♥-Godest
18-12-2006, 06:45 AM
Cái đẹp luôn là mục đích theo đuổi của mỗi chúng ta, nhất là đối với phái đẹp. Từ xưa ông cha ta đã có câu: "Nhất dáng, nhì da", điều đó đã khẳng định được vị trí của làn da trong vẻ đẹp của người phụ nữ. Vì vậy chúng phải biết cách chăm sóc, trang điểm...để có được làn da tươi trẻ.
Với mỗi loại da, ta có cách chăm sóc và trang điểm khác nhau:
1. Da khô: Ðây là loại da mỏng, màu không sáng, ít mềm mại và kém đàn hồi. Da này dễ có nếp nhăn ở vùng trán và đuôi mắt. Ta có thể cải thiện da khô bằng cách uống nước nhiều, uống trước khi khát để tránh tiêu hao lượng nước dự trữ dưới da và dùng kem dưỡng dành cho da khô có độ chống nắng cao, trong thành phần của chúng có chứa vitamin B5 và E.
Ðối với loại da này khi trang điểm bạn nên thoa một lớp mỏng kem giữ ẩm đều trên mặt, sau đó dùng ngạc bông đánh đều lớp phấn bột lên trên bạn sẽ có một khuôn mặt thật tự nhiên hoặc là bạn cũng có thể dùng phấn nền làm kem đánh trực tiếp.
2. Da nhờn: Loại da này dày, bóng, có chất dầu trên mặt và các lỗ chân lông đều to. Bạn nên thường xuyên rửa sạch mặt và kem dành riêng cho da nhờn. Ðó là loại kem không có tinh dầu, có chứa vitamin B, E, D và tác nhân chống nắng, dưỡng ẩm. Tránh ăn thức ăn quá bổ béo hoặc uống nước có men rượu, bia.
Ðối với loại da này khi trang điểm bạn cần làm những việc như rửa sạch mặt bằng nước rửa mặt nhẹ và làm se lỗ chân lông. Ðể khô sau đó dùng bông xoa đều phấn lên mặt ( nên dùng loại phấn Two way powder foundation), như vậy bạn sẽ không còn phải lo sợ nữa.
3. Da mẫn cảm: Là loại da rất dễ bị dị ứng khi tiếp xúc với nắng, môi trường, thay đổi nhiệt độ...hay với mỹ phẩm. Bạn nên sử dụng loại mỹ phẩm dành riêng cho da mẫn cảm, tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá lạnh. Khi dùng mỹ phẩm bạn nên thoa nhẹ một lớp lên lớp da mỏng ở bụng cánh tay để thử, nếu không có phản ứng gì thì mới sử dụng.
4. Da mụn: Da này thường có ở tuổi dậy thì do nội tiết có biến hóa, tuyến nhờn hoạt động mạnh. Tránh nặn mụn nhiều gây nhiễm khuẩn phụ, tạo tinh thần thoải mái để có giấc ngủ ngon, ăn nhiều hoa quả tươi, thường xuyên rửa sạch mặt, sử dụng các loại kem trị mụn và mặt nạ mụn.
Khi trang điểm bạn nên sử dụng loại kem che phủ đều lên các nốt mụn. Bạn nên dùng phấn có màu da phủ đều lên mặt và sau đấy dùng phấn trắng thoa đều lên trên.
Ngoài ra, nguyên tắc chung cho bảo vệ da là luôn chú ý chống nắng và các tia tử ngoại tác động lên da có thể gây khô da, lão hóa và nám da.
Với mỗi loại da, ta có cách chăm sóc và trang điểm khác nhau:
1. Da khô: Ðây là loại da mỏng, màu không sáng, ít mềm mại và kém đàn hồi. Da này dễ có nếp nhăn ở vùng trán và đuôi mắt. Ta có thể cải thiện da khô bằng cách uống nước nhiều, uống trước khi khát để tránh tiêu hao lượng nước dự trữ dưới da và dùng kem dưỡng dành cho da khô có độ chống nắng cao, trong thành phần của chúng có chứa vitamin B5 và E.
Ðối với loại da này khi trang điểm bạn nên thoa một lớp mỏng kem giữ ẩm đều trên mặt, sau đó dùng ngạc bông đánh đều lớp phấn bột lên trên bạn sẽ có một khuôn mặt thật tự nhiên hoặc là bạn cũng có thể dùng phấn nền làm kem đánh trực tiếp.
2. Da nhờn: Loại da này dày, bóng, có chất dầu trên mặt và các lỗ chân lông đều to. Bạn nên thường xuyên rửa sạch mặt và kem dành riêng cho da nhờn. Ðó là loại kem không có tinh dầu, có chứa vitamin B, E, D và tác nhân chống nắng, dưỡng ẩm. Tránh ăn thức ăn quá bổ béo hoặc uống nước có men rượu, bia.
Ðối với loại da này khi trang điểm bạn cần làm những việc như rửa sạch mặt bằng nước rửa mặt nhẹ và làm se lỗ chân lông. Ðể khô sau đó dùng bông xoa đều phấn lên mặt ( nên dùng loại phấn Two way powder foundation), như vậy bạn sẽ không còn phải lo sợ nữa.
3. Da mẫn cảm: Là loại da rất dễ bị dị ứng khi tiếp xúc với nắng, môi trường, thay đổi nhiệt độ...hay với mỹ phẩm. Bạn nên sử dụng loại mỹ phẩm dành riêng cho da mẫn cảm, tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá lạnh. Khi dùng mỹ phẩm bạn nên thoa nhẹ một lớp lên lớp da mỏng ở bụng cánh tay để thử, nếu không có phản ứng gì thì mới sử dụng.
4. Da mụn: Da này thường có ở tuổi dậy thì do nội tiết có biến hóa, tuyến nhờn hoạt động mạnh. Tránh nặn mụn nhiều gây nhiễm khuẩn phụ, tạo tinh thần thoải mái để có giấc ngủ ngon, ăn nhiều hoa quả tươi, thường xuyên rửa sạch mặt, sử dụng các loại kem trị mụn và mặt nạ mụn.
Khi trang điểm bạn nên sử dụng loại kem che phủ đều lên các nốt mụn. Bạn nên dùng phấn có màu da phủ đều lên mặt và sau đấy dùng phấn trắng thoa đều lên trên.
Ngoài ra, nguyên tắc chung cho bảo vệ da là luôn chú ý chống nắng và các tia tử ngoại tác động lên da có thể gây khô da, lão hóa và nám da.