-
Thi vị thứ nhì trong cách chơi chữ 050/:
Ngày xưa, mập mạp béo tốt tượng trưng cho phúc hậu nhưng ngày nay người mập ù bị coi như tệ đoan lười biếng trong xã hội .
Chứng mập ù gây chậm chạp và cả suy nghĩ cũng thường khó khăn tuy không tất yếu dẫn tới ngu dốt .
Mặc dù thế, trong phạm vi ngữ pháp, nó mang tính tất yếu vì ngu ngơ là tiền đề của mập ù .
-
Gợi ý xa 051/:
Cụ Nguyễn Du sẵn sàng giúp bạn sáng tác đề tài này khi nhận thấy bạn có tài trào phúng .
Chỉ đổi đi một câu Kiều, chắc chắn bạn là thi sĩ Balon nổi tiếng và xứng đáng lãnh tặng thưởng 1,000 đô.
-
Muốn đưa vào Kiều, bạn cần sáng tạo dữ kiện cho 051/.
Muốn sáng tạo dữ kiện, bạn đặt câu hỏi:
_ Kiều liên quan gì tới việc ở dơ ?
Nếu không tìm ra các lý do trực tiếp, bạn đổi câu hỏi trên sang hướng khác:
_ Các hệ luận của việc ở dơ ? ------> Khi ở dơ thì những việc gì xảy ra ?
-
Trong 052/, bạn có thể đưa ra nghịch lý "không theo đuổi mới được đuổi theo" nhưng điều này xem ra không có gì mới lạ.
Như thế, bạn lại tìm nghịch lý nào sáng giá hơn.
-
Các bạn còn 4 tiếng 9 phút với tặng thưởng 1,500 đô.
-
Từ #307, bạn có thể nghĩ tới ý trào phúng:
Ai ở dơ thì có nhiều chí, đó là kẻ đại chí !
Điều này cũng vui nhưng đụng hàng với các bậc tiền bối.
Muốn chinh phục quần hùng, bạn cần tăng thêm thành công lực cho thơ Balon .
-
Các bạn còn 2 tiếng 13 phút với tặng thưởng 1,500 đô.
-
Thí dụ bạn có thể sáng tác cười cho 051/:
"Dọc ngang nào biết trên đầu có ai" là đại chí.
Còn trên đầu chí bò ngổn ngang ( hoặc có chí lớn ), trong Kiều có câu nào mà dường như chẳng ai biết ?