nhung nhai
29-01-2007, 09:47 PM
Thời điểm này,teen đang gấp rút chiến đấu với kì thi hết kì I.Đây cũng là kì học đầu tiên các trường quán triệt mạnh cuộc vận động "Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử"của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.Thế nhưng vẫn nạn quay cóp xen chừng vẫn là căn bệnh nan y khó chữa.
I}"CÒN THI CÒN QUAY"
Lang thang ở cổng trường THPT Thăng Long -HN đúng buổi thi học kì I,phóng viên U 18 quyết định làm một cuộc điều tra nho nhỏ về chuyện quay cóp.Thật đáng buồn ,câu trả lời quen thuộc chúng tở nhận được chính là "Buổi thi nào chả có chuyện quay cóp.Có điều số người quay ít hay quay nhiều tùy theo từng môn và tùy theo từng thầy cô trông chặt hay không ".
Khi hỏi về quy định phạt hạnh kiẻm rất nghiêm khắc từ đầu năm học ,Ngọc H 12a4 trả lời rất hồn nhiên "Chẳng ăn thua gì đâu ,học sinh vẫn quay đầy ra đấy.Thầy cô thương trò nen vẫn phạt nhẹ nhàng,chứ không làm đúng nội quy.Thậm chí khi thi các môn phụ như Kỹ nông ,học sinh còn ngang nhiên cho sách vở lên bàn chép.Đây là môn gỡ gạt điểm cho các môn khác nên thầy cô cũng không làm chặt ".Cô bạn của H học 12a5 cũng thẳng thắn "Quay bài chẳng bao giờ hết.Còn thi còn kiểm tra học sinh còn quay bài ".
Nhiều teeen phải chính thức công nhận "thủ đoạn "quay bài của học sinh ngày càng tinh vi ,chuyên nghiệp hơn.Cô bạn Nguyễn thị Xa lớp 11a6 THPT Yên dũng 2 bắc giang kể ,lớp tớ có một anh bạn tên K quay cực" thần " tới nức thầy giáo đã "bầy binh bố trận "mấy lần mà không bắt được quả tang.Có buổi thi thầy trả vờ choi điện tử bằng điện thoại di động để đánh lạc hướng nhưng chỉ tóm được mấy tên "trình độ thấp ",cậu ta vẫn quay trót lọt.
Môn học bị bình chộn đứng đầu bảng trong việc quay cóp chính là môn lịch sử ,sau đó tới các môn học thuộc khác. Nhiều nhân vật còn đoán trước một vài đê ,chép sẵn bài ,sau đó mang tới lớp ,trúng đề nào nộp bài đó.Nhioeeuf thầy cô rất" cao tay " song không bắt được tang chứng cũng đành chụi trước mánh khoé của trò.
II}"nGU GÌ MÀ KHÔNG QUAY"
"Chúngn nó quay bài ầm ầm ,mình không quay còn bị chúng nó bảo ngu thế !"Ngọc H nói ngay khi PV U 18 thỏ thẻ hỏi"cậu có quay bài không?".Quay cóp thành phong trào mất rồi ,nó được teeen nhà mình coi như"chuyện thường ngày ở huyện ".Hai từ "xấu hổ "trong chuyện này gần như tuyệt chủng."Chẳng có gì phải xấu hổ khi bạn bè ngồi quanh đều quay bài cả,mình chỉ tức khi bị điểm kém hơn chúng nó thôi "-Ngọc H thẳng thắn.Cậu bạn K có vẻ rất tự hào với thành tích "qua mặt thầy giáo "của mình.Cậu ta quyaats không "truyền lại bí kíp " cho ai mặc dù mấy teeen trong lớp năn nỉ gẫy lưỡi !
"Học sinh bây giờ dường như lì hơn , trơ hơn trong việc quay cóp ",chính teeen nhà mình đã nhận xét như vậy.Một nhận xét đáng buồn nhưng lại là sự thật.
I}"CÒN THI CÒN QUAY"
Lang thang ở cổng trường THPT Thăng Long -HN đúng buổi thi học kì I,phóng viên U 18 quyết định làm một cuộc điều tra nho nhỏ về chuyện quay cóp.Thật đáng buồn ,câu trả lời quen thuộc chúng tở nhận được chính là "Buổi thi nào chả có chuyện quay cóp.Có điều số người quay ít hay quay nhiều tùy theo từng môn và tùy theo từng thầy cô trông chặt hay không ".
Khi hỏi về quy định phạt hạnh kiẻm rất nghiêm khắc từ đầu năm học ,Ngọc H 12a4 trả lời rất hồn nhiên "Chẳng ăn thua gì đâu ,học sinh vẫn quay đầy ra đấy.Thầy cô thương trò nen vẫn phạt nhẹ nhàng,chứ không làm đúng nội quy.Thậm chí khi thi các môn phụ như Kỹ nông ,học sinh còn ngang nhiên cho sách vở lên bàn chép.Đây là môn gỡ gạt điểm cho các môn khác nên thầy cô cũng không làm chặt ".Cô bạn của H học 12a5 cũng thẳng thắn "Quay bài chẳng bao giờ hết.Còn thi còn kiểm tra học sinh còn quay bài ".
Nhiều teeen phải chính thức công nhận "thủ đoạn "quay bài của học sinh ngày càng tinh vi ,chuyên nghiệp hơn.Cô bạn Nguyễn thị Xa lớp 11a6 THPT Yên dũng 2 bắc giang kể ,lớp tớ có một anh bạn tên K quay cực" thần " tới nức thầy giáo đã "bầy binh bố trận "mấy lần mà không bắt được quả tang.Có buổi thi thầy trả vờ choi điện tử bằng điện thoại di động để đánh lạc hướng nhưng chỉ tóm được mấy tên "trình độ thấp ",cậu ta vẫn quay trót lọt.
Môn học bị bình chộn đứng đầu bảng trong việc quay cóp chính là môn lịch sử ,sau đó tới các môn học thuộc khác. Nhiều nhân vật còn đoán trước một vài đê ,chép sẵn bài ,sau đó mang tới lớp ,trúng đề nào nộp bài đó.Nhioeeuf thầy cô rất" cao tay " song không bắt được tang chứng cũng đành chụi trước mánh khoé của trò.
II}"nGU GÌ MÀ KHÔNG QUAY"
"Chúngn nó quay bài ầm ầm ,mình không quay còn bị chúng nó bảo ngu thế !"Ngọc H nói ngay khi PV U 18 thỏ thẻ hỏi"cậu có quay bài không?".Quay cóp thành phong trào mất rồi ,nó được teeen nhà mình coi như"chuyện thường ngày ở huyện ".Hai từ "xấu hổ "trong chuyện này gần như tuyệt chủng."Chẳng có gì phải xấu hổ khi bạn bè ngồi quanh đều quay bài cả,mình chỉ tức khi bị điểm kém hơn chúng nó thôi "-Ngọc H thẳng thắn.Cậu bạn K có vẻ rất tự hào với thành tích "qua mặt thầy giáo "của mình.Cậu ta quyaats không "truyền lại bí kíp " cho ai mặc dù mấy teeen trong lớp năn nỉ gẫy lưỡi !
"Học sinh bây giờ dường như lì hơn , trơ hơn trong việc quay cóp ",chính teeen nhà mình đã nhận xét như vậy.Một nhận xét đáng buồn nhưng lại là sự thật.