Điều tác giả muốn nhấn mạnh ở "Nhà Giáo Dạy Kiều 16" là chúng ta cùng hậu thế cần tích cực sáng tác thêm cho truyện Kiều để khỏi bị lệ thuộc nhiều vào cốt truyện "Kim Vân Kiều Truyện" của nhà văn Trung quốc Thanh Tâm Tài Nhân.
Chúng ta cần sáng tác hay hơn và chắc chắn phải sáng giá hơn:
Công trình nghiên cứu một số đố thơ đưa vào Kiều của người Việt ta hàng ngàn năm sau vẫn còn là toán ngữ pháp Balon chưa được thế giới giải mã hết !
Sau này trong "Truyện Kiều Và Đố Thơ Balon", chúng ta sẽ đánh số vào sách xuất bản và trao những tặng thưởng lớn cho ai mua sách giải đáp được đố thơ.
Cũng như "Câu Đố Bách Khoa", toàn bộ sách thơ bán được, tác giả sẽ công bố quý danh từng người mua sách ủng hộ và nhờ một luật sư cho công chính, dùng toàn bộ số tiền này cho việc tặng thưởng - hoàn toàn không bỏ túi đồng nào.
Đó là một trong vài lý do tại sao tác giả đưa ra ít đáp án và cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu chưa giải thích gì khi có người cho rằng như thế là ích kỷ ! - vì ôm tư liệu chất xám để thưởng thức một mình.
Hiện nay tác giả nhận thấy trình độ mình còn non kém, chưa hiện thực được mục đích trên.
Phải du học tại các đại học nổi tiếng bậc nhất trên thế giới, hết học vị tiến sĩ này qua các học vị tiến sĩ khác để tạo nền móng và cơ sở cơ bản cho kiến thức bách khoa và sau đó quan trọng nhất là thời gian dài tự khổ luyện thượng sơn ẩn tu rồi mới thực sự xuống núi hành hiệp giang hồ.
"Nhị Đào Thà Bẻ Cho Người Tình Chung"
Để triển khai ý thơ "Nhị đào thà bẻ cho người tình chung" của thi hào Nguyễn Du, chúng ta nên đưa tình tiết nào vào Kiều cho thêm tân kỳ ?
TBL ?
Sáng tác: 250 - NC TBL 436 + HB 1,742 - 795 - 1-10-11
T/T: 5 đô