http://www.youtube.com/watch?v=3K-yfRApr64
Printable View
Bà Điểm đố khó cụ Nguyễn Kiều bởi câu đố dùng tên bà mà lại dùng tới 2 lần. Không biết thời ấy cụ Nguyễn Kiều đã biết đến môn túc cầu chưa?
Thôi thì thay lời cụ Nguyễn Kiều để trả lời hộ câu đố :cr:. Đó là quả túc cầu.
Túc : chân
Cầu (Việt _ Hán): kiền hay kiều (muốn sang phải bắc cầu kiều / muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. Chữ kiều ấy cũng biểu thị hay mang nghĩa cây cầu trong ngôn từ VN ta).
Như vậy ta cắt nghĩa cái tên của quả túc cầu thì thành ra bàn (vì môn túc cầu chủ yếu dùng bàn chân) chân của cụ Kiều. Cụ Kiều có 2 chân thì chữ chân sẽ dùng đến 2 lần. :D Nếu là chân của nàng Kiều thì cũng là 2 chân thôi.
Thành ngữ VN ta có câu chân cứng đá mềm. Bàn chân thì mềm thôi nhưng cũng có lúc cứng. Ấy là khi bàn chân cứ đi, đi miết mà chai cứng. Cứ mường tượng như dạo (hay giẫm) nát bề mặt của đá vậy.
Thơ balon:
Túc cầu
chơi
túc cầu .
(chân cụ Kiều chơi môn túc cầu hay chân cụ Kiều chơi với quả túc cầu)