Nông gia làm nông gia.
Gia đình nông dân làm việc trên nông trường.
Gia (1) trong từ gia đình, gia (2) trong từ gia trang nên em tạm dịch ra như vậy,có gì không đúng xin cứ nói.
Kiến thức nông cạn nên em không biết đối như vậy có chuẩn không nữa.
Printable View
Nông gia làm nông gia.
Gia đình nông dân làm việc trên nông trường.
Gia (1) trong từ gia đình, gia (2) trong từ gia trang nên em tạm dịch ra như vậy,có gì không đúng xin cứ nói.
Kiến thức nông cạn nên em không biết đối như vậy có chuẩn không nữa.
Cám ơn bạn tham gia.
Câu của bạn chưa thật chỉnh vì nông gia đầu và nông gia cuối là thực ra vẫn chỉ là một.
Mời bạn tham khảo vế đối của bạn ngaytho trên TAT:
Đối khá chỉnh về ý, chưa chỉnh về từ loại.Trích:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi ngaytho View Post
NT cũng xin đối thử:
Bần đạo đắp bần đạo.
Bần đạo: tiếng tự xưng của nhà sư.
Bần đạo: con đường nghèo, xấu.
Tặng bạn ngaytho 2 đt. Bạn HoaiBao lấy 2 đt của NX cộng qua cho bạn ngaytho giúp. Cám ơn.
Phần câu đối cua NX còn 3 đt tặng cho bạn nào ra vế đối chỉnh hơn. Thời hạn đến khi nào có vế đối chỉnh hơn hoặc NX giải đáp. Các bạn không bị trừ điểm khi đoán không đúng vì mọi sự cố gắng tìm tòi đều đáng trân trọng.
Lý do: "Tham quan" phia sau là động từ. "Bần đạo" phia sau trong vế đối của bạn ngaytho cũng là danh từ như phần đầu. Dù sao cũng rất tán thưởng tài năng của bạn.
Xin bổ sung thêm. Bần đạo là danh xưng của đạo sĩ, nhà sư thì xưng bần tăng.
Gặp cao nhân rồi:)
Vậy không biết câu sau có đúng không nữa.
Thành quách tạo thành quách.
Thành quách:Lớp thành bên trong và bên ngoài.
Quách: Áo quan bọc chiếc áo quan chứa xác.
Không biết vế này thì sao bạn.
Bạn đối hay lắm!
Tuy chưa thật tuyệt do "Thành quách" ở đầu câu là danh từ kép (cả 2 đều là danh từ), khác với Tham quan ở vế xuất là tính danh từ (Tham là tính từ, Quan là danh từ).
Tặng bạn 1 đt từ số điểm của NX. Nhờ HoaiBao chuyển giúp.
NX chỉnh giúp bạn phần giải nghĩa như sau:
Thành quách (dt) = thành luỹ= thành trì: chỉ bức tường kiên cố bao quanh nơi phòng vệ, cố thủ.
Đây là vế đối của NX:
Học sinh tới học sinh. (Học sinh đến học môn sinh vật)
Cám ơn bạn hưởng ứng.
Câu đối vẫn còn 2 ĐT chỉ dành cho vế đối hoàn chỉnh .
:bighug:
Vẫn chưa hoàn chỉnh, buồn thật.
Mình có một câu nữa:
Con chó cắn con chó.
Con chó = chó.
Con chó: con của chó.
Ở đây "con" là tính từ vừa là danh từ,"chó" là danh từ.
Ngoài ra mình có một câu này,mong bạn góp ý.
Tây đánh tây đánh.
-Tây: theo dân gian là người Tây (danh từ),phía Tây (từ chỉ phương hướng).
Theo mình nghĩa là: Người Tây đánh từ phía tây đánh đến.
Hoặc: (mình chưa nghĩ ra:) ).
Muốn thành công bạn phải tập cách phân tích từ.
Chó đầu và chó sau đề là chó cả => không đạt vì vế xuất đâu giống thế.
Tương tự câu sau cũng vậy. Hai vế đối bạn vừa giải còn dở hơn câu trườc (thành quách).
Câu "Thành quách" hay không kém gì câu của bạn ngaytho, nhưng tại bạn giải sau thôi.
Còn 2 đt chỉ dành cho câu nào hoàn chỉnh về từ loại và ý nghĩa (châm chước về thanh). Cụng ly cổ vũ tinh thần cái nè...
Xong rồi ra thế này sao bạn :vomit2: :flu:
Lần này mà vẫn chưa đúng nữa thì đành giơ :botay:,rồi sau đó chuẩn bị cho tết Tây :birthday::quax2::bighug:,rồi sau nữa thì cứ từ từ,đợi mình nghĩ đã:icon_cung:
Vế lần này của mình là:
Thành thân lại thành thân.
Thành thân: Làm lễ hợp hôn, thành vợ chồng.
Thân: Cái cá nhân, cái riêng tư của mỗi người. Chỉ biết lo cho thân mình.
Không được nữa thì chắc mình ra thế này :icon_cung: va :rock: hoặc :loccoc: hay là thế này :flu: mất.