(¯`»cutegirl17«´¯)
08-05-2007, 06:34 AM
Đâu phải bởi mùa thu, khi cái nắng vàng dâng lên như rót mật. Bốn mùa kiêu sa, nét đẹp em thấm đượm tình cây-đất nồng nàn. Là sương hồng lướt qua say đắm trong cỏ hoa ngây ngất dâng đầy. Là hạ trắng ùa về như con sóng nhỏ trong lòng suối mát. Là ngọn lửa ấm nồng toả sáng cả lạnh giá mùa đông. Hạ qua, thu tới, đông về, xuân sang, chẳng biết có phải vô tình hay hữu ý mà đất trời cứ dệt đan nên chất men say ngọt ngào, ấy là cho nét đẹp em.
* Hướng dẫn chung các bước trang điểm cô dâu:
- Nền: Sau khi rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt, bạn để vòi hoa sen phun thật mạnh cho da mặt căng mịn và để khô tự nhiên, không lau bằng khăn hoặc thấm giấy. Khi đã trở về trạng thái cân bằng, lúc đó mới thoa một lớp kem dưỡng da (base) trung tính làm nền. Dùng phấn phủ (foudation) màu sáng hơn da và che mờ khuyết điểm như mụn, tàn nhang, quầng thâm…bằng sản phẩm chuyên nghiệp. Tiếp theo dùng một lớp phấn nước màu sáng hơn da để tạo một làn da tươi sáng, nhuận sắc, lớp phấn này còn có tác dụng giữ cho nét trang điểm bền lâu suốt lễ cưới. Sau cùng thoa một lớp phấn phủ màu sáng hơn da thật mỏng nhẹ đều khắp gương mặt. Chú ý dùng phấn màu đậm nhấn khối má, mũi và cằm cho các đường nét thanh tú hơn.
- Gam màu trang điểm: Tuỳ theo gương mặt cô dâu, áo cưới, thời tiết, thời gian và không gian buổi lễ mà dùng màu cho phù hợp. Xu hướng trang điểm cô dâu bao giờ cũng theo tiêu chí: tươi sáng, tự nhiên và nữ tính.
- Chân mày: Tùy theo mái tóc và “tông” màu trang điểm. Dùng chì định hình dáng chân mày rồi dùng bột màu tản nhẹ theo hình vòng cung cho gương mặt hiền hậu.
- Màu mắt: Nên dùng màu mắt phấn hồng, cốm nhạt, xanh lơ…cho ngày nóng và màu ấm (hồng cam, nhũ đồng, nâu hồng…) cho ngày lạnh. Xu hướng mới dùng các màu hiện đại nhưng rất sang trọng gợi cảm: xanh đá lạnh, ánh tím lãng mạn, nhũ xám bạc pha chút màu ngói lạnh nhưng ấm, ngọc trai xà cừ phớt tro hoa hồng hay xám khói bí ẩn. Kẻ mắt nước và mascara nên dùng loại không trôi, thoa phấn không màu vào chỗ mí trên và dưới gặp nhau.
- Màu má hồng: Nên dùng màu cho gương mặt trở nên hồng hào, bắt sáng như hồng phấn, nâu hồng.
- Son môi: Nên dùng màu ấm nồng cho môi thêm ngọt ngào, gợi cảm như đỏ thắm, hồng đào, bóng hồng. Trường hợp khác tuỳ theo tông màu trang điểm và màu áo cưới.
- Bảo vệ trang điểm: Khi trang điểm xong phải thoa một lớp phấn màu lên cả mặt, môi. Sau đó dùng giấy mềm thấm nhẹ vài lần cho nét trang điểm được bền lâu.
* Xuân hồng:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu xám.
- Mắt: Đầu tiên lót màu ngọc trai có nhũ làm nền khắp bầu mắt cho màu mắt đánh lên sau đó được bền màu hơn. Dùng màu nâu nhạt hay nâu đỏ đánh tròn theo xương hốc mắt và tạo độ sâu cho mắt bằng màu nâu đậm về phía đuôi mắt. Gắn mí giả từng cọng và vẽ mắt nước.
- Má hồng: Dùng màu nâu nhạt
- Môi: Dùng son màu đỏ ớt cho đôi môi nồng thắm.
* Hạ trắng:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu nhạt
- Mắt: Dùng màu hồng pha với màu tím, nhấn mạnh đôi mắt bằng màu xanh ngọc cho đôi mắt trong lành, mát dịu.
- Má hồng: Dùng màu nâu da.
- Môi: Dùng son màu da bóng.
* Thu vàng:
- Mày: Dùng chì và bột màu đen.
- Mắt: Dùng màu nâu đậm tản nhẹ từ đầu mắt đậm dần về đuôi mắt cho đôi mắt ấm áp, gợi cảm.
- Má hồng: Dùng màu hồng da
- Môi: Dùng son bóng hồng da.
