VODKA
28-03-2005, 01:30 PM
Học thi như thế nào?
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/GiaoDuc/2005/2/15/42298/7c_B2.jpg
Học sinh dự thi tú tài 2004 tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).
Chuẩn bị thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp và ĐH-CĐ đang là mối quan tâm của tất cả thí sinh khi ngày thi mỗi lúc một cận kề. Thanh Niên xin giới thiệu một vài kinh nghiệm học, thi qua bài viết của ông Trần Trọng Miêng - chuyên viên tư vấn cao cấp của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Qua 3 năm thi chung đề, có thể thấy nội dung đề ra rải đều trong chương trình học, không theo trọng tâm - trọng điểm, vì vậy khi ôn tập phải ôn toàn diện, không đoán trọng tâm và ôn "tủ". Một thuận lợi là chương trình học và chuẩn bị thi tú tài có cả phần sẽ thi ĐH - CĐ. Vì vậy, những tháng cuối năm học này, phải học "chắc, đều" các môn vừa để thi tú tài, vừa phục vụ thi ĐH.
Học chương nào làm hết bài tập chương đó, tổng kết nội dung cả chương trên vài trang A4, để khi thi tú tài xong, trở lại ôn tập cho kỳ thi ĐH chỉ cần dựa vào tổng kết ngắn gọn đó mà ôn, chỗ nào còn mập mờ thì mới đọc sách giáo khoa. Làm như vậy sẽ tiết kiệm thì giờ để làm thêm các bài tập mà học sinh tự thấy chưa vững khi ôn thi tú tài, và xem thêm chương trình lớp 10, 11.
Một kinh nghiệm khác là khi nghe thầy, cô giảng bài, trong đầu phải nghĩ là hãy tập trung tinh thần, nghị lực nghe, ghi chép sao cho khi xuống lớp có thể giảng lại cho bạn khác, hoặc nắm ý như thế nào để có thể tranh luận với bạn bè hay anh, chị, em của mình ở nhà. Có tự đặt cho mình "trách nhiệm" làm "tiểu giáo viên" để giảng lại cho bạn khác thì mới chăm chú nghe, tìm cái hay, cái mới, cốt lõi của vấn đề. Rồi tự lập ra dàn ý, phải nắm chắc, hiểu nội dung để đủ sức thuyết trình lại hay tranh luận. Chương nào cũng làm được như vậy sẽ giúp học tốt, hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề và khi đi thi có thể nhớ, suy luận và làm bài tốt.
Trong suốt cuộc đời "nhà trí thức", khi học tập, khi đi nghe nói chuyện, nghiên cứu vấn đề gì, hay cả khi đọc sách, báo cũng đặt trách nhiệm cho mình như thế thì các em sẽ học, nghiên cứu, làm việc tốt hơn hẳn so với việc nghe, ghi thụ động, ra khỏi phòng học là quên hết, đến khi ôn tập thấy cái gì cũng mới. Cũng giống như thói quen đọc sách, nghe thuyết trình, nghe báo cáo... luôn phải có cây bút và cuốn sổ tay, thấy điều gì hay, lạ, có số liệu thống kê... là ghi ngay để có tư liệu nghiên cứu, viết lách sau này.
Chúc các sĩ tử thành công!
nguồn : thanhnien.com.vn
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/GiaoDuc/2005/2/15/42298/7c_B2.jpg
Học sinh dự thi tú tài 2004 tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).
Chuẩn bị thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp và ĐH-CĐ đang là mối quan tâm của tất cả thí sinh khi ngày thi mỗi lúc một cận kề. Thanh Niên xin giới thiệu một vài kinh nghiệm học, thi qua bài viết của ông Trần Trọng Miêng - chuyên viên tư vấn cao cấp của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Qua 3 năm thi chung đề, có thể thấy nội dung đề ra rải đều trong chương trình học, không theo trọng tâm - trọng điểm, vì vậy khi ôn tập phải ôn toàn diện, không đoán trọng tâm và ôn "tủ". Một thuận lợi là chương trình học và chuẩn bị thi tú tài có cả phần sẽ thi ĐH - CĐ. Vì vậy, những tháng cuối năm học này, phải học "chắc, đều" các môn vừa để thi tú tài, vừa phục vụ thi ĐH.
Học chương nào làm hết bài tập chương đó, tổng kết nội dung cả chương trên vài trang A4, để khi thi tú tài xong, trở lại ôn tập cho kỳ thi ĐH chỉ cần dựa vào tổng kết ngắn gọn đó mà ôn, chỗ nào còn mập mờ thì mới đọc sách giáo khoa. Làm như vậy sẽ tiết kiệm thì giờ để làm thêm các bài tập mà học sinh tự thấy chưa vững khi ôn thi tú tài, và xem thêm chương trình lớp 10, 11.
Một kinh nghiệm khác là khi nghe thầy, cô giảng bài, trong đầu phải nghĩ là hãy tập trung tinh thần, nghị lực nghe, ghi chép sao cho khi xuống lớp có thể giảng lại cho bạn khác, hoặc nắm ý như thế nào để có thể tranh luận với bạn bè hay anh, chị, em của mình ở nhà. Có tự đặt cho mình "trách nhiệm" làm "tiểu giáo viên" để giảng lại cho bạn khác thì mới chăm chú nghe, tìm cái hay, cái mới, cốt lõi của vấn đề. Rồi tự lập ra dàn ý, phải nắm chắc, hiểu nội dung để đủ sức thuyết trình lại hay tranh luận. Chương nào cũng làm được như vậy sẽ giúp học tốt, hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề và khi đi thi có thể nhớ, suy luận và làm bài tốt.
Trong suốt cuộc đời "nhà trí thức", khi học tập, khi đi nghe nói chuyện, nghiên cứu vấn đề gì, hay cả khi đọc sách, báo cũng đặt trách nhiệm cho mình như thế thì các em sẽ học, nghiên cứu, làm việc tốt hơn hẳn so với việc nghe, ghi thụ động, ra khỏi phòng học là quên hết, đến khi ôn tập thấy cái gì cũng mới. Cũng giống như thói quen đọc sách, nghe thuyết trình, nghe báo cáo... luôn phải có cây bút và cuốn sổ tay, thấy điều gì hay, lạ, có số liệu thống kê... là ghi ngay để có tư liệu nghiên cứu, viết lách sau này.
Chúc các sĩ tử thành công!
nguồn : thanhnien.com.vn