Đó mình chỉnh vừa ý bạn chưa người with attitude?
Printable View
Đó mình chỉnh vừa ý bạn chưa người with attitude?
Đã gọi là câu đố thì người giải dĩ nhiên phải dùng sự phán đoán (guess) của mình để mà giải, còn nếu không cần phán đoán thì có nghĩa là người giải đã từng được nghe qua câu đố hoặc đã từng đem câu đố này đi đố.
Cái đáp án mà mình đưa ra dĩ nhiên đã có qua suy nghĩ, chứ chẳng ai nhìn vào bài thơ (câu đố) của bạn rồi without thinking mà có thể ném ra được cái đáp án đâu
Việc giải đố là để thư giãn, nếu như đáp án là đúng và đúng phân nửa thì tại sao bạn lại không chấp nhận nó rồi cùng giải thích cái phân nửa còn lại cho mọi người cùng nghiền ngẫm mà cứ nhất định phải khư khư ôm cái lập luận của mình để làm gì.
Nếu biết người ta đã giải, nếu hiểu người ta đã giải thích. Bạn là người ra câu đố nên dĩ nhiên bạn là người có thể giải thích rõ ràng, ngành ngọn từng câu (từng chữ) của bài thơ ...nhưng đó là sự khác biệt giữa người ra câu đố và người giải câu đố, đúng không?
do it your way sweetie :)
thùng đựng tiền hình trái tim đúng k bn