PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hóa học



chunhimcon
20-01-2007, 10:35 PM
Ai làm ơn giúp tôi với được không:
Có hỗn hợp gồm NaBr và NaI được hòa tan vào trong nước thành dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với nước Br dư sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan có khối lượng giảm đi m gam so với khối lượng muối ban đầu. Hòa tan muối trên vào nước được dung dịch B. Cho khí Cl dư đi qua sau khi phản ứng kết thúc người ta cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan giảm đi m gam so với lượng cô cạn ở dung dịch A. Tính thành phần phần trăm mỗi muối :thatall:

ngocdunghihi
21-01-2007, 02:07 AM
sorry hóa tớ bèo lắm thông cảm , có hình giải tích thì gọi tớ nhé hì

soulhunter
22-01-2007, 06:02 AM
Umh bạn ơi % NaBr là khoảng 5,32%còn NaI là khoảng 94,68% đúng hem bạn?

Nếu sai ai đó chỉ cách làm cho em nghen!

chunhimcon
23-01-2007, 03:59 AM
Làm ơn hướng dẫn cách giải được không? RẤt cần đó !

soulhunter
24-01-2007, 06:46 AM
Bài này giải theo phương pháp tăng giảm khối lương.
Trước hết bạn đặt :
Số mol NaBr=a (mol)
Số mol NaI =b (mol)
Viết phương trình phản ứng theo đầu bài :
cho dd A + dd Br dư => chỉ có NaI p/ứ do Br2 có tính oxk mạnh hơn I2:
(1) 2NaI + Br2 = 2NaBr +I2(I2 ko p/ứ tiếp với H2O)
mol: b => b
m : 150 103 m giảm 47 (g) tương ứng với 1mol
150b => 103b m giảm m(g)
=>Sau p/ứ 1 số mol của NaBr là (a+b) mol.Xét tiếp p/ứ 2:(cơ chế tương tự)
(2) 2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2
mol: a+b => a+b
m: 103 58,5 m giảm 44,5(g)
103(a+b) => 58,5(a+b) m giảm m (g)
Biểu diễn m theo quy tắc "tam xuất nhập",cho 2 đại lượng = nhau====>kết quả thu được 47b=44,5(a+b) ==> b=17,8a
Như vậy => %m Nabr= mNaBr*100%/(mNAbr+mNaI)=103a*100%/(103a+150b)=....tự tính nốt =>% mNaI=> XONG
(Lần trước mình tính sai thông cảm^^noop mà)

Cát
27-01-2007, 11:43 AM
hoá là môn tử thần...khó hiểu lắm...ai có bí quyết học hoá thì mec giùm...

kaivn
29-01-2007, 08:16 PM
khó như lí ,bí như hình. linh tinh như đại, ngại như văn , băn khoăn như hoá...
đùa thui chứ học hoá cũng không khó lắm , thực ra là còn dễ nhất trong cả 3 môn toán lí hoá ý chứ, trước hết bạn phải nắm được các đặc tính của từng chất sau đó phải viết được các phương trình phản ứng hoá học rùi bắt đầu làm bài tập
khi làm thì thường dựa vào dữ kiện đề bài cho để viết phương trình phản ứng , với mỗi phương trình phản ứng thì lại có 1 dữ kiện liên quan đến cái cần tính toán , có những cái gì tính được thì tính ngay đối với phương trình đó , chuyển qua phương trình khác thiết lập các tính toán liên quan đến phương trình thứ 2 từ dữ liệu cho đối với phương trình đó và dựa cả vào kết quả mình tìm được đối với phương trình 1 , sau đó tổng hợp những cái tìm được ở các phương trình để đưa ra kết quả cuối cùng
Chú ý đọc kĩ đề bài xem là khi tác dụng thì chất nào dư hay vừa đủ , nắm các đặc tính của ion và dung dịch khi có kết tủa và chất mới tạo ra tác dụng trở lại vv
Bạn có thể làm theo dạng chuyên đề như bài toán nhiệt nhôm , bài toán điện phân dung dịch, bài toán về phản ứng trung hoà hay õxi hoá khử....