_ Hôm đó mình quê quá nên thành chuồn chuồn. ( Mình phải chuồn nhanh đi chỗ khác.)
Bạn thay chuồn chuồn bằng gì để ngoài tiêu cực, có thêm cả nghĩa tích cực ?
Sáng tác: Hoaibao - 1666 - 10-29-10 - 690
T/T: 3 đô
_ Hôm đó mình quê quá nên thành chuồn chuồn. ( Mình phải chuồn nhanh đi chỗ khác.)
Bạn thay chuồn chuồn bằng gì để ngoài tiêu cực, có thêm cả nghĩa tích cực ?
Sáng tác: Hoaibao - 1666 - 10-29-10 - 690
T/T: 3 đô
Nghĩa tiêu cực như bạn đã biết là phải trốn đi.
Nghĩa tích cực: Sau khi nói lái, nó thành một nhân vật quan trọng, tạo được vinh dự, khác hẳn với cảnh phải trốn đi.
Đột Xuất 200 USD 1666/.
Giáo sư Bích La có nhã ý tặng thưởng 200 đô.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:30 PM 10-31-10.
Dùng từ gia gia được không?
Gia: thêm vào (nêm gia vị chẳng hạn) mục đích để... chữa thẹn.
Gia gia: Người ông (ông nội, ông ngoại hay bậc trên của cha, chú); cách gọi thân mật ý nói người ông.
Gia gia: do phát âm mà nghe như tên của loài chim đa đa (chim đa đa đậu nhánh đa đa / chồng gần không lấy lại lấy chồng xa / mai sau cha yếu mẹ già / chén cơm đôi đũa trái cà ai bưng)
Nếu dùng gia gia, bạn chưa lái được.
[QUOTE=Hoaibao;5104210]_ Hôm đó mình quê quá nên thành chuồn chuồn. ( Mình phải chuồn nhanh đi chỗ khác.)
Bạn thay chuồn chuồn bằng gì để ngoài tiêu cực, có thêm cả nghĩa tích cực ?
Sáng tác: Hoaibao - 1666 - 10-29-10 - 690
- Hôm đó mình quê quá nên thành tẩu đại.
Tẩu đại <--> Đại tẩu : cách gọi người chị dâu một cách cung kính.
TẨU : Chạy. Trốn.
TẨU : Chị dâu , nàng dâu.
ĐẠI : gấp ,lớn , nhiều ,mạnh.
ĐẠI : Thường để trước một danh từ để gọi người đối diện một cách cung kính ( Đại nhân).
Với tài của SSN, bạn sẽ còn giải đáp hay hơn.
"Chịu đấm ăn sôi" là cây gì ?
Sáng tác: Hoaibao - 1808 - 3-2-11- 870
T/T: 2 đô
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)