Nếu chúng ta tách vế xuất trên thì nửa này đối lại được nửa kia nhưng khi kết hợp lại, nó thành vế xuất khó đối .
Printable View
Bão #32 đã quá khen.PB tài hèn sức mọn thẹn với hai chữ nhân tài.PB không theo nghiệp văn ngôn từ khô khan vào đây không bị cười chê đã là may lắm rồi.Khà khà !
Đáp lại lời động viên của Bão PB đã tìm thêm được một giải đáp nữa là " Ngói ".
-Ngói :Tấm đất nung chín, dùng để lợp nhà.
-Ngói :Loài chim cùng họ với bồ cầu, nhưng bé hơn, thường sống thành từng đàn thường thấy nhiều vào mùa thu.
Chim Ngói là nguyên liệu chính để làm món xôi chim (cực thơm và ngon ).Nếu có cơ hội các bạn hãy thưởng thức hương vị của món ăn dân dã này.
Tuy không hay bằng "con thỏ" nhưng "ngói" cũng là một giải đáp thiết thực.
Bạn PB: 2 đt.
NHTD PB: 64 đt.
" Củi đậu đun hột đậu" của TK rất phù hợp cho Tự Đức thất đức.
Ngoài ra, bạn có ý hay nào khác ?
Người mẹ la:
_ Các con làm gì mà ầm ỹ lên thế ?
Tèo thông minh nhất nhà nên đáp:
_ Thưa mẹ .............................
Nhờ bạn điền vào chỗ có chấm sao cho thành một vế xuất câu đối .
Sáng tác: Hoaibao 1,537 - 587 - 7-14-10
T/T: 2 đô
Dạng 1,537/:
A B C B A .
Rất có thể bạn sẽ đưa ra dạng vế xuất độc đáo hơn.
Khi đoán được C , bạn tìm ra tất cả các từ khác.
Rau gì, đựng trong cái gì, cái đó ra sao và được cất ở đâu để giúp bạn sáng tác thành vế xuất câu đối độc đáo ?
Sáng tác: Hoaibao 1,542 - 593 - 7-17-10
T/T: 3 đô