Thành thân (kết hôn) trong câu bạn đối là danh động từ (Danh từ chỉ sự kết hôn này xuất phát từ động từ kết hôn hay thành thân) thì đối với danh tính từ Tham quan (quan là danh từ ghép với tính từ tham, ví dụ "Tham quan ô lại").
Thành thân theo nghĩa thứ hai bạn giải chưa thuyết phục lắm, nhưng vẫn có nghĩa để chỉ sự trở nên thân thiết hơn => Đây cũng là một vế xuất độc đáo.
Sửa 1 từ: Thành thân thì thành thân để tạo toàn phụ âm "TH" thì càng độc chiêu hơn.
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn. Ngày xưa nhờ học luyện vàng mà một số nhà khoa học tìm ra cách chế tạo sứ. Trong học thuật cũng vậy, đôi khi tìm thứ này mà mình kiếm ra được thứ khác (đôi khi còn giá trị hơn).