![]() |
|
|
#1 |
|
Khách
|
1. Trong cửa sổ Photoshop CS bạn mở một tài liệu mới với kích cỡ tùy thích, ở đây mình dùng 800x600. Sau đó với công cụ color fill cái background với màu xanh, màu xanh dùng ở đây có mã số #006CD9
![]() 2.Nhấn “D” để trở về chế độ foreground và background mặc định. Sau đó nhấn Ctrl + Shift + N để tạo một layer mới, sau đó áp dụng filter “Clouds” (Click Filter>Render>Clouds) ![]() 3. Chọn Image>Adjustments>Brightness/Contrast Menu để áp dụng công cụ ánh sáng và tương phản, sau đó hiệu chỉnh setting sao cho giống như hình dưới đây và click OK ![]() 4. Dùng công cụ thay đổi góc nhìn (click Edit>Transform>Perspective) để gia tăng khoảng cách giữa các góc sao cho giống trong hình sau: ![]() 5. Sau đó bạn add vào một cái layer mask (click Layer>New Layer Mask>Reveal All) vào layer mặc định. ![]() 6. Click chọn cái layer mask bạn mới vừa tạo, dùng công cụ “Apply Image” (Image>Apply Image) để áp dụng các setting như sau và click OK. Source: filename Layer: Merged Channel: RGB Invert: không chọn ô này Blending: Normal Opacity: 100% ![]() 7. Tạo một layer mới nữa (Ctrl + Shift + N) và áp dụng công cụ Filter Clouds (Filter>Render>Clouds) tương tự như lúc trước. ![]() 8. Dủng công cụ “Perspective” transform (Edit>Transform>Perspective) để kéo hai góc hai bên ở phía trên ra, nhằm tạo ảo giác giống như bạn đang nhìn từ phía dưới lên bầu trời, làm theo giống như hình sau: ![]() |
|
|
|
#2 |
|
Khách
|
9. Mở thêm một cái layer mask nữa cho cái layer hiện tại (Layer>New Layer Mask>Reveal All).
![]() 10. Click chọn lên cái layer mask bạn mới vừa chọn, tiếp tục dùng công cụ “Apply Image” và áp dụng các settings như sau và click OK: Source: filename Layer: Layer 1 Channel: RGB Invert: chọn ô này Blending: Normal Opacity: 100% ![]() 11. Bây giờ tạo thêm một layer mới nữa để áp dụng công cụ “Clouds Filter” (Filter>Render>Clouds) (nên nhớ là tạo càng nhiều layer đè lên nhau thì bầu trời nhìn càng thật). ![]() 12. Dùng công cụ “Perspective Transform” (Edit>Transform>Perspective) để gia tăng khoảng cách giữa các góc. ![]() 13. Dùng công cụ Brighness/Contrast (Image>Adjustments>Brightness/Contrast Menu ) và áp dụng các setting như sau: Brightness: -50 ![]() 14. Để cái blending mode của các layer hiện thời qua chế độ “Screen” ![]() 15. Click chọn lên cái layer background và tạo một layer Gradient mới đè lên (Layer>New Fill Layer>Gradient). Áp dụng các setting sau và click OK: Gradient: White to Black Style: Linear Angle: 90º Scale: 100% Reverse: chọn ô này Dither: không chọn ô này Align with layer: chọn ô này Contrast: 50 Click OK ![]() 16. Chỉnh cái blending mode của cái layer hiện thời về chế độ “Screen”, giảm độ opacity xuống còn 55% và A-lê-hấp! bạn đã có một bầu trời tự tạo thật đẹp! ![]() 17. Muốn bầu trời của bạn trông giống như lúc hoàng hôn, hãy chọn layer Background và nhấn Ctrl + I. Đây sẽ là kết quả cuối cùng của bạn: ![]() Kết luận: Hy vọng tutorial này sẽ giúp cho người đọc có một khái niệm tổng quát về sky effect. Một khi bạn nắm được thủ thuật chủ yếu này rồi thì có thể tạo được những tấm wallpaper mà trước giờ bạn không nghĩ là mình sẽ làm được. Ví dụ như trong tấm anime wallpaper dưới đây, hiệu ứng sky effect ở trên được áp dụng làm background với độ opacity giảm xuống và có thêm một layer màu xanh lam trộn chung với layer sky background. Những chi tiết nhỏ còn lại chỉ là do cách bố trí, sắp xếp và sự sáng tạo của tác giả. Fireman |
|
|
|
#3 |
|
*..:Get_The_Fire:..*
![]() Tham gia ngày: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: Làng Lá Cây
Bài gởi: 471
Giới Tính: Naruto
Đô: 25,498
|
chà , tut hay wé , làm thử mới dc , thanks anh 3B
![]() |
|
|
|