Kim Trọng chọn hai nụ hoa sắp nở đẹp nhất trên cành đào tặng Kiều:
_ Kỳ tới chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu em ?
Kiều thử tài ý trung nhân:
_ Ở ………. anh ạ !
TBL ?
Sáng tác: 315 - NC TBL 499 + HB 1,822 + DT 041 - 879 - 3-17-11
T/T: 5 đô
Printable View
Kim Trọng chọn hai nụ hoa sắp nở đẹp nhất trên cành đào tặng Kiều:
_ Kỳ tới chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu em ?
Kiều thử tài ý trung nhân:
_ Ở ………. anh ạ !
TBL ?
Sáng tác: 315 - NC TBL 499 + HB 1,822 + DT 041 - 879 - 3-17-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 315/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 11:30 PM 3-17-11
315/ Gặp nhau ở đâu?
- HÀM tiếu ...
THUẬN...
Hàm : hoa ngậm búp sắp nở...
Tiếu : cười ,mở ra.
Hàm tiếu : hoa vừa mới hé còn giữ hình một cái nụ .
Hàm :vị mặn .
Hàm tiếu : hoa ngậm búp sắp nở.
Thuận : đồng ý ,bằng lòng.
HÀM THUẬN : một địa danh ở Bình Thuận này là Phan Thiết. Vùng duyên hải biển mặn....
Cách giải 315/:
Ở chỗ có chấm là hai từ VÔ CỰC.
Câu hỏi bạn nên đặt ra: Kim Trọng cần làm gì với cành đào đó ?
Hai đường thẳng song song gặp nhau ở VÔ CỰC. Kiều như đùa mà sau... thành ra thật. Câu đố hay.
Với cành Đào , Kim Trọng chỉ cần tuốt hết hoa đào để cành đào thành ROI. Miền Bắc thì gọi quả ROI, còn miền Nam gọi là Mận. Khi mà Đào cũng có thể là Mận tức là hai đường thẳng ấy trùng nhau chứ không đơn thuần là song song nữa.
Chủ đích của Kiều khi bảo khách "Không phải ai lì xì Kiều cũng nhận" ?
TBL ?
Sáng tác: 316 - NC TBL 500 + HB 1,823 + DT 042 - 880 - 3-18-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 316/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 10:30 AM 3-19-11
316/ Ý của Kiều rằng :
-"Nhân sinh nhất mộng,
tâm vô sở
cầu thị Phật...
Bất luận
kiến tâm".
(Câu chí tâm mở đầu THIỀN TỊNH)
Cho nên không phải đụng ai lì xì....Kiều cũng nhận.
TBL rằng (chứ không phải BLT đâu !):
Vô sở cầu ,
Bất dung duyên
úy
Bất nạp.
Sở cầu : cái điều mình cần ,điều mình kiếm cần thiết cho mình .
Vô : không .
Bất dung duyên : không có duyên = bản thân cảm thấy không thích ,không thoải mái = không tùy tiện đòi ,nhận lấy ......
Uý bất nạp : không nhận lãnh .
@lt_lt =BLT! Khi đã hỏi tức đã "KIẾN " huynh à.(Xin lỗi HB).