PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học trang điểm (Course make up cơ bản)



Promesse
09-11-2006, 04:33 AM
Mình mở topic này mục đích là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm đẹp (chăm sóc da và trang điểm)... hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn

k@ilee
09-11-2006, 04:40 AM
bé vào bóc tem nghen
ăn nhiều ngũ cốc ( đặc biệt là ngô sẽ giúp cho da mình giảm nếp nhăn )
uống nhiều nước giúp da bài tiết tốt nữa đó
e hèm......xem nào
còn có cả cách make up = đồ trang điểm nữa nghen
nhưng mà có vẻ hơi dài
lần sau nhóc post cho cả nhà cùng xem !

Promesse
09-11-2006, 04:47 AM
Đầu tiên mifnh post cách xác định các loại da (xác định chính xác loại da của mình ..để dễ dàng chăm sóc giúp da mịn đẹp ..mà da đẹp sẽ cho lớp nền rất hoàn hảo)
thường thì có 3 loại da : da nhờn , da khô va da hỗn hợp
1) Da nhờn: là loại da thông dụng nhất đối với phụ nữ châu á và nhất là những phụ nữ xứ nóng
-khuyết điểm: của loại da này là dễ phát sinh mụn ..vì bụi bạm và chất nhờn tiết ra quá nhiều ...
-ưu diểm: là làn da trẻ lâu ..khó bị lão hoá
-cách xác định: dùng gương áp sát vào mặt vào sáng sớm khi ngủ dậy ....nếu mặt gương xuất hiện những vệt dầu từ da mặt ta khắp vùng chữ T ( vùng từ trán xuong mũi ) và cả vùng chữ U ( từ mang tai này sang mang tai kia) và 2 má ->da bạn là da dầu
2)Da khô: thường xuất hiện ở phụ nữ những nước có khí hậu lạnh ...sẽ làm da khô ...tuy nhiên đó chỉ la do thời tiết ..khí hậu nóng vẫn có da khô nhé
-Ưu điểm: da khô là ít mụn , da min màng ...
-Khuyết điểm là rất dễ lão hoá do da không được cung cấp đủ nước và chất dưỡng ẩm ...làm da nhăn nheo ...
-Cách nhận biết da khô: cũng như trên dùng gương nếu không có xuất hiện những vệt dầu thì da bạn là da khô
3)Da hỗn hợp: Đây là loại da thông dụng nhất mà đa phần bạn gái chúng ta ko thể nhận ra vì thấy da đổ dầu thì tưởng là da dầu và chỉ chăm chăm sử dụng sản phẩm dành cho da nhờn ...kết quả càng tồi tệ hơn
-Cách nhận biết da hỗn hợp : cũng như trên dầu vùng chữ T và khô ở vùng chữ u -> da hỗn hợp

socola_ximuoi_bmt
10-11-2006, 01:17 AM
neu co hinh minh hoa thi tot

Promesse
10-11-2006, 10:22 AM
Các loại Foundation ( phấn nền)
1)foundation nước:loại này thường lỏng như nước hoặc chỉ hơi sền sệt ...sử dụng cho loại da đẹp ...mịn ..ko có khuyết điểm như mụn , sep thâm vì nó cho lớp nền mỏng rất tự nhiên
2)foundation dạng cream :loại này thường được để trong hũ ..là dạng kem có thể che được 1 số khuyết điểm và là loại thông dụng nhất để makeup cá nhân ...vì sử dụng được cho mọi loại da
3)foundation loại đậm đạc(stick) :dành cho da xấu như nhiều mụn,thẹo,rỗ , che được tất cả các khuyết điểm nhưng mà nền sẽ hơi dày ..ko được tự nhiên lắm ....thường chỉ dùng cho makeup chuyên nghiệp
4)foundation dạng nén(dùng cho makeup cá nhân): sử dụng nhanh gọn lẹ nhưng rất dễ trôi và đổ mồ hôi

foundation loại đậm đạc(stick)
http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/stickfoundation.jpg
foundation nước:
http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/liquidfoundation.jpg
foundation dạng cream
http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/creamfoundation.jpg
foundation dạng nén
http://i124.photobucket.com/albums/p35/Promesse/CreamCompact.jpg

Bé Thật Ngốc
10-11-2006, 12:46 PM
wow không ngờ trang điểm lại rắc r6'i tới như vậy

Promesse
10-11-2006, 02:06 PM
wow không ngờ trang điểm lại rắc r6'i tới như vậy

Cũng không quá rắc rối lắm đâu,ngược lại rất thú vị là đằng khác . Mình post những khái niệm cơ bản nhất đó...


neu co hinh minh hoa thi tot

Sẽ cố gắng để post hình kèm theo

Sau đây là các laọi base (Makeup base hay còn gọi là kem lót .Có rất nhiều màu sắc dùng để áp dụng cho từng loại da và mục đích makeup khác nhau . Sử dụng trước khi đánh nền và hoàn toàn ko có tác dụng thay thế kem nền tức Foundation.)
1)MÀU TRẮNG : Dùng để sử dụng khi muốn makeup cho da sáng lên .
2)MÀU DA (hay nâu nhạt gần như màu nền ) sử dụng cho makeup tự nhiên
3)MÀU XANH DƯƠNG : dùng cho ngươi da trắng nhưng 2 má ửng đỏ
4)XANH LÁ sử dụng cho người da mụn đỏ lốm đốm
5)VIOLET (TÍM): dùng cho người da tái , xanh . Thường được sử dụng cho makeup cô dâu , trang điểm sân khấu . Một số trường hợp tuyệt đối ko được sử dụng màu tím : da ửng đỏ
6)MÀU CAM : (ít thông dụng) dùng cho makeup đi dạo bãi biển , cần hoá trang làn da rám nắng
7)MÀU HỒNG dùng cho người da trắng ..Công dụng giống màu tím nhưng đánh lên hồng hào hơn màu tím
Mục đích của Base là giữ cho lớp nền bền lâu và điều chỉnh sắc độ da ..