 1 vào tử rùi tách ra làm 2, sau đó nhân liên hợp
3. Cũng thêm bớt 1 vào, dùng g/hạn dạng (e^x-1)/x
7. Đầu tiên lấy loga lêpe để hạ mũ xuống
Sau đó chuyển cosx=1-2(sinx)^2, rùi dùng g/hạn dạng [ln(1+x)]/x và sinx/x

Làm đc bài nào thì cứ làm, chứ còn đụng 1 tẹo đã mở sách ra coi thì chẳng khá lên đc
Bài 7 lời giải của bạn tui ko hiểu lắm... nói rõ hơn nhé bạn....!