PDA

Xem đầy đủ chức năng : 12 dieu nen la`m khi chia tay



tuyen92
31-03-2006, 09:26 PM
Chia tay với người mình yêu giống như rơi vào một cơn bệnh nặng. Có người đã vượt qua và "khỏi bệnh" ngay. Nhưng cũng có người đã để cho tâm hồn mình mang bệnh suốt một thời gian dài. Hy vọng 12 điều nên làm dưới đây sẽ là những vị thuốc góp phần chữa lành những tâm hồn tan nát.

1. Hãy sưu tầm địa chỉ của một số quán ăn ngon và đến đó thưởng thức món ăn. Người ta đã có câu: "Ăn là cách giải buồn hiệu nghiệm nhất" mà. Khi bao tử no nê thì trái tim cũng sẽ đập êm ả. Nhưng chú ý đừng ăn nhiều quá, kẻo một ngày kia bạn... phát tướng.

2. Thực hiện chuyến đi du lịch xa với những bạn bè thân thiết và thông cảm với mình.

3. Đăng ký một lớp học thêm nào đó, nhận thêm công việc ở cơ quan để lấp những khoảng trống thời gian mà người mình yêu để lại.

4. Hãy tạm thời tránh xem những bộ phim, cuốn sách nói về tình yêu. Chúng sẽ làm cho bạn chạnh lòng khi liên tưởng đến tình cảnh của mình. Cũng đừng rên rỉ những bài ca não nề khi đi karaoke, sẽ càng buồn hơn.

5. Đừng một mình đi dạo trên những con đường quen thuộc, những nơi mà mình từng đến với người yêu. Hãy đi chung với bạn bè.

6. Chú ý chăm sóc hình thức bên ngoài hơn trước. Đừng để mình xơ xác sau khi trận bão tình yêu tràn qua.

7. Làm những điều mình thích mà trước đây vì chiều người yêu, mình đã không thực hiện. Ví dụ: thử mua một cái áo theo gu riêng của mình, sau giờ làm việc ngồi tán gẫu với vài cô bạn thân trong công ty, bỏ món đồ trang trí "thấy ghê" trong phòng ngủ mà ngày xưa người ấy mua tặng...

8. Tập viết những cảm xúc của mình ra trang giấy. Trước hết là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Sau nữa, biết đâu nhờ chia tay với người yêu mà bạn có thể trở thành nhà thơ, nhà văn hay nhạc sĩ.

9. Nếu được, hãy biến mối quan hệ tình yêu thành tình bạn. Còn nếu không, cũng đừng đi nói xấu người ấy. Bạn càng tỏ ra cay cú thì càng tự làm tổn thương mình.

10. Đừng vội vã lao đầu vào những mối tình khác để tìm quên. Lúc này bạn thường không được tỉnh táo lắm. Mà nếu không tỉnh táo thì nguy cơ chọn lầm người càng cao.

11. Nếu không dứt được nỗi buồn và có nguy cơ rơi vào chứng trầm cảm, hãy đến những trung tâm tư vấn tâm lý.

12. Cuối cùng, đừng quên rằng chỉ có tình yêu ra đi. Nhưng tất cả những người thân, bạn bè, công việc... đều còn ở lại bên ta. Và như vậy, cuộc đời này còn nhiều điều có ý nghĩa đối với bản thân mình.

langtu_duyhung
30-04-2006, 08:10 PM
nghe hay nghen...nhung dieu nay ap dung vao chac co le dat dươc ket qua thanh cong mi man do nha

duyen03
23-05-2006, 09:32 PM
ôi trời ơi có cần lo xa như vậy ko

lys_rain
23-05-2006, 10:40 PM
biết là như vầy rồi nhưng làm sao để làm được thì khó quá à

~LiebE~
23-05-2006, 11:00 PM
Chỉ giúp được phần nào thui chứ theo P thì quên được người đó hay ko là do mình hết ?