* Đông lạnh:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu xám
- Mắt: Pha trộn màu hồng với màu xám để tạo màu mắt lạnh nhưng có độ ấm, đánh nhạt từ đầu mắt đánh đậm dần về đuôi cho mắt kiêu sa, lộng lẫy.
- Má hồng: Dùng màu nâu hồng.
- Môi: Dùng son màu mận bóng.
* Hướng dẫn chung các bước trang điểm cô dâu:
- Nền: Sau khi rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt, bạn để vòi hoa sen phun thật mạnh cho da mặt căng mịn và để khô tự nhiên, không lau bằng khăn hoặc thấm giấy. Khi đã trở về trạng thái cân bằng, lúc đó mới thoa một lớp kem dưỡng da (base) trung tính làm nền. Dùng phấn phủ (foudation) màu sáng hơn da và che mờ khuyết điểm như mụn, tàn nhang, quầng thâm…bằng sản phẩm chuyên nghiệp. Tiếp theo dùng một lớp phấn nước màu sáng hơn da để tạo một làn da tươi sáng, nhuận sắc, lớp phấn này còn có tác dụng giữ cho nét trang điểm bền lâu suốt lễ cưới. Sau cùng thoa một lớp phấn phủ màu sáng hơn da thật mỏng nhẹ đều khắp gương mặt. Chú ý dùng phấn màu đậm nhấn khối má, mũi và cằm cho các đường nét thanh tú hơn.
- Gam màu trang điểm: Tuỳ theo gương mặt cô dâu, áo cưới, thời tiết, thời gian và không gian buổi lễ mà dùng màu cho phù hợp. Xu hướng trang điểm cô dâu bao giờ cũng theo tiêu chí: tươi sáng, tự nhiên và nữ tính.
- Chân mày: Tùy theo mái tóc và “tông” màu trang điểm. Dùng chì định hình dáng chân mày rồi dùng bột màu tản nhẹ theo hình vòng cung cho gương mặt hiền hậu.
- Màu mắt: Nên dùng màu mắt phấn hồng, cốm nhạt, xanh lơ…cho ngày nóng và màu ấm (hồng cam, nhũ đồng, nâu hồng…) cho ngày lạnh. Xu hướng mới dùng các màu hiện đại nhưng rất sang trọng gợi cảm: xanh đá lạnh, ánh tím lãng mạn, nhũ xám bạc pha chút màu ngói lạnh nhưng ấm, ngọc trai xà cừ phớt tro hoa hồng hay xám khói bí ẩn. Kẻ mắt nước và mascara nên dùng loại không trôi, thoa phấn không màu vào chỗ mí trên và dưới gặp nhau.
- Màu má hồng: Nên dùng màu cho gương mặt trở nên hồng hào, bắt sáng như hồng phấn, nâu hồng.
- Son môi: Nên dùng màu ấm nồng cho môi thêm ngọt ngào, gợi cảm như đỏ thắm, hồng đào, bóng hồng. Trường hợp khác tuỳ theo tông màu trang điểm và màu áo cưới.
- Bảo vệ trang điểm: Khi trang điểm xong phải thoa một lớp phấn màu lên cả mặt, môi. Sau đó dùng giấy mềm thấm nhẹ vài lần cho nét trang điểm được bền lâu.
* Xuân hồng:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu xám.
- Mắt: Đầu tiên lót màu ngọc trai có nhũ làm nền khắp bầu mắt cho màu mắt đánh lên sau đó được bền màu hơn. Dùng màu nâu nhạt hay nâu đỏ đánh tròn theo xương hốc mắt và tạo độ sâu cho mắt bằng màu nâu đậm về phía đuôi mắt. Gắn mí giả từng cọng và vẽ mắt nước.
- Má hồng: Dùng màu nâu nhạt
- Môi: Dùng son màu đỏ ớt cho đôi môi nồng thắm.
* Hạ trắng:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu nhạt
- Mắt: Dùng màu hồng pha với màu tím, nhấn mạnh đôi mắt bằng màu xanh ngọc cho đôi mắt trong lành, mát dịu.
- Má hồng: Dùng màu nâu da.
- Môi: Dùng son màu da bóng.
* Thu vàng:
- Mày: Dùng chì và bột màu đen.
- Mắt: Dùng màu nâu đậm tản nhẹ từ đầu mắt đậm dần về đuôi mắt cho đôi mắt ấm áp, gợi cảm.
- Má hồng: Dùng màu hồng da
- Môi: Dùng son bóng hồng da.
* Đông lạnh:
- Mày: Dùng chì và bột màu nâu xám
- Mắt: Pha trộn màu hồng với màu xám để tạo màu mắt lạnh nhưng có độ ấm, đánh nhạt từ đầu mắt đánh đậm dần về đuôi cho mắt kiêu sa, lộng lẫy.
- Má hồng: Dùng màu nâu hồng.
- Môi: Dùng son màu mận bóng.