Khi yêu thương ai đó thật lòng, ắt hẳn các chàng trai luôn băn khoăn trong đầu một câu hỏi: "Làm sao để cho nàng thật hạnh phúc?".

Theo các chuyên gia tâm lý, không có điều gì làm phái nữ thích bằng việc "một nửa" của mình thể hiện tình yêu một cách dịu dàng. Một ánh mắt nhìn say đắm, một cái vuốt má đầy tình tứ hay đơn giản chỉ là một cái siết tay thật chặt... Đó chính là những cử chỉ ngọt ngào nhất mà các nàng luôn khao khát trong tình yêu.




1. Ôm mặt người yêu

Đây là cử chỉ thể hiện cảm xúc rất mạnh mẽ rằng chàng đang muốn bao bọc người yêu bằng cả trái tim mình. Hãy dùng 2 bàn tay của mình để truyền cảm xúc tình yêu sang nàng. Chắc hẳn nàng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

2. Vuốt nhẹ mái tóc người yêu

Nếu hành động này được thể hiện trước đám đông có thể hiểu rằng, chàng đang muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình đối với một cô gái đáng yêu. Đây cũng là khúc dạo đầu khá suôn sẻ cho những cử chỉ gần gũi, thân mật hơn giữa những người đang yêu nhau nồng thắm.

3. Véo nhẹ vào má hoặc eo người yêu

Cử chỉ này thay lời muốn nói: "Này em, không được quên anh giây phút nào đâu đấy". Sâu xa hơn, hành động này thể hiện mong muốn được chạm vào nhau, gần hơn, gần hơn nữa.

4. Nắm chặt bàn tay nàng

Đây là cử chỉ thường gặp nhất của những người yêu nhau, thể hiện cho sự hạnh phúc, đồng điệu giữa 2 tâm hồn. Cảm giác bình yên là điều dễ nhận thấy nhất khi bạn nắm tay nàng. Cử chỉ này sẽ khiến cho nàng hiểu rằng "Anh muốn cùng em đến tận cuối con đường hạnh phúc".

5. Choàng cánh tay qua vai hoặc eo

Hành động này chứng tỏ cặp đôi không chỉ là những kẻ đang yêu nhau say đắm mà còn là những người bạn tốt, biết thông cảm và chia sẻ với nhau. Chỉ những người thật sự hòa hợp và chìm ngập trong hạnh phúc mới tự nhiên và hãnh diện choàng tay bước đi nhanh như thế.

6. Kéo người yêu ngồi vào lòng mình

Nếu các bạn quen nhau chưa được bao lâu thì cử chỉ này là dấu hiệu thể hiện sự khăng khít hơn. Các chàng muốn chứng tỏ rằng mình đã có người để sở hữu. Nếu cô ấy đồng ý ngồi vào lòng, bạn cũng đã đưa ra lời khẳng định về "lãnh thổ" của mình.

(Theo Namgioi)