Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:30 AM 5-23-10.
Printable View
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:30 AM 5-23-10.
Ghi chú: Tặng thưởng 500 đô cho "Nữ thần tự do".
Đáp án "Nữ thần tự do" sẽ minh chứng: Thơ Balon Việt Nam vượt trội hơn thơ Haiku Nhật Bản và nhiều thể loại thơ quốc tế khác.
Đã qua thời hạn tặng thưởng.
Mời các bạn làm một số bài tập cơ bản về thơ Balon.
NC và HB lúc nào cũng nghĩ mình dốt nên chẳng dám lên tiếng dạy đời; chỉ là đề xướng và đánh thức kiến thức vốn sẵn có nơi bạn.
Tương lai huy hoàng thơ Balon nằm trong chính tài năng bạn.
007/ Thơ Balon - Bước Cơ Bản
Nước chảy
bụng A
BC .
A, BC ?
Sáng tác: 007- NC TBL 194 + HB 1,441 - 525 - 5-23-10
T/T: 3 đô
Đề hướng 007/:
1/ Bạn tìm A sao "nước chảy" và "bụng A" tạo được mối tương quan.
2/ Bạn tìm BC sao cho mối tương quan này nằm trong tổng thể BC.
3/ Tổng thể BC là một dung hợp tất yếu, hóa giải được 1/ trong trường hợp mối tương quan thành tương phản.
Đến đây bạn có thể nhận thấy thơ Haiku và nhiều thể loại thơ khác trên thế giới không thể so sánh với thơ Balon qua cách phân tích trên.
Ghi chú: Vì đây là bài tập nên NC và HB chỉ để "bụng A".
Ở một tầm cao hơn, "bụng A" được thay thế bằng "nhân tố ?", bao quát hơn.
Thuyết lý có vẻ hơi rắc rối nhưng khi đọc đáp án, bạn sẽ nhận ra ngay.
Giả thử bạn thay A bằng "phệ".
Bạn cần lý giải để độc giả thấy tại sao bạn chọn "phệ".
Bạn có thể tạm lý luận: Chuyển động "nước chảy" liên quan tới vận động cơ thể .
Khi ăn nhiều nhưng vận động không đủ thì bụng "phệ ".
Rồi bạn tự hỏi: Vậy cái gì ( tổng thể nào ) đủ sức chứa được cả "nước chảy" và "bụng phệ"
một cách hoàn chỉnh nhất ?
Hoàn chỉnh ở đây có nghĩa là mối tương tác giữa các thành tố được ổn định dù chúng có tạo ra mâu thuẫn.
Trinh nữ nở hoa không kết quả
Một đời ngào ngạt hương bay xa.
-> Hữu duyên vô phận.
Trinh nữ
nở hoa
không kết quả.
Duyên phận .
Trinh nữ là người con gái vẫn còn trinh tiết ,nó còn là tên một loài hoa đẹp (cô gái được rất nhiều người yêu mến ).Tình yêu giữa cô gái và chàng trai đã nảy nở (nở hoa -hữu duyên).Nhưng cuối cùng họ vẫn không đến được với nhau (không kết quả-vô phận ).
Bạn PB: 1 đt.
NHTD PB: 55 đt.
Khi tự hỏi ở #27, bạn nảy sinh ra một ý triết học về quy hoạch tổng thể:
Tổng thể này sẽ có giá trị cao nhất khi các thành tố đối kháng hoặc mâu thuẫn .
Cụ thể là: "phệ" phải mâu thuẫn với "chảy".
Tính đối kháng càng gay gắt, tổng thể hóa giải và thống nhất càng ưu việt.
Theo chiều hướng này, "phệ" chưa đáp ứng .
Bạn cứ tiếp tục loại suy cho tới khi tìm được từ thích ứng .