Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 12

Ðề tài: Các món Chay

  1. #1

    Default Các món Chay

    Mướp nấu nấm



    Nguyên liệu:

    - 500 g mướp

    - 200 g nấm hương tươi

    - 20 g giăm bông

    - 5 g muối tinh

    - 30 g rau sống

    - 15 g rượu vàng

    - 2 g mì chính

    - 300 g dầu thực vật tinh chế

    - 5 g tinh bột

    - 8 g dầu gà

    - 250 g nước dùng


    Cách làm:

    1. Mướp gọt bỏ vỏ, cắt thành từng khúc dài khoảng 6.5 mm, dùng dao chẻ nhỏ. Nấm hương vứt bỏ cuống, dùng nước lạnh chần qua rồi vớt ra cho ráo nước.

    2. Đun nóng dầu, cho mướp vào xào qua rồi vớt ra ngay.

    3. Cho nước dùng vào nồi còn dầu đun sôi, cho thêm mướp, nấm hương, rượu vàng, muối tinh, mì chính và đun với lửa to. Đợi đến khi sôi thì cho lửa nhỏ để ninh đến khi nấm hương chín mềm lại chuyển tiếp lửa to, cho thêm ít tinh bột vào.

    4. Cho dầu gà, rải thêm ít giăm bông, đun khoảng 2 phút là được.


    Ánh Tuyết ( Socola.vn )








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  2. #2
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Cà tím hình hoa cúc



    Cà tím là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng và có tác dụng giảm bớt lượng cholesterol trong máu. Hôm nay socola giới thiệu đến các bạn món ăn chay được chế biến từ cá tím.



    Nguyên liệu:


    - Cà tím

    - ớt đỏ

    - Tương cà chua

    - Muối

    - Đường

    - Bột gà

    - Tinh bột


    Cách làm:

    1. Cà rửa sạch cắt thành đoạn 4mm, trên mỗi đoạn cắt thành hoa hình chữ thập, không được cắt đứt, cho thêm ít muối ngâm 10 phút.

    2. Sau khi để nước ráo, cho cà lên chưng khoảng 8 phút.

    3. Ớt đỏ cắt đủ dùng

    4. Đổ bớt nước ở cà sau khi chưng, sau đó bày cà ra đĩa

    5. Cho nước sạch với lượng thích hợp vào nồi, sau khi đun sôi cho tương cà chua, muối, đường, bột gà vào quấy đều; cho tiếp lát ớt đỏ, tinh bột bột vào đun sôi, cuối cùng rưới dung dịch này lên cà là được ăn.

    Ánh Tuyết ( Socola.vn )

  3. #3

    Default

    Chả Chay Khoai Môn



    Nguyên liệu:

    - 500g khoai môn cao

    - 2 củ khoai tây

    - 1miếng đậu hũ trắng (dùng loại đậu cứng)

    - 1muỗng sup kiệu, bằm thật nhuyễn

    - 1/2chén thính bánh mì

    - Gia vị gồm muối,dầu hào chay


    Cách làm:

    - Khoai cao rửa sạch,bào vỏ,mài nhuyễn

    - khoai tây hấp chín,tán nhyễn

    - Đậu hũ bóp nát,chắt bớt nước

    Cho tất cả nguyên liệu trên vào một cái tô lớn,cho luôn phần kiệu bằm nhuyễn vào,nêm gia vị cho vừa ăn,trộn đều,vo từng viên chả tròn to như trứng gà,sau đó đè cho hơi dẹp,lăng qua thính bánh mì.

    Dùng một cái chảo không dính,cho tí dầu tráng quanh chảo,cho từng miếng chả vào chiên chín, khi chiên vặn lửa thật nhỏ,đậy nắp cho chả chín đều,chả chín cho ra dĩa,ăn nóng,cuốn với rau sống,chấm nước mắm chay rất ngon.

    Theo Sưu tầm: CTT








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  4. #4
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    bánh chay trà xanh



    Nguyên liệu:

    Vỏ bánh:

    -Bột nếp 900g

    -Bột tẻ 100g

    -Bột trà xanh Nhật Bản 50g

    Nhân bánh:

    -Dừa nạo

    -Đậu xanh 200g

    -Đường

    -Bột sắn dây

    Cách làm:

    Trộn bột nếp với bột tẻ và bột trà xanh (tỉ lệ khoảng 10 phần bột nếp thì 1 phần bột tẻ, pha như vậy để bánh có độ cứng không bị chảy)

    Cho nước ấm từ từ, nhồi cho bột dẻo quánh. Nên nhồi kỹ cho bột quánh mịn, có độ dính.

    Lấy 1 nhúm bột khoảng 50g, ép mỏng ra rồi cho vào nồi nước sôi chần chín, sau đó cho phần bột chín này trở lại chỗ bột sống, nhồi lại lần nữa cho quyện vào nhau.

    Nhồi bột sống và chín như vậy vỏ bánh sẽ dai và dẻo hơn.

    Đậu xanh cho vào nồi hấp chín rồi nghiền nhuyễn. Cho đậu vào chảo, thêm 1 – 2 thìa dầu ăn, cho dừa nạo và đường vào xào. Đậu ngấm đường quyện với dừa có độ dẻo và beo béo là được. Cho đậu ra bát, chờ nguội rồi vo nhẹ thành những viên nhỏ làm nhân.

