leFR
15-04-2006, 01:25 AM
Các truyền thuyết của ngày lễ Valentine vẫn còn bị bao phủ bởi một tấm màn bí mật. Các học giả có 2 cách để giải thích ngày 14/2 đã trở nên đồng nghĩa với một truyện tình lãng mạn:
Lễ hội Lupercalia của người La Mã - Lễ kỷ niệm linh đình của những người không theo đạo cổ xưa để tôn vinh Juno, nữ hoàng của các vị thần La Mã và là vị thần cai quản giới nữ và hôn nhân, được tổ chức vào ngày 14/2. Trong dịp lễ hội này những người phụ nữ có thể viết các bức thư tình và để chúng trong một bình lớn. Những nguời đàn ông của thành Rome sau đó có thể lựa chọn cho mình một bức thư từ chiếc bình và theo đuổi cuồng nhiệt người đàn bà mà mình đã lựa chọn qua bức thư nàng viết. Có lẽ tập quán lựa chọn quà Valentine theo cách này được tiếp tục cho đến thế kỷ 18 và kết thúc khi mọi người quyết định họ nên lựa chọn quà Valentine một cách công khai.
Những chú chim và những chú ong - Vào thời trung cổ, mọi người bắt đầu gửi những lá thư tình trong ngày lễ Valentine. Những người châu Âu thời trung cổ tin tưởng rằng những chú chim bắt đầu giao phối vào 14/2.
Hiện nay còn có ý kiến cho rằng ngày lễ này là ngày Thánh Valentine. Các nhà khảo cổ học đã khai quật khu lăng mộ của người La Mã và nhà thờ cổ đại tưởng nhớ đến Thánh Valentine nhưng vẫn không chắc lắm về việc có một hay nhiều Thánh Valentine. Ngày nay, Nhà thờ Cơ đốc giáo công nhận có ít nhất là 3 vị Thánh Valentine hay Valentinus, tất cả trong số họ đều tử vì đạo vào ngày 14/2 và có ít nhất 2 trong số họ đã ở Italia vào thế kỷ thứ III. Người thích hợp nhất với cương vị Thánh Valentine là một đức cha người La Mã vào thế kỷ III, người đi truyền đạo Thiên chúa giáo và tiến hành các đám cưới bí mật chống lại đạo luật của Hoàng đế Claudius II, người vẫn tin tưởng rằng các binh lính không lập gia đình thích hợp hơn đối với quân đội của ông ta. Truyền thuyết kể lại rằng Đức cha Valentine đã gửi cho người bạn là con gái của cai ngục một lá thư có ghi "From your Valentine" trước khi ông bị hành quyết vào ngày 14/2 năm 270 sau công nguyên.
Trước đây những người theo đạo thiên chúa rất vui thích với ý tưởng ngày lễ này dành kỷ niệm vị Thánh tình yêu hơn là thừa nhận đây là ngày lễ của những người ngoại đạo. Vào năm 496 sau công nguyên, Giáo hoàng Gelasius đã gọi ngày 14/2 là ngày kỷ niệm Thánh Valentine như một vị Thánh bảo hộ cho các cặp tình nhân. Vào năm 1969, Giáo hoàng Jean Paul VI đã loại bỏ ngày này ra khỏi lịch nhà thờ. Tuy nhiên sự pha trộn giữa lễ hội của người La Mã và ngày kỷ niệm Thánh tử vì đạo của Thiên chúa giáo vẫn được ưa chuộng và Ngày lễ Valentine vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Lễ hội Lupercalia của người La Mã - Lễ kỷ niệm linh đình của những người không theo đạo cổ xưa để tôn vinh Juno, nữ hoàng của các vị thần La Mã và là vị thần cai quản giới nữ và hôn nhân, được tổ chức vào ngày 14/2. Trong dịp lễ hội này những người phụ nữ có thể viết các bức thư tình và để chúng trong một bình lớn. Những nguời đàn ông của thành Rome sau đó có thể lựa chọn cho mình một bức thư từ chiếc bình và theo đuổi cuồng nhiệt người đàn bà mà mình đã lựa chọn qua bức thư nàng viết. Có lẽ tập quán lựa chọn quà Valentine theo cách này được tiếp tục cho đến thế kỷ 18 và kết thúc khi mọi người quyết định họ nên lựa chọn quà Valentine một cách công khai.
Những chú chim và những chú ong - Vào thời trung cổ, mọi người bắt đầu gửi những lá thư tình trong ngày lễ Valentine. Những người châu Âu thời trung cổ tin tưởng rằng những chú chim bắt đầu giao phối vào 14/2.
Hiện nay còn có ý kiến cho rằng ngày lễ này là ngày Thánh Valentine. Các nhà khảo cổ học đã khai quật khu lăng mộ của người La Mã và nhà thờ cổ đại tưởng nhớ đến Thánh Valentine nhưng vẫn không chắc lắm về việc có một hay nhiều Thánh Valentine. Ngày nay, Nhà thờ Cơ đốc giáo công nhận có ít nhất là 3 vị Thánh Valentine hay Valentinus, tất cả trong số họ đều tử vì đạo vào ngày 14/2 và có ít nhất 2 trong số họ đã ở Italia vào thế kỷ thứ III. Người thích hợp nhất với cương vị Thánh Valentine là một đức cha người La Mã vào thế kỷ III, người đi truyền đạo Thiên chúa giáo và tiến hành các đám cưới bí mật chống lại đạo luật của Hoàng đế Claudius II, người vẫn tin tưởng rằng các binh lính không lập gia đình thích hợp hơn đối với quân đội của ông ta. Truyền thuyết kể lại rằng Đức cha Valentine đã gửi cho người bạn là con gái của cai ngục một lá thư có ghi "From your Valentine" trước khi ông bị hành quyết vào ngày 14/2 năm 270 sau công nguyên.
Trước đây những người theo đạo thiên chúa rất vui thích với ý tưởng ngày lễ này dành kỷ niệm vị Thánh tình yêu hơn là thừa nhận đây là ngày lễ của những người ngoại đạo. Vào năm 496 sau công nguyên, Giáo hoàng Gelasius đã gọi ngày 14/2 là ngày kỷ niệm Thánh Valentine như một vị Thánh bảo hộ cho các cặp tình nhân. Vào năm 1969, Giáo hoàng Jean Paul VI đã loại bỏ ngày này ra khỏi lịch nhà thờ. Tuy nhiên sự pha trộn giữa lễ hội của người La Mã và ngày kỷ niệm Thánh tử vì đạo của Thiên chúa giáo vẫn được ưa chuộng và Ngày lễ Valentine vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.