Cách tìm mô hình ngữ pháp:
1/ Bạn tìm các từ ngữ đồng nghĩa với "hồng nhan" và "gian nan".
2/ So sánh chúng với nhau từng cặp một.
3/ Đưa vào các dạng ngữ pháp đã được xác lập hoặc bạn sáng tạo thêm dạng mới.
Printable View
Cách tìm mô hình ngữ pháp:
1/ Bạn tìm các từ ngữ đồng nghĩa với "hồng nhan" và "gian nan".
2/ So sánh chúng với nhau từng cặp một.
3/ Đưa vào các dạng ngữ pháp đã được xác lập hoặc bạn sáng tạo thêm dạng mới.
"Hồng nhan gian nan" gian nan đôi khi làm người ta trưởng thành cũng có thể làm tim ta chai lặng.
Theo mình đó là : Thạch thảo = cỏ đá. :)
HB đã nhiều lần nhắc chung các bạn về chính tả:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
( 12 )
Khi bạn có ý hay mà HB không thể tặng bạn đt, xin bạn hiểu cho vì lý do trên.
Càng đáng tiếc hơn nếu bạn mất cơ hội lãnh tặng thưởng lớn cả 5,000 đô chỉ vì quên không viết hoa đầu hàng, viết tắt, không có dấu chấm câu .......... v v........
Chúng ta cùng nhau tạo thói quen tốt trong cách viết.
219/ Như vậy muốn không lạc hướng, trước hết bạn cần tìm xem "hồng nhan gian nan" thuộc mô hình ngữ pháp nào ?
Thí dụ nếu nó là dạng nói lái, bạn lại giải theo dạng điệp ngữ, là không đúng hướng.
Mới tham gian box này chưa đọc kĩ. Sửa rồi đó.
HB cám ơn bạn DTP đã quan tâm.
Bạn có một ý hay ở #3659.
Bạn DTP: 1 đt.
NHTD DTP: 3 đt.
Hỏi cái này tí :
ĐT là gì thế.
Đã qua thời hạn tặng thưởng 219/.
Thú vị thứ nhất trong 219/:
Mô hình ngữ pháp của "hồng nhan gian nan" là nói lái.
Bạn làm cách nào nói lái "hồng nhan" thành "gian nan" ?