    Bột vỏ bánh đã nhồi mịn đem chia thành nhiều phần nhỏ

    Mỗi phần bột nhỏ ép mỏng rồi đặt viên nhân đậu xanh vào giữa, gói lại, vo tròn.

    Đun nước sôi, thả lần lượt từng viên bánh vào nồi, tránh thả tất cả cùng lúc bánh sẽ dính vào nhau.

    Đun đến khi nào bánh nổi lên là chín.

    Vớt bánh ra cho ngay vào thau nước lạnh trong vài phút.


    Chè đường:

    Cho khoảng 2 thìa bột sắn và 5 thìa đường vào 1 lít nước, độ ngọt tùy sở thích của bạn.

    Khuấy cho bột hòa ra rồi đặt lên bếp đun, vừa đun vừa khuấy liên tục đến khi hỗn hợp sôi trở nên trong suốt và sánh lại là được

    Chia bánh ra các bát con, mỗi bát 3 chiếc, ấn cho hơi dẹt. Chan chè đường vào, rắc chút dừa nạo lên trên.

    Vậy là bạn có món bánh chay hương vị trà xanh dịu nhẹ, màu sắc là lạ cuốn hút. Về cơ bản chiếc bánh vẫn giữ nét truyền thống, chỉ thêm chút hương trà thoang thoảng và màu xanh mát mắt rất mùa hè.

    Bạn cũng có thể làm bánh trôi theo cách này, chỉ thay nhân đậu xanh bằng nhân đường đỏ thôi.

    Chúc các bạn ngon miệng!


    Theo Afamily / Tổng Hợp

  5. #5

    Default

    Chả giò chuối



    Nguyên liệu: Khẩu phần 1 người

    Chuối sứ vừa chín tới 100g, khoai môn 50g, sữa béo 5ml, bánh tráng 30g, dầu ăn 50ml.

    Cách làm:

    Chuối sứ bóp nát, khoai môn bào sợi, cho thêm sữa béo, nêm gia vị vừa ăn rồi cuốn lại, chiên giòn.








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  6. #6

    Default

    Cơm chiên cá mặn



    Nguyên liệu: 4 phần ăn

    - Cá mặn chay 50g, gạo 500g, thịt gà chay 30g, nấm rơm 20g, gia vị.

    Cách làm:

    Cơm nấu chín, để nguội, bóp cho rời ra từng hạt. Cá mặn xé sợi, nấm rơm xắt nhỏ, thịt gà xắt hột lựu. Bắc chảo lên bếp
    cho nóng, châm dầu, cho cơm vào chiên đến khi hạt cơm khô, vàng đều. Cho nấm rơm, gà, cá mặn vào. Nêm nếm gia vị vừa ăn.








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  7. #7

    Default

    Rào xào ngũ sắc



    Nguyên liệu: 4 phần ăn

    - Bông cải 200g, bắp non 100g, đậu Hoà Lan 50g, càrốt 50g, nấm đông cô 5g, mì căn 5g, tàu hũ ky 5g, xì dầu 2g, dầu ăn 30g, gia vị.

    Cách làm:

    Cho các loại rau củ trụng với nước sôi có thêm chút muối, vớt ra ngâm nước lạnh cho giòn. Nấm đông cô xả sạch vắt khô, luộc sơ với gừng. Dầu trong chảo nóng cho mì căn vào chiên cho vàng. Sau đó cho các loại rau củ, nấm đông cô vào. Nêm xì dầu, gia vị vừa ăn. Cho tàu hũ ky vào sau cùng.


    Theo Afamily / SGTT








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  8. #8
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Cà tím, tàu hũ xốt dầu hàu



    Nếu bạn đã ngán cá thịt và những món nhiều dầu mỡ, hãy thử làm món cà tím, tàu hũ xốt dầu hàu. Đây là một món đơn giản, dễ làm, nhưng giàu dinh dưỡng và rất ngon miệng.


    Cà tím có nhiều vitamin và chất khoáng, đặc biệt là vitamin P, loại vitamin giúp tăng cường sự dẻo dai của các mạch máu, giảm bớt lượng cholesterol, giúp phòng ngừa bệnh cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Tàu hũ giàu protein, là nguồn đạm thay thế đạm động vật đối với người ăn chay.






    Nguyên liệu:

    • 2-3 trái cà tím vừa (khoảng 400 gr, xắt miếng vừa ăn

    • 300 gram tàu hũ chiên

    • 1 trái ớt chuông xắt miếng vừa ăn

    • 1 trái cà chua xắt múi

    • ½ củ hành tây

    • 3 muỗng canh dầu hàu

    • 2 muỗng canh dầu ô-liu

    • 2 muỗng canh dầu mè

    • ¼ muỗng tiêu

    • Ngò, rau quế (trang trí)

    Thực hiện:

    • Cho dầu ô-liu vào chảo, để lửa vừa, cho hành tây vào, xào thơm.

    • Cho cà tím và 1 muỗng canh dầu hàu vào, xào cho hơi mềm.

    • Cho tàu hũ chiên, cà chua và ớt chuông vào, tiếp tục đảo đều, cho phần dầu hàu còn lại vào, nêm nếm vừa ăn.

    • Thêm dầu mè vào, đảo lại 1 lần rồi nhắc xuống.

    • Tiêu, ngò và rau quế xắt nhỏ trang trí bên trên món ăn.

    Món này dùng nóng với cơm rất ngon. Nếu thay dầu hàu bằng nước tương, bạn sẽ có món chay lạ miệng.


    Theo Phụ nữ TP HCM

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •