nhocsock_kokhoc_vitrai
15-06-2007, 09:26 PM
Teen là những người năng động, trẻ trung và sôi nổi. Hành trang hàng ngày của teen ngoài bút thước, sách vở, còn có thêm những vật dụng quen thuộc khác cũng không kém phần quan trọng:
1. Sổ tay: ghi chú những điều cần làm, những buổi hẹn, những câu châm ngôn tâm đắc, hoặc vài từ mới tiếng Anh…
2.Điện thoại: hôm nào đó trường đột nhiên tăng tiết, hoặc bất ngờ nhận được lời mời đi dự sinh nhật của một đứa bạn…chưa thân, lúc đó chiếc điện thoại sẽ là cầu nối giúp cha mẹ an tâm khi biết teen chúng ta đang ở đâu và làm gì. Đối với những những teen học ở trường có nội qui cấm mang theo điện thoại thì cũng đâu hề gì khi mà teen bắt đầu ngày mới với một tâm trạng cực kì “hưng phấn” vì người ta mới gửi một tin nhắn rất dễ thương, đúng không nè?
3.USB, máy nghe nhạc mp3, hoặc Ipod: lưu trữ tài liệu cho một bài thuyết trình trước lớp, thu âm bài giảng, học tiếng Anh và giải trí sau những giờ học căng thẳng.
4.Thẻ thư viện: Đọc sách là thói quen tốt đang được nhân rộng trong giới teen, vì thế một cái thẻ thư viện sẽ là thứ không thể thiếu. Ngoài ra thư viện cũng là nơi “tụng” bài rất tuyệt (và nếu học bài chung với “người ta” thì còn gì lý tưởng hơn nữa, hén!)
5.Thẻ xe buýt: xe buýt vừa tiện, lại vừa an toàn. Giữa trưa nắng chang chang, trong khi thiên hạ đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì teen nhà ta ngồi rung đùi tận hưởng không khí mát rượi tỏa ra từ máy điều hòa trên xe buýt. Nhưng nếu chẳng may phải chen chúc nhau trên xe thì cũng…thú vị lắm, hehe!
6.Sữa hoặc bánh mì: học khỏe thì tất nhiên phải ăn khỏe rồi! Teen luôn chủ động nạp đủ năng lượng sau vài tiết học căng thẳng. Coi như chấm dứt tình trạng gần trưa, đã mỏi mệt thì chớ, dạ dày trong lớp lại còn thi nhau ca bài “ùng ục” chỉ vì mùi hành phi thơm nức từ đâu bay tới.
7."Phụ kiện":Teen nữ còn có khăn giấy, gương lược, dây cột tóc, băng đô v.v…nói chung là đủ thứ giúp teen nữ luôn luôn gọn gàng, xinh đẹp và tự tin trước mắt mọi người.
Ah, còn cả kẹo và trái cây nữa nè các bạn ơi!
:fi: :fi: :fi: :fi:
1. Sổ tay: ghi chú những điều cần làm, những buổi hẹn, những câu châm ngôn tâm đắc, hoặc vài từ mới tiếng Anh…
2.Điện thoại: hôm nào đó trường đột nhiên tăng tiết, hoặc bất ngờ nhận được lời mời đi dự sinh nhật của một đứa bạn…chưa thân, lúc đó chiếc điện thoại sẽ là cầu nối giúp cha mẹ an tâm khi biết teen chúng ta đang ở đâu và làm gì. Đối với những những teen học ở trường có nội qui cấm mang theo điện thoại thì cũng đâu hề gì khi mà teen bắt đầu ngày mới với một tâm trạng cực kì “hưng phấn” vì người ta mới gửi một tin nhắn rất dễ thương, đúng không nè?
3.USB, máy nghe nhạc mp3, hoặc Ipod: lưu trữ tài liệu cho một bài thuyết trình trước lớp, thu âm bài giảng, học tiếng Anh và giải trí sau những giờ học căng thẳng.
4.Thẻ thư viện: Đọc sách là thói quen tốt đang được nhân rộng trong giới teen, vì thế một cái thẻ thư viện sẽ là thứ không thể thiếu. Ngoài ra thư viện cũng là nơi “tụng” bài rất tuyệt (và nếu học bài chung với “người ta” thì còn gì lý tưởng hơn nữa, hén!)
5.Thẻ xe buýt: xe buýt vừa tiện, lại vừa an toàn. Giữa trưa nắng chang chang, trong khi thiên hạ đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì teen nhà ta ngồi rung đùi tận hưởng không khí mát rượi tỏa ra từ máy điều hòa trên xe buýt. Nhưng nếu chẳng may phải chen chúc nhau trên xe thì cũng…thú vị lắm, hehe!
6.Sữa hoặc bánh mì: học khỏe thì tất nhiên phải ăn khỏe rồi! Teen luôn chủ động nạp đủ năng lượng sau vài tiết học căng thẳng. Coi như chấm dứt tình trạng gần trưa, đã mỏi mệt thì chớ, dạ dày trong lớp lại còn thi nhau ca bài “ùng ục” chỉ vì mùi hành phi thơm nức từ đâu bay tới.
7."Phụ kiện":Teen nữ còn có khăn giấy, gương lược, dây cột tóc, băng đô v.v…nói chung là đủ thứ giúp teen nữ luôn luôn gọn gàng, xinh đẹp và tự tin trước mắt mọi người.
Ah, còn cả kẹo và trái cây nữa nè các bạn ơi!
:fi: :fi: :fi: :fi: