-=hq=-
05-05-2006, 10:07 AM
Bài trắc nghiệm vui sau đây có thể giúp bạn hình dung rõ nét hơn về bản thân và cách nhìn nhận cuộc sống. Hãy trả lời trung thực nhé!
Tưởng tượng bạn đang ở trong rừng
1. Bạn thấy con thú nào đầu tiên?
2. Con kế tiếp là gì?
Tưởng tượng trước mặt bạn là một túp lều
3. Bạn sẽ: A. Băng qua; B. Gõ cửa trước khi bước vào; C. Chạy sấn vào
Bây giờ tưởng tượng bạn đang ở trong túp lều
4. Có 20 ngọn nến trong đó, bạn sẽ thắp mấy cây?
5. Bạn nghĩ cái bàn trong lều có hình dạng nào, vuông hay tròn?
6. Có bao nhiêu chiếc ghế quanh bàn?
7. Có một cái bình, bạn đoán thử bình làm bằng gì?
8. Bạn cho biết có bao nhiêu nước trong bình: A. Không có chút nước nào; B. 1/2 bình; C. 3/4 bình; D. Đầy bình
Tiếp theo, bạn đã ra khỏi lều
9. Bạn đến bên một ngọn thác tuyệt đẹp, thử đoán tốc độ chảy của dòng nước là bao nhiêu? Thang số từ 1 đến 9 (với 1 tốc độ chậm nhất và 9 là nhanh nhất).
10. Có bao nhiêu con thiên nga đang bơi gần thác?
11. Bạn tiếp tục đi đến bên bờ sông, điểm đến lại nằm bờ đối diện. Làm cách nào để vượt qua? A. Nhảy xuống và bơi băng qua; B. Tìm đường khác để vòng qua;
12. Những từ đầu tiên bạn thốt ra là gì sau khi đã đến đích?
Sau cùng
13. Dùng ba từ để mô tả bầu trời
14. Dùng ba từ để mô ta biển
* Phân tích:
1. Con thú đầu tiên bạn nghĩ là sẽ thấy trong rừng phản ánh cách nhìn đời của bạn.
2. Tưởng tượng về con thú thứ hai gặp trong rừng phản ánh cá tính người bạn đời của bạn.
3. A. Bạn không sẵn sàng cho mối quan hệ; B. Bạn đã sẵn sàng cho mối quan hệ. C. Bạn cảm thấy tuyệt vọng hoặc bạn liều lĩnh trong mối quan hệ mới.
4. Các cây nến tượng trưng cho lòng bao dung, độ lượng của bạn. Thắp càng nhiều nến chứng tỏ bạn càng độ lượng.
5. Nếu là bàn vuông, bạn là người bướng bỉnh; bàn tròn, bạn là người mềm dẻo, linh động.
6. Ghế cho thấy mức độ hiếu khách của bạn. Càng nhiều càng tốt!
7. Chất liệu cái bình phụ thuộc vào “vật liệu” làm nên trái tim của bạn.
8. Lượng nước trong bình tùy thuộc vào mức độ tình cảm bạn dành cho người bạn đời của mình.
9. Tốc độ dòng chảy của thác tượng trưng cho khuynh hướng tình dục của bạn.
10. Thiên nga chính là những người bạn tốt nhất bạn có được.
11. A. Bạn nhảy xuống bơi qua song chứng tỏ bạn là người hành động không suy tính; B. Bạn đi tìm đường khác chứng tỏ là người suy xét cẩn thận trước khi hành động.
12. Câu đầu tiên thốt ra khi đến đích tượng trưng cho những từ đầu tiên bạn sẽ nói vào đêm tân hôn.
13. Ba từ miêu tả bầu trời sẽ tượng trưng cho quan niệm của bạn về tình yêu.
14. Ba từ mô tả biển tượng trưng cho thanh âm lúc quan hệ hoặc kiểu quan hệ giới tính của bạn.
Tưởng tượng bạn đang ở trong rừng
1. Bạn thấy con thú nào đầu tiên?
2. Con kế tiếp là gì?
Tưởng tượng trước mặt bạn là một túp lều
3. Bạn sẽ: A. Băng qua; B. Gõ cửa trước khi bước vào; C. Chạy sấn vào
Bây giờ tưởng tượng bạn đang ở trong túp lều
4. Có 20 ngọn nến trong đó, bạn sẽ thắp mấy cây?
5. Bạn nghĩ cái bàn trong lều có hình dạng nào, vuông hay tròn?
6. Có bao nhiêu chiếc ghế quanh bàn?
7. Có một cái bình, bạn đoán thử bình làm bằng gì?
8. Bạn cho biết có bao nhiêu nước trong bình: A. Không có chút nước nào; B. 1/2 bình; C. 3/4 bình; D. Đầy bình
Tiếp theo, bạn đã ra khỏi lều
9. Bạn đến bên một ngọn thác tuyệt đẹp, thử đoán tốc độ chảy của dòng nước là bao nhiêu? Thang số từ 1 đến 9 (với 1 tốc độ chậm nhất và 9 là nhanh nhất).
10. Có bao nhiêu con thiên nga đang bơi gần thác?
11. Bạn tiếp tục đi đến bên bờ sông, điểm đến lại nằm bờ đối diện. Làm cách nào để vượt qua? A. Nhảy xuống và bơi băng qua; B. Tìm đường khác để vòng qua;
12. Những từ đầu tiên bạn thốt ra là gì sau khi đã đến đích?
Sau cùng
13. Dùng ba từ để mô tả bầu trời
14. Dùng ba từ để mô ta biển
* Phân tích:
1. Con thú đầu tiên bạn nghĩ là sẽ thấy trong rừng phản ánh cách nhìn đời của bạn.
2. Tưởng tượng về con thú thứ hai gặp trong rừng phản ánh cá tính người bạn đời của bạn.
3. A. Bạn không sẵn sàng cho mối quan hệ; B. Bạn đã sẵn sàng cho mối quan hệ. C. Bạn cảm thấy tuyệt vọng hoặc bạn liều lĩnh trong mối quan hệ mới.
4. Các cây nến tượng trưng cho lòng bao dung, độ lượng của bạn. Thắp càng nhiều nến chứng tỏ bạn càng độ lượng.
5. Nếu là bàn vuông, bạn là người bướng bỉnh; bàn tròn, bạn là người mềm dẻo, linh động.
6. Ghế cho thấy mức độ hiếu khách của bạn. Càng nhiều càng tốt!
7. Chất liệu cái bình phụ thuộc vào “vật liệu” làm nên trái tim của bạn.
8. Lượng nước trong bình tùy thuộc vào mức độ tình cảm bạn dành cho người bạn đời của mình.
9. Tốc độ dòng chảy của thác tượng trưng cho khuynh hướng tình dục của bạn.
10. Thiên nga chính là những người bạn tốt nhất bạn có được.
11. A. Bạn nhảy xuống bơi qua song chứng tỏ bạn là người hành động không suy tính; B. Bạn đi tìm đường khác chứng tỏ là người suy xét cẩn thận trước khi hành động.
12. Câu đầu tiên thốt ra khi đến đích tượng trưng cho những từ đầu tiên bạn sẽ nói vào đêm tân hôn.
13. Ba từ miêu tả bầu trời sẽ tượng trưng cho quan niệm của bạn về tình yêu.
14. Ba từ mô tả biển tượng trưng cho thanh âm lúc quan hệ hoặc kiểu quan hệ giới tính của bạn.