Manchester City sẽ khó khăn quyết liệt sở hữu Chelsea và Arsenal lúc sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để đưa tiền vệ của Crystal Palace, Wilfried Zaha về sân Etihad.

Được biết, Man City đang coi Zaha là phương án ngừa nếu như họ vồ hụt Alexis Sanchez chỉ cần khoảng đến. Việc bổ sung các cầu thủ tấn công là hướng đi của HLV Pep Guardiola nhằm xây dựng một tập thể Man xanh trẻ trung và nhiệt huyết. Bài viết liên quan chủ đề cá độ bóng đá, những cách nhà cái bóng đá lôi kéo được người chơi.

Kết quả hình ảnh cho site:nhacai.com

Trước sự khó khăn quyết liệt đến trong khoảng PSG ở vụ Sanchez, Man City mang vẻ như đang hướng sự chú ý về thị trường nội địa, nơi Zaha đang tậu lại phong độ trong màu áo Palace sau 2 năm không thành công tại Manchester United.

Sau lúc chuyển tới M.U từ Palace vào năm 2013 sở hữu giá 15 triệu bảng, Zaha ko được đá chính lần nào tại Ngoại hạng Anh và sau chậm triển khai phải chuyển tới lần lượt Cardiff và Palace theo dạng cho mượn. Đến tháng 2/2015, Palace sắm lại cầu thủ cũ của mình với giá 6 triệu bảng.

Mùa 2016/17, Zaha thi đấu cực hay trong màu áo Palace mang 7 pha lập công cùng 11 trục đường kiến tạo, giúp Palace trụ hạng thành công. Mùa này, dù phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương đầu gối, Zaha vẫn là con át chủ bài trong hệ thống dưới thời Roy Hodgson. Thông tin về cá cược, có nên mua tip bóng đá không?

Zaha đã mang cho mình 4 bàn thắng sau 12 trận cùng sở hữu 3 pha kiến tạo, đồng thời diễn đạt sự đa năng của mình có vị trí tiền đạo cắm trong bối cảnh đội nhà khủng hoảng hàng công. Vào tháng 5 vừa rồi, Zaha cũng đã gia hạn thêm 5 năm với Palace.

tuy thế, trong bối cảnh đang được 3 đại gia Ngoại hạng Anh là Chelsea, Arsenal và Man City để ý, mai sau của Zaha sở hữu thể sẽ rất khác vào mùa Hè năm sau.