Nguyên văn bởi
Hoaibao
Với Migrain, bác sĩ thường cho uống Acetaminophen, Paracetamol hoặc các loại thuốc giảm đau tương tự khác .
Tất cả các loại này đều có side effects, có khi bạn cảm thấy ngay nhưng nhiều khi cả năm sau mới phát hiện ra .
Độc tố trong thuốc giảm đau làm thận và gan bị yếu đi vì thế khi dùng thuốc tây, bạn cần uống nước nhiều để thải bớt độc tố ra .
Khi bạn cảm thấy khát là lúc tế bào não bị suy thoái và bị hủy diệt rất nhanh nên đừng bao giờ bạn để bị khát .
Bạn đừng uống dồn dập một lúc mà uống từ từ nên bạn cần luôn mang nước theo trong người .
Ngoài ra uống ít nước dễ bị táo bón và chứng này làm tăng cơn đau đầu .
Mỗi ngày bạn nên ăn bốn trái cam ngọt cũng rất tốt cho việc lọc độc tố trong máu .
Bạn đừng ăn quýt vì thuốc tây đã nóng, quýt nóng càng làm dễ đau đầu .
Chỉ khi bị đau lắm mới nên dùng thuốc tây, về lâu dài, bạn nên dùng dược thảo thay thế vì chúng không có ( hoặc rất ít ) phản ứng phụ làm hại gan thận. Vả lại thuốc tây giảm đau không trị tận gốc được Migrain, nó chỉ giúp bạn dễ chịu nhất thời thôi mà lại hại bạn về sau .