kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Dịu mát mùa sen

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    61

    Default Dịu mát mùa sen

    Dịu mát mùa sen

    Đầu hè là mùa sen rở rộ. Khi hoa sen đã có mặt trên khắp các shop hoa thì ngoài chợ, ngó sen, củ sen, hạt sen cũng trở nên phổ biến ở quầy rau củ.
    Các bộ phận trên bông sen sau khi chế biến đều có thể trở thành những món ăn ngon, bổ

    Dưới đây là gợi ý hai món chế biến từ lá và củ sen rất thích hợp với những ngày nắng nóng.

    Canh lá sen thịt heo
    Ít ai biết rằng lá sen cũng được dùng làm nguyên liệu cho món ăn. Lá sen non có thể ăn sống hoặc nấu canh, nấu cháo, hoặc dùng dưới dạng hãm uống như trà có vị ngọt chát, làm mát cơ thể, nhẹ đầu. Canh lá sen với thịt heo (lợn) nạc là món ăn đơn giản mà bổ âm, rất tốt cho phụ nữ.


    Nguyên liệu:

    - 300g lá sen non, 100g thịt heo nạc, nước mắm, bột nêm…

    Cách làm:

    - Lá sen rửa sạch, xắt nhuyễn.

    - Thịt heo rửa sạch với nước muối, xắt nhỏ.

    - Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi già, cho thịt heo vào nấu chín, sau đó cho lá sen non vào, nêm nước mắm và bột nêm vừa ăn. Ăn nóng.

    Củ sen hầm với nước mía, lá dứa

    Củ sen có vị ngọt nhẹ, thanh và bùi, được lấy vào cuối mùa sen. Món ăn từ củ sen có tác dụng giải nhiệt cơ thể rất tốt. Món thông dụng nhất là canh củ sen nấu tôm tươi hay hầm với giò heo. Củ sen cũng có thể dùng nấu thành nước mát hay món tráng miệng, ăn chơi khi nấu với đường phèn hoa quế hay hầm với nước mía lá dứa. Nếu nấu canh thì nên chọn củ sen già, màu trắng ngà sậm màu, còn nấu chè hay hầm lá dứa thì chọn củ sen non, màu trắng sáng, có hình dạng ngắn và thô. Củ sen trồng trong ao dùng để nấu món này là ngon nhất, vì sẽ cho nhiều nước.


    Nguyên liệu

    - 300g củ sen non, nửa lít nước mía, 1 bó lá dứa.

    Cách làm

    - Củ sen gọt vỏ cắt lát, ngâm nước rửa sạch. Lá dứa ngâm nước muối rửa sạch.

    - Cho nước mía và củ sen vào nồi, bắc lên bếp nấu cho đến khi củ sen mềm, sau đó cho lá dứa vào, đậy kín nắp lại khoảng 10 phút.Giữ sao cho lá dứa còn giữ nguyên màu xanh, không bị biến màu úa.
    - Múc củ sen và nước mía vào chén thủy tinh, cho vào vài viên đá nhỏ. Dùng lạnh
    Theo: Baoonline.vn


  2. #2
    ```mèo lười ''' sn0w_white's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    ngôinhà tuyếttrắng
    Bài gởi
    261

    Default

    nói chung là những món liên quan đến sen đều ngon tuyệt
    và tớ kết nhất là món chè sen, cho thêm chút nước cốt dừa thì ko j ngon bằng trong mùa hè này
    _____________________
    đôi ta là bạn từ lâu
    hồn nhiên tâm sự vui buồn sẻ chia
    vô tình tớ đã hững hờ
    để bạn thương nhớ đợi chờ tình yêu
    tình bạn đẹp biết bao nhiêu
    tình yêu non nớt nhiều điều gian nan
    thôi thì quên hết bạn ơi
    quay về tình bạn tớ luôn mong chờ
    =================*=*=*=================
    =

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to Nothingisforever's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    in the past
    Bài gởi
    329

    Default

    k thích ăn sen........ec ec ghét.....

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •