Trong lúc nghiên cứu một số đáp án của hai chị HB và NC, DT lập ra
DÀN PHÓNG BALON ( Làm như hỏa tiễn ! - Giàn phóng ).
Nó giúp DT dễ phân tích, diễn dịch và tổng hợp các dữ kiện.
Nếu quý bạn có cao kiến hữu hiệu hơn, DT rất mong được học hỏi.
DÀN PHÓNG BALON
( Áp dụng cho 193/ Bình Thủy Trường Xưa )
A. Liệt kê các từ quan trọng:
1. To cao
2. Đội sổ
3. Ăn giật
4. Chiều em
B. Xác lập chủ ngữ:
1. Chọn bất kỳ một thành tố nào đó của A, thí dụ "Đội sổ".
2. Tìm tất cả các định nghĩa về "Đội sổ" và suy ra các chủ ngữ tương tự khác .
3. So sánh mỗi định nghĩa của B2 với các thành tố của A.
4. Loại suy B3 để tìm chủ ngữ nào bao hàm được nhiều thành tố nhất.
5. Tiếp tục lại các bước trên nếu B1 chưa dẫn tới chủ ngữ.
C. Vai trò ngữ pháp:
1. Ngữ pháp hóa B1, B2.
2. Ngữ pháp hóa B4.
D. Liên kết:
1. Kết hợp với các thể loại hoặc ngôn ngữ khác tùy theo đề hướng.
2. Mở rộng chủ đề và quy hướng vào đại đề - triết ngữ và triết luận Balon.
GIẢI ĐÁP 193/
1. Áp dụng B1 và B2.
Đội sổ: ( đt ) học kém nên đứng chót lớp.
Chủ ngữ tương tự với đội sổ là bí lù.
Bí lù: ( tt ) dốt, mù tịt.
( Hai nghĩa kia của bí lù không liên quan tới bài nên không được đề cập tới.)
2. Giản lược B3.
Định nghĩa này dễ hiểu nên B3 được giản lược.
( Mặt khác, chúng ta có thể dùng trực luận tổng hợp để nhảy vọt và lướt nhanh các bước.)
3. Phân tích B4.
Sức ngoại trương và tính bao hàm của chủ ngữ "bí lù" được phân tích:
a) Lù: từ lóng, thay cho tính từ "lù lù", chiếm một khoảng lớn không gian, dễ nhìn thấy. Từ đó, "bí lù" là quả bí lớn.
3 a) -------> A 1. ( to cao )
Đồng thời, bước C1 được hoàn tất.
b) Bí lù nói lái.
_ Thành bú lì: -------> A 4 ( chiều em )
_ Thành bully: -------> A 3 ( ăn giật )
Đồng thời bước C2 được hoàn tất.
Thú vị của bully và bú lì:
_ Bully: ( v ) bắt nạt.
Khi bully Mỹ chuyển từ ( v ) sang bully interj ( idm ) - bully for sb ( infml esp ironic ), nó thú vị hơn với nghĩa "làm tốt" vì phù hợp với bú lì Việt.
Thí dụ: You've solved the problem at last ? Well bully for you: Cuối cùng anh đã giải quyết xong vấn đề ấy rồi à ? Làm tốt đấy, hoan hô !
Đồng thời bước D1 Liên kết được hoàn tất.
Thơ Balon:
Bí lù
Bú lì
Chuyển sang câu bát Balon:
Bí lù nên phải bú lì chiều em.
D2.
Câu hỏi để kết thúc phần cuối D2 Liên kết theo hướng mở rộng chủ đề:
Phải bú lì vì bí lù, vậy muốn khỏi dốt, phải bú gì ?
Câu trả lời là: bú lý.
Em bé bú vú/sữa để khỏi đói. Người lớn bú lý để khỏi dốt.
Bú lý là từ lái của bí lú. Bí lú đồng nghĩa với bí lù.